Xử lý tàu thuyền xâm phạm công trình dầu khí trên biển Dung Quất

NDĐT - Dù ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều biện pháp ngăn chặn nhưng tàu cá, ngư dân vẫn đánh bắt hải sản trên khu vực biển hành lang an toàn công trình dầu khí vùng cảng biển Dung Quất.

Thuyền thúng của ngư dân hoạt động trong hành lang bảo vệ Bến số 1 Cảng Dung Quất.
Thuyền thúng của ngư dân hoạt động trong hành lang bảo vệ Bến số 1 Cảng Dung Quất.

Đánh bắt hải sản trong hành lang bảo vệ công trình dầu khí

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi vừa hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 53,4 triệu đồng đối với tàu cá QNg 30254 của ông Lê Minh Long, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Trước đó, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện tàu QNg 30254 của ông Long cùng bảy thuyền viên đã sử dụng thuốc nổ để đánh bắt hải sản, khu vực đánh bắt chỉ cách cảng nhập dầu thô của Nhà máy lọc dầu Dung Quất 1,5 hải lý. Việc dùng thuốc nổ đánh bắt gây nguy hiểm hoạt động nhập dầu thô và an toàn của tàu thuyền trong khu vực.

Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện 109 tàu, thuyền thúng xâm phạm hành lang bảo vệ cảng nhập dầu thô, cảng xuất sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, các bến cảng xuất nhập hàng hóa thiết bị công nghiệp nặng Doosan Vina, Nhà máy đóng tàu Dung Quất.

Trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình dầu khí trên biển, tàu thuyền, thúng ngư dân tiếp cận để thả lưới, đánh bắt hải sản bằng phương tiện pha xúc, giã cào, mành nhí. Các tàu cá ngư dân hoạt động trong vùng khai thác cảng từ 200-500m, nhiều thuyền thúng đánh bắt ngay trong khu vực hành lang bảo vệ công trình.

Đặc biệt, tình trạng ngư dân sử dụng thuốc nổ khai thác hải sản ở các khu vực gần các công trình dầu khí trên biển của Nhà máy lọc dầu Dung Quất vẫn còn xảy ra. Trong thời gian ngắn, lực lượng tuần tra đã phát hiện ba tàu cá ngư dân sử dụng thuốc nổ đánh bắt hải sản vùng cảng biển.

Ông Khương Lê Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, các công trình dầu khí trên biển như cảng nhập dầu thô, cảng xuất sản phẩm là công trình dầu khí trọng điểm quốc gia, có tính chất đặc thù, phục vụ vận chuyển, chế biến dầu khí. Vì vậy, phải được bảo vệ, bảo đảm an toàn cho công trình và hoạt động liên tục của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

“Ngư dân họ biết vùng cấm nhưng vì lợi ích kinh tế nên đôi khi bất chấp vào đánh bắt cá. Chúng tôi có đội bảo vệ thường trực để ngăn chặn tàu thuyền, người dân vào bên trong công trình. Các trường hợp dùng thuốc nổ đánh cá cũng chưa ảnh hưởng gì nhưng nếu không kiên quyết ngăn chặn thì họ sẽ tiếp cận vào gần công trình, lúc đó sẽ nguy hiểm”, ông Khương Lê Thành nhấn mạnh.

Hàng nghìn lượt tàu thuyền với hơn 17,7 triệu tấn hàng hóa qua cảng Dung Quất mỗi năm.

Xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm

Cảng Dung Quất thuộc Khu kinh tế (KKT) Dung Quất hiện có chín bến cảng tổng hợp, cảng chuyên dùng, tiếp nhận tàu trọng tải lên đến 150 nghìn tấn. Trong đó, bảy bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy lọc dầu Dung Quất và hai bến xuất nhập thiết bị công nghiệp nặng.

Mỗi năm, cảng Dung Quất đón hàng nghìn lượt tàu vận chuyển hơn 17,7 triệu tấn hàng hóa như dầu thô, thiết bị công nghiệp nặng, dăm gỗ… qua cảng. Các bến chuyên dùng của Nhà máy lọc dầu Dung Quất như cảng nhập dầu thô, cảng xuất sản phẩm tiếp nhận hơn 10 triệu tấn dầu thô và các sản phẩm của Nhà máy lọc dầu mỗi năm. Đây là công trình dầu khí trọng điểm, vì vậy, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công trình cũng như hoạt động tàu thuyền trên vùng biển Dung Quất.

Để ngăn chặn tàu thuyền, ngư dân lén lút xâm phạm để đánh bắt hải sản, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị khai thác cảng phối hợp tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn khu vực cảng biển. Lực lượng Biên phòng đã bắt giữ, xử lý 28 đối tượng về hành vi xâm phạm hành lang bảo vệ công trình dầu khí và vùng biển cảng Dung Quất; ngăn chặn, xua đuổi 87 lượt tàu thuyền xâm phạm công trình dầu khí trên biển.

Đại tá Đoàn Thanh Long, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi cho biết, BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp chính quyền địa phương ven biển Dung Quất tuyên truyền, vận động nhân dân về các quy định của pháp luật trong bảo vệ các công trình trọng điểm an ninh quốc gia của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đồng thời, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời những đối tượng sử dụng thuốc nổ đánh bắt hải sản, đặc biệt là khu vực gần hành lang bảo vệ các công trình dầu khí trên biển.

“Dựa trên quy chế phối hợp giữa Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, chúng tôi tuần tra, kiểm soát bảo vệ khu vực có công trình dầu khí trọng điểm. Chú trọng công tác vận động người dân, gặp gỡ các hộ dân, ngư dân để nói chuyện với bà con. Vừa vận động và cũng xử lý nghiêm để ngăn chặn, hạn chế tình trạng xâm nguy hiểm”, Đại tá Đoàn Thanh Long khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng.