Xuất hiện nhiều thủ đoạn buôn lậu mới ở Quảng Trị

Theo Cục Hải quan tỉnh Quảng trị, hoạt động buôn lậu ở khu vực biên giới gần đây diễn biến phức tạp trở lại, bởi đối tượng chuyên nghiệp đang hướng tới tổ chức buôn lậu với quy mô lớn, thông qua sự cấu kết với chủ doanh nghiệp.

Hàng lậu giấu trong hầm vách gia cố trên ô-tô bị lực lượng chống buôn lậu Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phát hiện, thu giữ.
Hàng lậu giấu trong hầm vách gia cố trên ô-tô bị lực lượng chống buôn lậu Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phát hiện, thu giữ.

Những địa bàn trọng điểm

Hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép chủ yếu diễn ra ở khu vực biên giới Quảng Trị, với sự tiếp tay của nhiều cư dân huyện Hướng Hóa, gồm thị trấn Lao Bảo, Khe Sanh và các xã biên giới: Tân Long, Tân Thành, Tân Hợp.

Có dịp đi thực tế cùng các cán bộ Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị), chúng tôi ghi nhận sức “nóng” trong cuộc chiến chống buôn lậu thuốc lá, rượu, bia, đường kết tinh và các mặt hàng điện tử tại một số cung đường trọng điểm. Theo tuyến đường khúc khuỷu chạy dọc sông Sê Pôn khu vực cửa khẩu Lao Bảo, thấp thoáng bóng dáng của một số người với nhiều thuyền máy công suất lớn. “Chỉ cần sơ hở của lực lượng chức năng là đối tượng có thể dùng thuyền máy chạy với tốc độ cao, chở hàng từ bên kia biên giới vào khu vực tập kết, sau đó chia nhỏ hàng trên các thuyền nan, luồn lách theo kênh rạch để đưa vào thị trấn Lao Bảo”, Đội trưởng Lê Mai Anh cho biết.

Trên tuyến biên giới tiếp giáp của thị trấn Khe Sanh, xã Tân Hợp và xã Đa krông (huyện Đa Krông), các đối tượng buôn lậu chia nhỏ, xé lẻ hàng hóa cất giấu trong các mặt hàng khác hoặc gia cố trên các phương tiện xe ô-tô khách, xe tải, xe gắn máy, thậm chí sử dụng cả xe phân khối lớn. Hàng lậu giá trị lớn thì thuê người gùi cõng vượt rừng, nơi cách xa các trạm kiểm soát của lực lượng chức năng để đưa vào nội địa tiêu thụ.

Tại cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đa Krông), buôn lậu cũng diễn ra chủ yếu trên sông Sê Pôn và các đường mòn, lối mở hai bên cánh gà cửa khẩu. Buổi tối, đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp, dùng thuyền máy vận chuyển hàng, sau đó, thuê người dùng xe thồ, xe kéo vận chuyển hàng bằng đường tiểu ngạch vào nội địa tiêu thụ. Các vụ vi phạm tại Khu thương mại Lao Bảo chủ yếu là hành vi mua bán, vận chuyển hàng hóa không hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hàng không xác định được chủ sở hữu. Tuy nhiên, thực trạng này lại diễn ra theo nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau. Đối tượng tổ chức người gùi cõng hàng qua hai bên cánh gà cổng B, tập kết tại địa điểm quy ước, sau đó đưa lên xe vận chuyển vào nội địa hoặc chia nhỏ, xé lẻ hàng cất giấu lẫn trong than củi, chuối và giấu trong hầm vách trên ô-tô đã được gia cố.

Khu vực cửa khẩu Lao Bảo và xã Tân Thành cũng là địa bàn "nóng" của hoạt động tội phạm ma túy. Phó Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu Lao Bảo Nguyễn Văn Trì cho biết, tội phạm ma túy thường lợi dụng người dân qua lại biên giới làm ăn, khách du lịch, Việt kiều về quê ăn Tết để mang hàng về. Cánh lái xe tải, xe khách qua đây cũng là đối tượng cần kiểm soát chặt chẽ, bởi ma túy có thể được giấu trong các loại hàng hóa cồng kềnh, các xe gia cố, trong hành lý… Đối tượng chủ mưu thường là người nghiện ở huyện Hướng Hóa, một số người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Lào và một số cư dân tỉnh Nghệ An, TP Đà Nẵng.

Lợi dụng thủ tục thông thoáng

Do thương mại xuất, nhập khẩu gặp khó khăn, một số doanh nghiệp (DN) kinh doanh thua lỗ, đã móc nối với đối tượng buôn lậu, kết hợp tinh vi giữa hành vi buôn lậu và hoạt động xuất, nhập khẩu, giữa nội dung phi pháp và hình thức hợp pháp. Đây là xu hướng biến động mới cần được đặc biệt lưu ý.

Qua hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS, DN sẽ biết hàng được phân vào luồng nào. Khi biết hàng được phân luồng xanh, luồng vàng (miễn kiểm tra thực tế hàng) thì DN tuồn hàng lậu vào. Nếu hàng phân luồng đỏ (kiểm tra thực tế), DN đối phó bằng cách xin sửa chữa, khai bổ sung cho phù hợp bộ chứng từ thật hay xin hủy tờ khai, sau đó khai lại tờ khai khác. Nhiều DN sử dụng phương thức “chọn luồng” tinh vi: cùng một lô hàng mở nhiều tờ khai ở cùng một chi cục hoặc khác chi cục. Nếu phân luồng đỏ thì hủy tờ khai, chọn luồng vàng, xanh để thông quan hàng hóa. Có DN khai báo qua mặt hàng khác có thuế thấp, giá thấp để được phân luồng xanh, vàng hoặc khai thuế rất cao, nhưng trong đó có hàng lậu.

DN còn sử dụng thủ đoạn chỉ khai báo tên hàng đại diện khi làm thủ tục hải quan, không khai những hàng cấm nhập khẩu, hàng nhập khẩu có điều kiện, hàng chịu thuế suất cao trong lô hàng. Ban đầu, khai tên người nhận hàng tại Việt Nam, nhưng khi cơ quan chức năng nghi vấn, DN lại điều chỉnh bản khai hàng hóa với người nhận ở Lào và làm thủ tục hải quan theo loại hình hàng quá cảnh. Trong quá trình vận chuyển hàng quá cảnh, DN có thể tháo niêm phong, rút lõi tiêu thụ tại Việt Nam, hoặc đưa qua biên giới rồi thẩm lậu vào nội địa qua đường mòn...

Phó Cục trưởng Hải quan tỉnh Quảng Trị Đinh Ngọc Thanh nhận định, những tháng cuối năm nay, hoạt động buôn lậu sẽ diễn biến phức tạp tại tuyến đường sông Sê Pôn. Tuyến quốc lộ 9 phát sinh nhiều đường dân sinh trải rộng trên địa bàn nhiều xã thuộc huyện Hướng Hóa, cũng là điểm nóng về vận chuyển hàng hóa trái phép. Các lực lượng chống buôn lậu, ma túy đang tích cực thu thập thông tin về các DN xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lao Bảo và La Lay, làm cơ sở đánh giá diễn biến tình hình quay vòng hóa đơn, gian lận thương mại đưa hàng hóa trở lại nội địa. Các DN vận chuyển đường cát, bia từ cảng Đà Nẵng quá cảnh cửa khẩu Lao Bảo sang Lào cũng cần được theo dõi sát, hạn chế nguy cơ thẩm lậu qua đường mòn, lối mở. Đồng thời, tăng cường phối hợp các lực lượng chức năng, xây dựng mạng lưới cộng tác viên, cơ sở bí mật, thu thập thông tin về tình hình tội phạm...

Sáu tháng đầu năm 2017, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phát hiện, xử lý 247 vụ buôn lậu, trị giá hàng vi phạm gần bốn tỷ đồng. Tuy giảm 14,5% về số vụ nhưng tăng gần 13% trị giá so với cùng kỳ năm 2016. Cho thấy, đối tượng đang hướng tới tổ chức buôn lậu với quy mô lớn hơn trước.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc và kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Xây dựng. (Ảnh: TL)

Đưa pháp luật vào cuộc sống bằng đổi mới tổ chức thi hành

Pháp luật chỉ thực sự có sức sống khi người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ tiếp cận và chủ động tuân thủ. Cùng với hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức thi hành và xây dựng văn hóa tuân thủ đang trở thành yêu cầu quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa quy định và thực tiễn.

Điều tra viên thi hành lệnh khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Châu. (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an Cần Thơ khởi tố bị can lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Châu (sinh năm 1968, cư trú phường Thới An Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN QUỐC)

Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Lực lượng chức năng phường Thanh Liệt xử lý công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. (Ảnh: Ngọc Hà)

Biện pháp mạnh trong xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng ở Hà Nội

Thực hiện khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết quy định áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh, giúp các địa phương có thêm công cụ mạnh xử lý các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đổi mới tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ thực chất

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm pháp luật được thi hành đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.

Đánh giá sự hài lòng của người dân khi làm dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh minh họa. Nguồn: Đỗ Nhẫn)

Chấm điểm cải cách thủ tục hành chính theo thời gian thực

Việc đánh giá, chấm điểm được thực hiện tự động trên cơ sở dữ liệu cập nhật theo thời gian thực, kết quả được công khai trên Cổng Pháp luật quốc gia và kết nối với hệ thống chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được cập nhật hằng tuần và công khai định kỳ.