Bệnh viện E chính thức tham gia vào cấp cứu ngoại viện

Bắt đầu từ ngày 1/11/2023, Bệnh viện E (Hà Nội) phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, triển khai chương trình cấp cứu ngoại viện.
Các bác sĩ Bệnh viện E cấp cứu cho người bệnh.
Các bác sĩ Bệnh viện E cấp cứu cho người bệnh.

Sáng 1/11, Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có công bố quyết định thành lập Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện, trụ sở đặt tại Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Bệnh viện E. Đồng thời, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cho Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam làm trưởng Bộ môn.

9 bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện E và Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội làm giảng viên thỉnh giảng của bộ môn này thuộc trường Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và Chống độc Việt Nam, Trưởng bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện, Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia cho rằng, trong cuộc sống, các tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và cần cần phải cấp cứu ngay lập tức và tại chỗ, nhất là các biến chứng nặng như ngừng tuần hoàn, ngừng thở vì sau 10 giây, não thiếu oxy, con người sẽ giảm ý thức và dẫn đến hôn mê…

Hiện nay, Việt Nam có hệ thống cấp cứu 115, tuy nhiên đa số người dân chưa coi trọng việc cấp cứu tại chỗ mà cho rằng cấp cứu chỉ dành cho những nhân viên y tế.

Theo Giáo sư Nguyễn Gia Bình, cấp cứu ngoại viện nghĩa là hành động cấp cứu ở ngoài khu vực bệnh viện, như cơ quan, công sở, trường học, các khu du lịch, nhà máy, khách sạn… và được thực hiện bởi những người gần mình nhất, người chứng kiến sự việc và có kỹ năng cấp cứu ban đầu.

Do đó, việc phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện có vai trò quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong và giảm mức độ thương tật cho người bệnh, đặc biệt đối với các trường hợp nguy kịch, từ đó giảm gánh nặng bệnh tật và tài chính cho mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện thuộc Đại học Y dược, Đại học Quốc gia Hà Nội lựa chọn đặt trụ sở tại Bệnh viện E thể hiện rõ tầm quan trọng của việc hợp tác theo mô hình bệnh viện-trường đại học, tạo cơ hội cho giảng viên, sinh viên khoa y có thêm cơ sở thực hành lâm sàng có chất lượng, tiếp cận thực hành y khoa kỹ thuật cao, hiện đại và trực quan, phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện đưa kiến thức chuyên môn về lĩnh vực cấp cứu ngoại viện đến với cộng đồng.

Việc phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện có vai trò quan trọng giúp giảm thiểu nguy cơ tử vong và giảm mức độ thương tật cho người bệnh, đặc biệt đối với các trường hợp nguy kịch, từ đó giảm gánh nặng bệnh tật và tài chính cho mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

Theo Giáo sư Nguyễn Gia Bình, kế hoạch đầu tiên khi bộ môn đi vào hoạt động chính là việc đào tạo cho cán bộ ngành công an về các kiến thức sơ cấp cứu ngoại viện… Khi được trang bị kiến thức cấp cứu ngoại viện, họ sẽ sẵn sàng ứng cứu cấp và có kỹ năng xử trí mọi tình huống khẩn cấp, thực hiện được điều này có thể cứu được rất nhiều người...

Đặc biệt, cũng trong ngày 1/11/2023, Bệnh viện E phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 triển khai chương trình cấp cứu ngoại viện.

Theo đó, khi người dân gặp bất kỳ một sự cố nào về y tế cần được cấp cứu hãy gọi 115 hoặc số điện thoại cấp cứu của Bệnh viện E là 0243.7480648 (24/7).

Bệnh viện E sẽ cử ê-kíp cấp cứu thường trực 24/ 24 giờ, gồm bác sĩ, điều dưỡng, xe cấp cứu được trang bị máy móc thiết bị y tế đồng bộ, hiện đại sẵn sàng đáp ứng cấp cứu trước bệnh viện của người bệnh trên địa bàn Hà Nội nhanh nhất, sớm nhất để sơ cấp cứu và đưa người bệnh đến Bệnh viện kịp thời.

Tiến sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E khẳng định, lợi thế của Bệnh viện E là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh nên việc tham gia vào hệ thống cấp cứu cho người dân ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận sẽ rất tốt, tránh người bệnh phải chạy lòng vòng…

Tiến sĩ Nguyễn Công Hựu mong muốn hợp tác toàn diện với Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội sẽ giúp Bệnh viện E nâng cao nghiệp vụ cấp cứu ngoại viện, hoàn thiện hệ thống vận chuyển cấp cứu… nhằm chăm sóc sức khỏe người dân được tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.