Y án 8 năm tù đối với người bố trong vụ cháu bé 8 tuổi bị bạo hành

Ngày 10/5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, là cha ruột trong vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong xảy ra tại một căn hộ thuộc quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Bị cáo Nguyễn Trung Kim Thái nhận mức án 8 năm tù về 2 tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.
Bị cáo Nguyễn Trung Kim Thái nhận mức án 8 năm tù về 2 tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

Theo đó, Hội đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo của luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bị hại. Đồng thời, tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái về 2 tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

Hội đồng xét xử nhận định, quá trình chứng kiến Nguyễn Võ Quỳnh Trang (người tình của Thái) bạo hành con gái mình, bị cáo Thái có dùng lời nói để can ngăn nhưng không có bất kỳ hành động nào ngăn cản. Do đó có căn cứ xác định Thái có vai trò đồng phạm với Trang về tội “Hành hạ người khác”.

Mặt khác, kết luận giám định pháp y tử thi giải thích các tổn thương trên người nạn nhân với tuổi vết thương là từ khoảng 1-6 giờ chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho cháu bé.

Đối với các vết thương cũ đang trong quá trình phục hồi cộng với các tổn thương mới là yếu tố cộng thêm là nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân, chứ không phải nguyên nhân trực tiếp.

Từ đó, hội đồng xét xử bác toàn bộ kháng cáo của luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bị hại và tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

Trước đó, đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, khi tòa tuyên mức án tử hình, bị cáo này đã có đơn kháng cáo nhưng sau đó đã rút lại. Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp nhận yêu cầu này và đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo này.

Theo cáo trạng, trong thời gian sinh sống như vợ chồng với hai bố con Nguyễn Kim Trung Thái, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã nhiều lần đánh đập, hành hạ dã man cháu A. bằng nhiều cách thức khác nhau, liên tục trong nhiều ngày, nhiều giờ.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nhiều lần chứng kiến nhưng không có hành động căn ngăn, thậm chí còn cùng Trang hành hạ con gái mình.

Khi cháu bé tử vong do vết thương quá nặng, Thái còn tìm cách xóa dữ liệu camera để che đậy hành vi của mình và người tình.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.