Tây Ninh giảm tỷ lệ hộ nghèo từ nguồn tín dụng chính sách

Trong 10 năm qua, kể từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW (ngày 22/11/2014) của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; nguồn vốn này có vai trò quan trọng và góp phần đáng kể vào giảm tỷ lệ hộ nghèo trong từng năm, từng giai đoạn tại tỉnh Tây Ninh. Nhờ đó, gần nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, mảnh đất chiến khu Tây Ninh đầy bom đạn năm nào, nay đã thay da đổi thịt.

Tây Ninh là điểm đến hấp dẫn khách du lịch với nhiều danh thắng nổi tiếng như núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng hay Khu căn cứ Trung ương Cục miền nam,... Hiện nay, tỉnh trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế toàn diện, thực hiện thành công chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Đáng chú ý, sự triển khai mạnh mẽ, sâu rộng những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội, trong đó có chương trình giảm nghèo bền vững và Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Tây Ninh, trong 10 năm qua, kể từ khi thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, nguồn vốn tín dụng chính sách có vai trò quan trọng, góp phần đáng kể vào giảm tỷ lệ hộ nghèo trong từng năm, từng giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 2022-2025, theo chuẩn nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 0,65% xuống còn 0,16%. Hết năm 2023, toàn tỉnh chỉ còn 512 hộ nghèo trên tổng số 322.582 hộ dân.

Tiêu biểu như tại huyện Tân Châu, một trong năm huyện nông thôn biên giới của Tây Ninh, nhờ nguồn vốn chính sách đầu tư đến tất cả ấp, thôn, xã trên địa bàn, công cuộc giảm nghèo đã đi vào thực tiễn một cách bền vững. Giai đoạn 2021-2023, huyện Tân Châu giảm được 0,55% hộ nghèo, hộ cận nghèo, cùng với đó, tám trên tổng số 11 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh Đào Anh Tuấn cho biết: Điểm thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW là chi nhánh đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt cho hoạt động tín dụng chính sách, đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm ưu tiên bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác sang chi nhánh để bổ sung cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; dành sự hỗ trợ kinh phí ngân sách trang bị, mua sắm phương tiện, máy móc phục vụ công tác, góp phần nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động của tín dụng chính sách. Hằng năm, hầu hết Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực thuộc đều trích ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã để cho những đối tượng chính sách đặc thù tại địa bàn được vay vốn.

Từ sự quan tâm giúp đỡ đó, các nguồn lực tài chính ở tỉnh Tây Ninh có nguồn gốc ngân sách nhà nước đã được quy về một đầu mối, chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý, sử dụng theo quy định hiện hành. Tính đến ngày 30/4/2024, tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt 535,2 tỷ đồng, tăng 483,3 tỷ đồng so với thời điểm trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, trong đó ngân sách cấp tỉnh đạt 425,8 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện đạt 109,3 tỷ đồng, nguồn lực của Mặt trận Tổ quốc cấp ủy, huyện, xã đã mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền là 27.371 triệu đồng. Nhờ đó, tổng nguồn vốn chính sách toàn tỉnh đã đạt gần 4.200 tỷ đồng, tăng 2.787,5 tỷ đồng so với 10 năm trước, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 20%/năm.

Cũng từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể với việc tiếp nhận các nguồn lực, nguồn vốn ở nhiều nơi trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã kiên trì, năng động đổi mới quy trình thủ tục, phương thức cấp tín dụng, đáp ứng đầy đủ, nhanh chóng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Việc xây dựng, củng cố mạng lưới có độ phủ kín khắp địa bàn vùng biên giới rộng lớn, xa xôi thông qua 2.655 tổ tiết kiệm và vay vốn và 94 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã, phường, thị trấn, đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận đầy đủ các dịch vụ về tín dụng chính sách.

Nhờ vậy, ngay cả khi thiên tai, dịch bệnh, dòng vốn chính sách vẫn được khơi thông, từ nông thôn đến thị thành, người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách. Cũng sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, nguồn vốn ưu đãi đã góp phần đổi thay diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân Tây Ninh. Thế mạnh nông nghiệp, thủy sản, ngành nghề truyền thống được lựa chọn. Toàn dân thi đua xuống đồng, làm vườn, tạo nguồn thu cho gia đình.

Đánh giá về hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Việc đưa Chỉ thị số 40-CT/TW vào cuộc sống được xem là khâu đột phá trong chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Nguồn vốn chính sách ở tỉnh biên giới không những tăng trưởng nhanh, mà còn tạo ra hiệu ứng thiết thực, giúp người dân vươn lên phát triển sản xuất, nâng cao cuộc sống.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong thực hiện công cuộc giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh hơn 20 năm với những kết quả ấn tượng, như: Hơn 18,7 nghìn lượt hộ dân vượt qua ngưỡng nghèo; gần 19 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hơn 67 nghìn lao động có việc làm và thu nhập ổn định; xây dựng 308 nghìn công trình nước sạch, nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn và 362 căn nhà mới kiên cố, khang trang...

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian tới, cùng các cấp ủy, chính quyền, toàn chi nhánh sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW, tiếp tục huy động mọi nguồn lực, chuyển tải nhanh chóng, an toàn nguồn vốn đến đúng các đối tượng thụ hưởng, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Tây Ninh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.