Bệnh viện E hướng tới làm chủ kỹ thuật ghép tạng, bộ phận cơ thể người

Chiều 27/2, Bệnh viện E công bố quyết định và ra mắt Chi hội vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người Việt Nam tại Bệnh viện E với mục tiêu tuyên truyền rộng rãi đến người dân về công tác hiến, ghép mô, tạng cũng như thúc đẩy nhiều hơn nữa số người đăng ký hiến hiến mô, tạng sau khi chết, chết não.
Lễ ra mắt Chi hội vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện E
Lễ ra mắt Chi hội vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện E

Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện E có 56 thành viên đều là bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế với quy chế hoạt động phù hợp với tình hình của đơn vị. Theo đó chi hội sẽ theo dõi, ghi nhận các trường hợp có nguy cơ chết não đang được điều trị tại đơn vị và vận động người nhà người bệnh đăng ký hiến mô, tạng khi người bệnh được chẩn đoán chết não.

Đồng thời tuyên truyền, vận động cộng đồng, được ngũ nhân viên y tế, người bệnh về mục đích ý nghĩa của hoạt động hiến mô, bộ phận cơ thể người; phối hợp Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia trong việc tổ chức đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người; điều phối ghép mô bộ phận cơ thể người theo quy định.

TS Nguyễn Công Hựu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện E cho biết, Bệnh viện E hiện có quy mô hơn 1.000 giường bệnh với 63 khoa, phòng và trung tâm; hơn 1.300 cán bộ, công chức, người lao động. Bệnh viện cũng có hệ thống trang thiết bị, máy móc hiện đại và đã thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị; là cơ sở thực hành của nhiều trường đại học khối ngành sức khỏe... Bệnh viện hoàn toàn có thể triển khai và làm chủ được kỹ thuật ghép tạng, bộ phận cơ thể người.

TS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E phát biểu tại buổi lễ.

TS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E phát biểu tại buổi lễ.

Những năm gần đây, bệnh viện cũng ý thức được tầm quan trọng của các hoạt động xã hội trong cộng đồng, sự nhân văn của việc hiến tặng các bộ phận cơ thể nếu không may tai nạn, bệnh tật mất đi mà có thể đem lại sự sống, thay đổi số phận cho người khác. Vì vậy, khi Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người đi vào hoạt động sẽ góp phần tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng về ý nghĩa nhân văn này.

PGS,TS Đồng Văn Hệ, Giám đốc Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia cho biết, việc vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại bệnh viện có nhiều điểm khác biệt so với cộng đồng. Do vậy, đơn vị cần thống nhất về quy trình, nội dung hoạt động giúp triển khai hiệu quả và phù hợp với thực tế của từng đơn vị. PGS,TS Đồng Văn Hệ nhấn mạnh, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ Chi hội Chi hội vận động hiến mô và bộ phận cơ thể người của Bệnh viện E hoạt động hiệu quả, tích cực trong quá trình vận động, tư vấn để mang lại hy vọng sống cho người bệnh khác.

GS,TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ,nhu cầu ghép tạng tại Việt Nam là rất lớn, trong khi nguồn tạng lại hiếm, vì vậy vai trò của Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam và các chi hội là rất quan trọng. Thông qua việc thành lập Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện E sẽ tăng thêm nguồn sức mạnh cho công tác vận động hiến tạng và giúp lan tỏa tới người bệnh và người thân người bệnh ý nghĩa nhân văn này.

Trong quá trình vận động, Bệnh viện cần chủ động nắm bắt thông tin của từng người bệnh có thể hiến mô, tạng để thành viên Chi hội, cũng như cán bộ y tế vận động người nhà người bệnh đồng ý hiến tạng. Chi hội cần có lộ trình, phương án truyền thông nhằm lan tỏa hoạt động ý nghĩa này đến với người bệnh trong bệnh viện và nhiều cơ sở khác để nguồn tạng hiến dồi dào, đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh.

PGS,TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam phát biểu ý kiến.

PGS,TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam phát biểu ý kiến.

PGS,TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam phân tích, mỗi ngày có khoảng 2.000 đến 3.000 người bệnh và người nhà người bệnh đến Bệnh viện E, nếu những người này được tiếp cận, vận động việc hiến mô, bộ phận cơ thể người thì thì chắc chắn số người được tiếp cận vận động hiến mô, bộ phận cơ thể sẽ rất lớn. Đây chính là nguồn tạng hiến trong tương lai của Bệnh viện E và nhiều cơ sở y tế khác.

PGS,TS Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho rằng, Bệnh viện E có Trung tâm tim mạch là địa chỉ điều trị các bệnh lý tim mạch khá uy tín, các bác sĩ làm chủ được nhiều kỹ thuật chuyên sâu, cho nên Bệnh viện cần sớm triển khai kỹ thuật ghép tim.

Tại lễ ra mắt, nhiều bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế Bệnh viện E trực tiếp cùng đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người. Đã có gần mười người đại diện cho những đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người được thẻ đăng ký hiến tặng mô, tạng của Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia.

Cán bộ y tế Bệnh viện E đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Cán bộ y tế Bệnh viện E đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người.

Ghép mô, tạng là phương pháp điều trị hiệu quả cho người bệnh bị hỏng mô, tạng không hồi phục. Đến nay, kỹ thuật này ngày càng phát triển không ngừng và được ghi nhận là một trong những thành tựu quan trọng nhất của y học thế giới, là một trong 10 phát minh về khoa học kỹ thuật làm thay đổi cuộc sống của nhân loại trong thế kỷ 20.

Ở Việt Nam hiện có hàng chục nghìn người vẫn đang giành giật sự sống từng ngày để chờ đợi được ghép gan, thận, tim… Những ca ghép mô, tạng từ người chết não, ngừng tim, hiến tặng thời gian qua đã mở ra một hướng đi đúng đắn, đem lại lợi ích và ý nghĩa xã hội. Tuy nhiên, với những đặc thù về văn hóa, truyền thống của người Á Đông, nguồn tạng từ người chết não vẫn đang còn nhiều hạn chế, cho nên việc thay đổi nhận thức về vấn đề này trong cộng đồng là việc cần phải làm tích cực, tích cực hơn nữa.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.

Cháu bé đang dần bình phục sau ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 giờ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Báo động đỏ cứu bé trai 6 tuổi bị cọc sắt xuyên từ bụng xuống tầng sinh môn

Bé trai 6 tuổi ở Hà Nội bị ngã từ độ cao khoảng 10m, cọc hàng rào xuyên thấu vùng bụng-tầng sinh môn, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, mạch và huyết áp không đo được. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lập tức kích hoạt báo động đỏ, phối hợp nhiều chuyên khoa phẫu thuật suốt 4 giờ để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ với Pfizer Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Lê)

Hợp tác tăng cường năng lực hệ thống y tế và thúc đẩy dự phòng vì sức khỏe cộng đồng

Hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Công ty TNHH Pfizer Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế, tăng cường chất lượng chẩn đoán, dự phòng và điều trị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Bác sĩ thực hiện ca ghép tạng. (Ảnh minh họa: BVCC)

Khoảng trống cần vượt qua

Phía sau mỗi ca ghép thành công không chỉ là trình độ phẫu thuật, sự phát triển của các chuyên ngành: hồi sức, miễn dịch, xét nghiệm hay công tác điều phối, mà trước những thành tựu chuyên môn ấy có một điều mà khoa học không thể tạo ra, đó là quyết định hiến tặng của một con người và sự đồng thuận đầy nhân văn của một gia đình.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Đình Ngân, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 phát biểu tại tọa đàm

Cận thị ngày càng trẻ hóa: Chuyên gia khuyến nghị chủ động kiểm soát thị lực

Cận thị đang có xu hướng xuất hiện sớm hơn và tiến triển nhanh hơn ở người trẻ. Trong bối cảnh thời gian sử dụng thiết bị điện tử ngày càng gia tăng, các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, cần chủ động kiểm soát sự tiến triển cận thị, khám mắt định kỳ và xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học để bảo vệ thị lực lâu dài.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. (Ảnh: KHANG ANH)

Phẫu thuật robot bước vào giai đoạn phát triển chuyên sâu

Ngày 15/8, Bệnh viện Bình Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm phát triển phẫu thuật robot tại Việt Nam và Hội nghị khoa học “Phẫu thuật robot trong ngoại lồng ngực, tổng quát và tiết niệu”. Sau một thập kỷ, trọng tâm của bệnh viện đã chuyển từ đưa kỹ thuật mới vào ứng dụng sang chuẩn hóa chuyên môn, đào tạo và mở rộng hợp tác.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân xã đảo Tam Hải kéo dài đến ngày 20/8.

Đà Nẵng: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 4.100 người dân xã đảo Tam Hải

Sáng 15/8, Bệnh viện Việt-Hàn Đà Nẵng bắt đầu tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho hơn 4.100 người dân xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng. Qua đây, giúp người cao tuổi, người yếu thế và cư dân xã đảo được kiểm tra sức khỏe ngay tại nơi sinh sống, thay vì phải di chuyển xa để tiếp cận dịch vụ y tế.