Peru cấm cựu Tổng thống Vizcarra xuất cảnh

Ngày 15-11, CNN đưa tin, cơ quan bảo vệ pháp luật Peru đã ra lệnh cấm xuất cảnh đối với cựu Tổng thống Martin Vizcarra (trong ảnh) trong 18 tháng, sau khi ông bị Quốc hội nước này phế truất với cáo buộc tham nhũng khi còn giữ chức Thống đốc tỉnh Moquegua ở miền nam Peru hồi năm 2014. Theo đó, ông Vizcarra bị cáo buộc nhận hối lộ 600 nghìn USD để cho phép một công ty thân cận thắng thầu các công trình công cộng.

Peru cấm cựu Tổng thống Vizcarra xuất cảnh

Iran bác tin thủ lĩnh al-Qaeda bị tiêu diệt ở nước này

Ngày 15-11, theo AP, Iran đã bác bỏ thông tin trên báo The New York Times của Mỹ cho rằng, Abdullah Ahmed Abdullah - thủ lĩnh số hai của tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda, bị các đặc vụ Israel tiêu diệt tại nước này hồi tháng 8 vừa qua theo chỉ đạo của Mỹ. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định không có “phần tử khủng bố” al-Qaeda nào trong lãnh thổ Iran.

Brazil tuyên bố thoát khỏi suy thoái kinh tế

Ngày 14-11, AFP cho biết, Bộ trưởng Kinh tế Brazil, Paulo Guedes tuyên bố quốc gia lớn nhất Mỹ latin này đã chính thức thoát khỏi suy thoái kinh tế, đồng thời nhấn mạnh việc mở rộng năng lực sản xuất sẽ là thách thức của Chính phủ Brazil trong thời gian tới. Báo cáo của Ngân hàng Trung ương Brazil cũng cho thấy, suy thoái kinh tế do Covid-19 gây ra đã kết thúc.

Philippines nỗ lực cứu người dân bị mắc kẹt trong lũ lụt

Reuters ngày 15-11 cho biết, các lực lượng cứu hộ Philippines đang vật lộn để cứu hàng nghìn người dân đang bị mắc kẹt trong lũ lụt do bão Vamco gây ra tại miền bắc nước này. Hiện, hàng chục thị trấn vẫn đang bị ngập lụt nặng nề, nhiều người dân phải trèo lên mái nhà để tránh nước lụt. Các nhóm cứu hộ, xe lội nước và xuồng cao-su đã được điều động với hy vọng sơ tán thêm nhiều người dân.