Xứng đáng là đơn vị phẫu thuật tim mạch lớn trong cả nước

Chiều 23/8, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm tim mạch và Hội nghị khoa học. Trung tâm hiện là một trong số những cơ sở can thiệp tim mạch lớn trong cả nước, với hơn 24.000 ca ở cả người lớn và trẻ em.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế tặng Bằng khen cho các cá nhân.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế chia sẻ, trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế giao…

Phát triển từ một cơ sở y tế chưa phẫu thuật được tim hở, Trung tâm tim mạch đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một trung tâm chuyên về tim mạch hoàn chỉnh, lớn mạnh trong cả nước, được bạn bè quốc tế trong nước công nhận và được nhân dân tin tưởng.

Trung tâm tim mạch là cơ sở đầu tiên trong cả nước áp dụng thành công kỹ thuật phẫu thuật tim hở có nội soi hỗ trợ và nội soi toàn bộ; là cơ sở đầu tiên ứng dụng kỹ thuật nội soi 3D trong phẫu thuật tim hở, tổ chức nhiều hội thảo khoa học liên quan đến chủ đề này. Đưa đơn vị can thiệp tim mạch vào hoạt động năm 2013, đưa trung tâm trở thành đơn vị chẩn đoán và điều trị hoàn chỉnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế phát biểu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Y tế phát biểu.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E cho biết, cách đây 15 năm, đích thân Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Y tế tới cắt băng khánh thành Trung tâm tim mạch Bệnh viện E với Quyết định thành lập ngày 26/8/2009, đi vào hoạt động tháng 2/2010, phần nào đã giúp người bệnh không phải chờ đợi để mổ tim.

Trung tâm được thành lập và hình thành trên cơ sở nhân lực kíp phẫu thuật hoàn chỉnh (phẫu thuật viên, gây mê hồi sức, điều dưỡng) từ Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ nội khoa từ các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Nhi Trung ương và khoa nội tim mạch của Bệnh viện E.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường đại học Y dược- Đại học Quốc gia Hà Nội - nguyên Giám đốc Bệnh viện E khẳng định: Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, bằng chuyên môn, kỹ thuật hiện đại, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E phát triển thành một trung tâm tim mạch hoàn chỉnh hàng đầu cả nước bao gồm phẫu thuật, điều trị nội khoa và can thiệp tim mạch với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại đảm bảo khám và điều trị các bệnh lý tim, mạch máu và các bệnh lồng ngực cho bệnh nhân.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường đại học Y dược- Đại học Quốc gia Hà Nội - nguyên Giám đốc Bệnh viện E phát biểu.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường đại học Y dược- Đại học Quốc gia Hà Nội - nguyên Giám đốc Bệnh viện E phát biểu.

Đội ngũ bác sĩ giỏi làm chủ được nhiều kỹ thuật tiên tiến trong điều trị các bệnh lý tim mạch khó và ghi dấn ấn trên bản đồ tim mạch thế giới. Đến nay, Trung tâm tim mạch khẳng định vị thế và trở thành một địa chỉ khám chữa bệnh được đông đảo người dân tin tưởng và đồng nghiệp đánh giá rất cao.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phan Thảo Nguyên, Phó Giám đốc Bệnh viện E – Phụ trách điều hành Trung tâm tim mạch, hằng năm, Trung tâm điều trị nội trú cho 8.000 bệnh nhân, trong đó, phẫu thuật cho hơn 1.300 bệnh nhân với các bệnh lý tim, mạch máu và lồng ngực. Trung tâm triển khai thường quy các kỹ thuật khó như PT Fontan, Glenn, bắc cầu chủ vành, thay van tim ở bệnh nhân lớn tuổi, suy tim nặng…

Đặc biệt, Trung tâm là đơn vị đầu tiên triển khai phẫu thuật tim hở nội soi thường quy, với số lượng lớn nhất trên 900 ca và tỷ lệ thành công cao, gần 96%; có nhiều công trình công bố trong, ngoài nước và chuyển giao phương pháp này cho các đơn vị khác.

Hiện Trung tâm là cơ sở phẫu thuật duy nhất trong cả nước thực hiện thường quy phẫu thuật mổ tim nội soi bằng hệ thống 3D, nội soi toàn bộ chỉ qua các lỗ nhỏ hơn 1,2cm cho một số bệnh lý tim mạch.

Trung tâm hiện là một trong số những cơ sở can thiệp tim mạch lớn trong cả nước, với hơn 24.000 ca ở cả người lớn và trẻ em.

Trung tâm là một trong những bệnh viện hạt nhân chuyển giao kỹ thuật trong chuyên ngành tim mạch cho các bệnh viện trong hệ thống bệnh viện vệ tinh theo dự án của Bộ Y tế như Bắc Giang, Thái Bình, Hà Giang, Yên Bái... Trung tâm cũng hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế: Bệnh viện trường Đại học Okayama, Kanazawa của Nhật Bản, Bệnh viện Clermont Ferrand, Cộng hòa Pháp…

Trong 15 năm qua, với những thành tích, đóng góp to lớn của tập thể, cán bộ viên chức của Trung tâm tim mạch đã Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế, các sở ban ngành trao tặng: Huân chương Lao động hạng Nhất (1 cá nhân); Huân chương Lao động hạng Nhì (1 cá nhân); Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (2 cá nhân); Bằng khen Bộ trưởng BYT (25 tập thể và 68 cá nhân); Bằng khen của các tỉnh và thành phố (20 cá nhân) và Thầy thuốc nhân dân (1 cá nhân); Thầy thuốc ưu tú (4 cá nhân). Năm 2024, đã có 4 tập thể và 10 cá nhân của Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E được nhận Bằng khen của Bộ Y tế.

Trong khuôn khổ của lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trung tâm tim mạch, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện tổ chức Hội nghị khoa học đã thu hút được khoảng 1.000 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và các đồng nghiệp, các nhà quản lý y tế, lãnh đạo các bệnh viện, lãnh đạo các khoa phòng của Trung tâm tim mạch và Bệnh viện E.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E phát biểu.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E phát biểu.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương đề xuất một số nhiệm vụ trong thời gian tới cho Trung tâm tim mạch.

Đầu tiên, Bệnh viện E phát triển đồng bộ, nâng cao khả năng khám và điều trị: tập trung đẩy mạnh kỹ thuật khó như Hybird, phẫu thuật nội soi, can thiệp tim mạch, mở rộng hoạt động khám chữa bệnh…;

Bên cạnh đó, xây dựng chương trình đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế trong nước và học tập ở nước ngoài để có thể triển khai được thường quy và phát triển hơn nữa các kỹ thuật hiện đại.

Bệnh viện tiếp tục phối hợp các tổ chức từ thiện để duy trì chương trình khám sàng lọc cho các bệnh nhân nghèo và mở rộng hợp tác quốc tế...

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.