Yên Bái: Đổi thay ở Lục Yên từ vốn tín dụng chính sách

Là một huyện miền núi của tỉnh Yên Bái, Lục Yên có tới 18 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm hơn 80%, cùng 3/4 thôn bản ở vùng sâu, vùng xa. Đây còn là nơi có địa hình phức tạp với những đèo cao, rừng thẳm hiểm trở, gây nhiều khó khăn về giao thông, sản xuất và đời sống nhân dân.

Giải ngân vay vốn tại Điểm giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lục Yên (Yên Bái).
Giải ngân vay vốn tại Điểm giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lục Yên (Yên Bái).

Chính vì vậy, công cuộc xóa đói giảm nghèo, từng bước vươn lên phát triển ở miền núi cao Lục Yên là một hành trình nỗ lực, chung sức chung lòng của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc nơi đây.

Bí thư Huyện ủy Lục Yên Đinh Khắc Yên khẳng định: Hành trình giảm nghèo bền vững, đa chiều tại địa phương đã được thực hiện bền bỉ hơn 20 năm với các giải pháp triển khai bài bản, đồng bộ. Nổi bật là tập trung huy động mọi nguồn lực, nhất là nguồn vốn tín dụng chính sách, đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo sinh kế cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 7,06% cuối năm 2023 xuống 2,77% vào cuối năm 2024.

Cũng theo Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lục Yên, trong 22 năm (2003-2025), hoạt động Ngân hàng chính sách xã hội Lục Yên luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Yên Bái, của các cấp chính quyền huyện Lục Yên, cũng như sự phối hợp đồng bộ của các phòng ban, tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn.

Cùng với đó, sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, nỗ lực của tập thể Phòng giao dịch đã góp phần vào mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và an sinh xã hội tại địa phương.

Từ nguồn vốn ưu đãi, đời sống của đồng bào các dân tộc huyện Lục Yên ngày càng được cải thiện.

Từ nguồn vốn ưu đãi, đời sống của đồng bào các dân tộc huyện Lục Yên ngày càng được cải thiện.

Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lục Yên Dương Quốc Tuấn cho biết, tín dụng chính sách xã hội đã khẳng định vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Đến tháng 5/2025, dư nợ của Ngân hàng chính sách xã hội huyện đạt gần 874 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tín dụng trên địa bàn, cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của Ngân hàng chính sách xã hội trong việc đầu tư phát triển kinh tế, tạo sự cân bằng giữa tín dụng chính sách và tín dụng thương mại trên địa bàn.

Đặc biệt, trong 22 năm hoạt động, Ngân hàng chính sách xã hội đã cho vay được hơn 30 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất, kinh doanh với mục đích không chỉ thoát nghèo bền vững mà còn vươn lên làm giàu chính đáng.

Riêng từ năm 2024 đến nay, tổng số tiền cho vay lên tới hơn 246 tỷ đồng với 4.400 lượt khách hàng, chủ yếu tập trung ở các chương trình hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, sản xuất kinh doanh, nước sạch vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm…

Từ nguồn vốn ưu đãi, đời sống của đồng bào các dân tộc nơi đây ngày càng được cải thiện. Đến nay, huyện đã hình thành vùng sản xuất lúa hơn 600ha, vùng ngô diện tích ổn định hơn 5.100ha, vùng lạc 100ha và hơn 1.000ha cây ăn quả có múi; có 3 hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn VietGap. Toàn huyện có hơn 5.000ha quế; hơn 900ha tre lấy măng; 16 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh,…

Gia đình chị Mã Thị Nhật và anh Nông Văn Trà ở xã Lâm Thượng là một điển hình về sự nỗ lực thoát nghèo. Trước năm 2020, gia đình anh chị thuộc diện cận nghèo, nhưng từ khi tham gia vào mô hình sản xuất mới và được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội để mở rộng diện tích trồng măng mai và nuôi thỏ, công việc chăn nuôi và trồng trọt thuận lợi, được hợp tác xã bao tiêu đầu ra sản phẩm với giá trị cao gấp đôi so với trước đây. Nhờ đó, lợi nhuận từ chăn nuôi và trồng trọt đã giúp gia đình chị Nhật từ hộ cận nghèo vươn lên thành hộ khá của xã Lâm Thượng.

Tương tự, vợ chồng chị Nông Thị Nhiệm, thôn Trang, xã Tân Lĩnh vốn chỉ sản xuất nông nghiệp và buôn bán nhỏ nên thu nhập bấp bênh, bao năm cái nghèo vẫn quẩn quanh. Năm 2018, chị Nhiệm được Hội Liên hiệp phụ nữ xã ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội cho vay 50 triệu đồng để xây dựng chuồng trại, mua 700 con gà về nuôi.

Từ nguồn vốn vay cộng với tích cóp của gia đình, chị Nhiệm đã phát triển kinh tế; nhờ đó gia đình chị đã được công nhận thoát nghèo và vươn lên trở thành hộ khá giả của xã.

Cán bộ tín dụng chính sách luôn bám sát cơ sở, gắn bó với hộ dân nghèo trong việc hướng dẫn họ vay vốn và sử dụng vốn hiệu quả.

Cán bộ tín dụng chính sách luôn bám sát cơ sở, gắn bó với hộ dân nghèo trong việc hướng dẫn họ vay vốn và sử dụng vốn hiệu quả.

Hiện nay, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lục Yên đang thực hiện 13 chương trình tín dụng chính sách với mạng lưới 24 Điểm giao dịch lưu động tại xã và 341 tổ Tiết kiệm và vay vốn có dự nợ.

Hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội đã giúp các hộ nghèo và các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn có điều kiện thuận lợi tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo.

Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lục Yên Dương Quốc Tuấn cho biết thêm: Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành đã tạo điều kiện cho Ngân hàng chính sách xã hội tập trung huy động các nguồn lực tài chính về một đầu mối, trong đó chú trọng khai thác nguồn vốn ngân sách tại địa bàn hoạt động, nâng tổng nguồn vốn hoạt động lên hơn 873 tỷ đồng.

Toàn bộ nguồn vốn lớn được những cán bộ tín dụng chính sách không quản ngại khó khăn, vất vả đã, đang và sẽ không ngừng chuyển tải đến đúng địa chỉ và đối tượng thụ hưởng.

Mặc dù đã đạt được thành tích đáng khích lệ, nhưng có thể nói huyện Lục Yên nói riêng và vùng núi cao Tây Bắc nói chung vẫn còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ, nhân viên tín dụng chính sách nơi đây vẫn tiếp tục chủ động, tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn lực, tổ chức chuyển tải kịp thời, đầy đủ nguồn vốn ưu đãi về đúng các địa chỉ, đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".