Xúc tiến bồi thường phục vụ hai dự án cải tạo, chỉnh trang nhà trên kênh rạch

Hai dự án cải tạo, chỉnh trang nhà ở trên và ven kênh rạch trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh là: Cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh, Gò Vấp) và Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi (Quận 8) đang được chính quyền địa phương ưu tiên xúc tiến công tác bồi thường từ nay đến cuối năm để kịp bàn giao mặt bằng khởi công dự án vào dịp 30/4/2025.
Các hộ dân trong phạm vi Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm trên địa bàn quận Bình Thạnh sẽ được áp giá bồi thường vào tháng 12/2024. (Ảnh ANH VŨ)
Các hộ dân trong phạm vi Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm trên địa bàn quận Bình Thạnh sẽ được áp giá bồi thường vào tháng 12/2024. (Ảnh ANH VŨ)

Tháng 12 tổ chức bồi thường dự án rạch Xuyên Tâm

Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (gọi là cải tạo rạch Xuyên Tâm) trên địa bàn quận Bình Thạnh đã được Hội đồng bồi thường, tái định cư dự án thông qua và niêm yết công khai tại bảy phường nằm trong diện thu hồi đất của dự án, gồm các Phường 2, 11, 12, 13, 15, 24, 26. Mới đây, ngày 27/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội để lấy ý kiến các hội, đoàn thể, tổ chức về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Theo phương án bồi thường của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh, quy mô thu hồi đất để thực hiện dự án là 537.100 m2; số trường hợp bị ảnh hưởng là 2.077, trong đó giải tỏa một phần là 824 trường hợp, giải tỏa toàn phần chiếm 60% với 1.253 trường hợp.

Xem thông tin về dự thảo phương án bồi thường được niêm yết, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc (ngụ Phường 15), nhà sát cây cầu liên phường nối giữa Phường 15 và Phường 2, quận Bình Thạnh mong mỏi: “Chủ trương cải tạo, di dời nhà trên kênh rạch nói đã lâu lắm rồi. Nay với chính sách bồi thường này, chúng tôi chỉ mong chính quyền tính toán hợp lý, hợp tình, nhất là làm sao cho các hộ dân khi di dời có chỗ mới an cư, sinh sống ổn định hơn”. Căn nhà tôn của bà Ngọc có diện tích khoảng 77 m2, nằm trọn trên rạch Xuyên Tâm, hiện là nơi cư trú của 11 nhân khẩu.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh cho biết, do vận dụng quy định và chính sách bồi thường mới của Luật Đất đai 2024 nên phương án đền bù bảo đảm có lợi hơn cho người dân. Trong đó, thành phố đang xem xét ban hành chính sách hỗ trợ nhà trên và ven kênh rạch cho từng trường hợp với từng thời gian sử dụng với mức hỗ trợ cao nhất là 70% trên giá bồi thường đất ở. Phương án bồi thường của quận còn bảo đảm bố trí tái định cư cho những trường hợp không đủ điều kiện được vào ở nhà ở xã hội. Trường hợp được bố trí tái định cư bằng nền đất ở sẽ được hỗ trợ thêm tiền tạm cư trong thời gian chờ xây dựng nhà hoàn chỉnh, với tiền tạm cư là sáu tháng kể từ ngày ký nhận biên bản nhận nền đất tái định cư. Ông Quang cho biết thêm, do vận dụng luật mới nên chi phí đền bù của dự án sẽ tăng thêm so với dự toán được thành phố phê duyệt. Dự kiến, kinh phí để bồi thường, tái định cư cho các trường hợp bị ảnh hưởng khoảng 13.000 tỷ đồng.

Theo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Thạnh, sau khi phương án đền bù được Ủy ban nhân dân quận thông qua, quận sẽ triển khai và công bố đến các hộ dân. Dự kiến tháng 12, quận chính thức áp giá bồi thường cho tất cả các trường hợp bị ảnh hưởng, tháng 4/2025 bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công dự án.

Hai phương án tái định cư khi di dời bờ bắc kênh Đôi

Dự án cải tạo bờ bắc kênh Đôi được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư cuối năm 2023, với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng (trong đó kinh phí bồi thường khoảng 3.000 tỷ đồng). Dự án thu hồi hơn 5,85 ha đất thuộc sáu phường của Quận 8 là các Phường 8, 9, 10, 11, 12, 14. Thống kê từ Quận 8 cho biết, có khoảng 1.633 trường hợp phải giải tỏa, di dời, trong đó giải tỏa trắng 1.023 trường hợp. Theo kết quả điều tra xã hội học, có 443 trường hợp đồng ý nhận chỗ tái định cư và 123 trường hợp chưa có ý kiến. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) xác nhận, ở thời điểm được phê duyệt, dự án này có kinh phí bồi thường, tái định cư khoảng 3.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi áp dụng chính sách đền bù mới theo Luật Đất đai 2024, kinh phí cho công tác chi trả, hỗ trợ người dân dự kiến tăng thêm 2.485 tỷ đồng.

Đối với phương án tái định cư, Ủy ban nhân dân Quận 8 cho biết, quận đã đề xuất Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố hai phương án mua căn hộ chung cư phục vụ tái định cư cho dự án bờ bắc kênh Đôi. Theo đó, phương án 1 là Ủy ban nhân dân thành phố ứng vốn để mua 315 căn hộ tại dự án khu nhà ở xã hội Hưng Phát (2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6) và 242 căn hộ tại chung cư Resco (481 Bến Ba Đình). Phương án 2, Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt cho phép chủ đầu tư dự án ứng vốn để mua số căn hộ này. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 8, việc ứng vốn này không chỉ giúp để đẩy nhanh tiến độ dự án mà còn đáp ứng quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng, tuân thủ các quy định pháp luật. Chính quyền Quận 8 cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục mua bán theo đúng quy định, bảo đảm việc thanh toán được thực hiện theo đúng tiến độ trong hợp đồng, minh bạch và hiệu quả.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố vận dụng các quy định để các hộ có nhà đất ven, trên kênh rạch thuộc dự án bờ bắc kênh Đôi được hỗ trợ tiền đủ mua một suất tái định cư tối thiểu. Ngoài ra, các hộ cũng được xem xét hỗ trợ trả góp căn hộ trong khu tái định cư với thời hạn tối đa 15 năm. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Võ Trung Trực cho biết: Sở đã trình Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thành phố xem xét có ý kiến về một số chính sách hỗ trợ người có nhà trên và ven kênh rạch bị thu hồi đất. Chính sách này góp phần tháo gỡ các vướng mắc trước đây khi thực hiện các dự án có thu hồi nhà, đất trên và ven sông, ngòi, kênh, rạch; đồng thời nâng mức hỗ trợ người dân được nhận, giải quyết được vấn đề tái định cư, bảo đảm người có đất thu hồi được ổn định cuộc sống. Điểm đáng quan tâm nhất nhằm nâng tối đa quyền lợi cho rất nhiều hộ dân là thành phố đã cơ bản thống nhất mức hỗ trợ 70% đối với đất có nguồn gốc là sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng đã lấn, chiếm và tự chuyển mục đích sử dụng đất.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.