Các trường tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam tại Campuchia bước vào năm học mới

Hòa chung không khí khai giảng tại Campuchia, hôm nay, ngày 3/11, các trường dành cho học sinh gốc Việt trên đất nước Chùa Tháp cũng chính thức bước vào năm học mới 2025-2026.

Các em học sinh Trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Prey Veng trình diễn ca khúc “Việt Nam-Campuchia Samaki”. (Ảnh: HUY VŨ)
Các em học sinh Trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Prey Veng trình diễn ca khúc “Việt Nam-Campuchia Samaki”. (Ảnh: HUY VŨ)

Sáng 3/11, Lễ khai giảng năm học 2025-2026 của Trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Prey Veng ở đông nam Campuchia đã được tổ chức trang trọng, vui tươi.

Tới dự buổi lễ, có đoàn Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia do Đại sứ Nguyễn Minh Vũ dẫn đầu; bà Seng Tieng, Phó Tỉnh trưởng Prey Veng và đại diện lãnh đạo các sở, ngành địa phương; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Hữu nghị và các sở, ngành tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo Hội Khmer-Việt Nam (KVA) tại Campuchia và tại tỉnh Prey Veng cùng đông đảo thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh.

Nhờ sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp và sự ủng hộ của chính quyền tỉnh Prey Veng, Trường tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam tại tỉnh Prey Veng được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2012. Trường tổ chức các lớp học từ lớp 1 đến lớp 5 hoàn toàn miễn phí, theo chương trình của Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia.

ndo_br_dsc03535-9218.jpg
Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu ý kiến tại lễ khai giảng. (Ảnh: HUY VŨ)

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định ngôi trường là món quà đầy ý nghĩa của tỉnh Đồng Tháp tặng cộng đồng người gốc Việt và người dân Campuchia tại Prey Veng, góp phần chăm lo cho việc học tập của con em bà con tại đây; đồng thời cũng là biểu tượng sinh động của tình cảm gắn bó giữa hai địa phương, hai nước láng giềng Việt Nam-Campuchia. Thế hệ trẻ được học hành đầy đủ và giáo dục nhân cách không chỉ phát triển bản thân, đóng góp cho xã hội, mà còn là cầu nối quan trọng, thúc đẩy hợp tác và quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của tỉnh Đồng Tháp dành cho cộng đồng người gốc Việt và người dân Campuchia tại tỉnh Prey Veng qua nhiều hoạt động hỗ trợ, hợp tác thời gian qua.

Đại sứ bày tỏ mong muốn tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục phát huy truyền thống nghĩa tình, có thêm các hoạt động hỗ trợ thiết thực trong thời gian tới, góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai tỉnh, hai nước.

ndo_br_dsc03547-3035.jpg
Phó Tỉnh trưởng Prey Veng Seng Tieng khẳng định chính quyền địa phương sẽ tiếp tục dành sự quan tâm lớn cho giáo dục. (Ảnh: HUY VŨ)

Chia sẻ tại lễ khai giảng, Phó Tỉnh trưởng Prey Veng Seng Tieng khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực giáo dục, đẩy mạnh các chính sách, kế hoạch nhằm bảo đảm, tăng cường chất lượng giảng dạy và học tập tại các trường công lập từ mẫu giáo đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Bà Seng Tieng đưa ra bốn biện pháp trước mắt, gồm: tăng cường quản trị nhà trường; rà soát, điều chỉnh và phát triển chương trình giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa; quan tâm sức khỏe của học sinh, nâng cao dinh dưỡng và chất lượng thực phẩm trong trường học; khuyến khích phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và xã hội.

ndo_br_dsc03425-4204.jpg
Các em nhỏ hồn nhiên, tinh nghịch trong ngày vui gặp lại thầy cô, bạn bè. (Ảnh: HUY VŨ)

Theo Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Prey Veng, trên địa bàn hiện có 9 điểm trường dạy chữ Khmer và chữ Việt miễn phí, với khoảng 550 học sinh theo học. Hằng năm, lãnh đạo các sở ngành, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tỉnh Đồng Tháp luôn dành sự hỗ trợ tích cực để các học sinh được đến trường.

ndo_br_dsc03586-7738-7588.jpg
Cô giáo Sum Chenda trả lời phỏng vấn của Báo Nhân Dân. (Ảnh: HUY VŨ)

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia, cô giáo Sum Chenda, người gắn bó với ngôi trường từ ngày đầu thành lập, bày tỏ niềm vui khi tham dự lễ khai giảng cùng học sinh, thầy cô, đoàn tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo địa phương.

Các thầy cô trong trường thường xuyên quan tâm, vận động phụ huynh nhắc nhở con em đến trường để tiếp thu kiến thức, hướng tới một tương lai tốt đẹp, không phân biệt con em người Campuchia hay Việt Nam. Cô cho biết, sau khi hoàn thành chương trình lớp 5 tại nhà trường, các em có thể chuyển đến học tại các trường công lập trên địa bàn.

Bên cạnh việc duy trì các lớp dành riêng về dạy tiếng Việt cho con em gốc Việt, thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lãnh đạo KVA đã tích cực vận động các trường do hội quản lý đi theo hướng chuẩn bị nền tảng tốt cho các em theo học được tại các trường công lập Campuchia, từ đó giúp các em hòa nhập tốt hơn vào xã hội nước sở tại.

ndo_br_z7184959548457-b036131b192c4cff8c9aa8490695fc97-7903.jpg
Học sinh lớp 3 Lê Thị Anh Thư hân hoan trong ngày khai giảng. (Ảnh: HUY VŨ)

Không giấu nổi niềm phấn khích khi tham dự lễ khai giảng năm học mới, em Lê Thị Anh Thư, học sinh lớp 3, bày tỏ niềm vui được gặp lại thầy cô, bạn bè, được học các môn có ý nghĩa. Anh Thư, với mơ ước trở thành cán bộ công an, tự hứa sẽ phấn đấu học thật giỏi, nhất là các môn tiếng Việt và tiếng Khmer, để hoàn thành tốt các kỳ thi trong năm học này.

ndo_br_photo-1-2025-11-03-17-09-50-1838.jpg
Tiết mục văn nghệ do các em học sinh Trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến biểu diễn. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Cùng ngày, gần 300 học sinh thuộc các khối từ lớp 1 đến lớp 5 của Trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến ở quận Chhba Ampov, Phnom Penh cũng hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới. Buổi lễ có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, KVA, chính quyền và cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

Tại buổi lễ, cô Thạch Thị Lan, Hiệu trưởng Trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến cho biết, thời gian qua, được sự hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, KVA, các nhà hảo tâm từ Việt Nam và tại Campuchia, trường đã tiếp tục vượt qua khó khăn, để phụ huynh gốc Việt tin tưởng đưa con đến trường, chuẩn bị cho quá trình hòa nhập, ổn định lâu dài tại đất nước Chùa Tháp.

ndo_br_photo-2-2025-11-03-17-09-50-8429.jpg
Các em học sinh Trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam Tân Tiến chăm chú theo dõi lễ khai giảng năm học mới. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Theo cô Lan, trong năm học mới 2025-2026, nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm là triển khai giảng dạy đầy đủ cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 theo chương trình bằng tiếng Khmer của Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, kết hợp với các nội dung học tập song ngữ Việt Nam-Campuchia cho từng đối tượng theo độ tuổi và khả năng tiếp nhận của các em. Trường cũng sẽ tăng cường phối hợp các cơ quan quản lý giáo dục địa phương, các trường bạn trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh là con em gốc Việt theo học liên thông trong hệ thống công lập.

Có thể bạn quan tâm

Lễ ký thỏa thuận khởi động việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị thường niên IMF-WB năm 2029 tại UAE.

UAE khẳng định vị thế trung tâm tài chính toàn cầu

Ngày 18/10, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, các quan chức Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã ký thỏa thuận thiết lập khuôn khổ chính thức cho hợp tác ba bên về tổ chức Hội nghị thường niên IMF-WB năm 2029 tại thủ đô Abu Dhabi của UAE.

Một mẫu xe ô-tô sản xuất bởi dây chuyền sản xuất thông minh của nhà máy sản xuất Đông Phong Nano 01. (Ảnh: VI SA)

Trung Quốc thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới bằng sản xuất thông minh

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi nhanh chóng của ngành công nghiệp ô-tô toàn cầu theo hướng điện hóa, thông minh hóa và xanh hóa, ngành công nghiệp xe năng lượng mới của Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sản xuất thông minh đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nâng cấp ngành công nghiệp.

Tân Hoa xã đưa tin về cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh chụp màn hình)

Truyền thông Trung Quốc đưa nhiều thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc đưa nhiều tin, bài về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Chiều 12/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Điện ảnh Việt Nam mở rộng kết nối và hợp tác quốc tế

Trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31, ngày 11/10, tại Busan, Hàn Quốc, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức tọa đàm “Liên hoan phim – Cầu nối điện ảnh Việt Nam với thế giới”. Tọa đàm được dẫn dắt bởi Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, Giám đốc Liên hoan phim châu Á-Đà Nẵng.

Toàn cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG - VI SA)

Khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Việt-Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn các nhân sĩ hữu nghị tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và mở đường cho các hình thức hợp tác mới; góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.