Xu hướng mới của công nghiệp ở Bắc Trung Bộ

Thông qua việc kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, thời gian qua, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã thu hút, mời gọi được nhiều tập đoàn, nhà sản xuất chiến lược, có uy tín, có thực lực đến xây dựng hệ sinh thái khu công nghiệp đạt chuẩn quốc tế. Đi kèm với đó là các lĩnh vực sản xuất xanh, công nghệ mới, công nghiệp hỗ trợ… góp phần gia cố nền tảng phát triển toàn diện cho các địa phương trong khu vực.
Nhà máy sản xuất pin VINES Vũng Áng của Công ty cổ phần giải pháp năng lượng VINES Hà Tĩnh.
Nhà máy sản xuất pin VINES Vũng Áng của Công ty cổ phần giải pháp năng lượng VINES Hà Tĩnh.

Để đồng hành cùng các nhà đầu tư, các tỉnh Bắc Trung Bộ đã chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất thực hiện các dự án, hạ tầng thiết yếu, nguồn nhân lực, tích cực cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh và đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp để mở rộng cơ hội thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Tạo hệ sinh thái khu công nghiệp chuẩn quốc tế

Điểm lại hơn một thập kỷ qua, trước hết phải nhắc đến dấu ấn đột phá vào năm 2008 khi Hà Tĩnh mời gọi Tập đoàn Formosa đầu tư dự án FDI lớn nhất Việt Nam tại Khu kinh tế Vũng Áng. Đó là Dự án Nhà máy liên hợp gang thép công suất 7,5 triệu tấn/năm và cảng Sơn Dương Formosa, khi đi vào hoạt động ổn định đã đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động trong nước với thu nhập ổn định. Dự án trọng điểm này đã tạo động lực mới để Khu kinh tế Vũng Áng đánh thức những lợi thế về cảng biển, tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, từng bước hình thành trung tâm công nghiệp luyện thép, công nghiệp hỗ trợ, nhiệt điện và cảng biển nước sâu của khu vực miền trung cũng như cả nước.

Theo Trưởng phòng Quản lý đầu tư (Ban quản lý Khu kinh tế Hà Tĩnh) Vũ Ngọc Thành, cùng với việc chủ động tiếp cận nhiều tập đoàn kinh tế lớn ở trong và ngoài nước để mời gọi đầu tư, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục ban hành, điều chỉnh chính sách thu hút mới, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh.

Nhờ đó, hàng loạt nhà đầu tư có uy tín và thực lực đã lựa chọn Khu kinh tế Vũng Áng làm điểm đến để mở rộng quy mô đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Điển hình là dự án Nhà máy sản xuất pin VINES Vũng Áng của Công ty cổ phần giải pháp năng lượng VINES Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư 3.784 tỷ đồng đã đi vào hoạt động. Đây là nhà máy sản xuất pin hiện đại nhất Việt Nam, sử dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu với mức độ tự động cao (hơn 80%); dự án đầu tư Nhà máy sản xuất và thương mại công nghệ pin lithium của Công ty TNHH giải pháp năng lượng công nghệ cao V-G có tổng mức đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý III năm 2024 với công suất 30 triệu cell pin sạc LFP mỗi năm. Sự ra đời của hai dự án là “lực đẩy” quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội Hà Tĩnh phát triển bền vững.

Tại tỉnh Nghệ An, sự xuất hiện của Khu công nghiệp-Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An, giai đoạn 1 (gọi tắt Khu công nghiệp VSIP 1) cũng mở ra cơ hội tăng trưởng. Theo Phó Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An Nguyễn Hồng Nguyên, Khu công nghiệp VSIP 1 Nghệ An, có vốn đầu tư gần 280 triệu USD, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế theo hướng phát triển xanh, thân thiện với môi trường, nằm gần các tuyến giao huyết mạch, cho nên đã thu hút được các tập đoàn, nhà đầu tư lớn của thế giới.

Sau hơn tám năm hoạt động, đến nay Khu công nghiệp VSIP 1 đã thu hút 48 dự án đầu tư, trong đó có 28 dự án FDI. Hiện 31 dự án đã đi vào hoạt động, bước đầu tạo việc làm cho hơn 18.000 lao động; các dự án khác đang và chuẩn bị xây dựng. Diện tích đất cho thuê là 243,9 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 97%; tổng vốn đầu tư của các nhà đầu tư thứ cấp tại Khu công nghiệp VSIP 1 Nghệ An là 1,328 tỷ USD; trong đó, phải kể đến nhà máy của tập đoàn điện tử Luxshare có tổng vốn đầu tư 290 triệu USD; nhà máy sản xuất điện tử-cơ khí chính xác của Tập đoàn Everwin Prevcision Hồng Kông (Trung Quốc) với vốn đầu tư gần 310 triệu USD hay nhà máy của Công ty TNHH Công nghệ LUXCASE (Việt Nam) với số vốn đầu tư 174 triệu USD…

Dự kiến, khi toàn bộ các nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm cho khoảng 70.000 lao động. Trong năm 2024, đơn vị sẽ triển khai dự án VSIP Nghệ An 2 với diện tích 500 ha tại Khu công nghiệp Thọ Lộc, huyện Diễn Châu. Hiện, Nghệ An đã bàn giao mặt bằng được hơn 300 ha và doanh nghiệp đang triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật, tuy nhiên, đã có ba tập đoàn lớn liên quan đến lĩnh vực điện tử, dệt may cao cấp ký cam kết đầu tư với số vốn hơn một tỷ USD.

Theo thông tin từ Khu kinh tế Đông Nam, Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An đã đầu tư dự án WHA Industrial Zone 1-Nghệ An với quy mô 498 ha ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Khu công nghiệp này đã thu hút được 32 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,65 tỷ USD; trong đó, dự án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện của Tập đoàn Goertek với tổng mức 500 triệu USD đang là dự án FDI có tổng mức đầu tư lớn nhất Nghệ An.

Kế đến, Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đầu tư Khu công nghiệp Hoàng Mai I ở thị xã Hoàng Mai, đã thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký hơn 700 triệu USD, đạt tỷ lệ lấp đầy 86%; trong đó riêng Runegy-Tập đoàn công nghệ năng lượng mặt trời lớn nhất của Trung Quốc và thế giới đã đầu tư nhà máy sản xuất thanh silic đơn tinh thể và địa bán dẫn với số vốn đầu tư 440 triệu USD (giai đoạn 1)...

Chủ động tìm kiếm nhà đầu tư

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, để chủ động mời gọi các nhà đầu tư chiến lược đến sản xuất, kinh doanh, tỉnh đã chuẩn bị “5 sẵn sàng” gồm Quy hoạch, hạ tầng kết nối, mặt bằng sạch, nguồn nhân lực và hỗ trợ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là thông điệp khẳng định cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh nhắn gửi đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Điều đáng ghi nhận, thời gian qua, lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cùng các địa phương và các ngành liên quan đã dành thời gian, quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, tập trung tối đa nguồn lực để đầu tư nâng cấp các hệ thống hạ tầng giao thông, bảo đảm kết nối, tạo điều kiện cần thiết, thuận lợi, giúp các khu công nghiệp trở thành một điểm đến hấp dẫn.

Bên cạnh đó, các đoàn công tác của hai tỉnh đồng hành cùng nhà đầu tư khu công nghiệp đã lập đoàn công tác đến các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Mỹ gặp gỡ các tập đoàn, công ty lớn, các hiệp hội doanh nghiệp, thương mại để chủ động tìm kiếm, mở rộng cơ hội thu hút đầu tư FDI.

“Hà Tĩnh đã và đang nỗ lực kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thân thiện, thuận lợi, khai thác tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh huy động nguồn lực để đầu tư nâng cấp hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, cảng biển…, tạo nền tảng để thu hút và thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư trên địa bàn”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho biết thêm.

Mới đây Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà với tổng mức đầu tư hơn 1.555 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất dự án (giai đoạn 1) là 190,41 ha, tại địa bàn hai xã Thạch Liên và Việt Tiến, huyện Thạch Hà.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. (Ảnh: THÀNH CƯỜNG)

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. (Ảnh: THÀNH CƯỜNG)

Theo đánh giá của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đây là bước đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp theo chiều sâu, gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; góp phần quan trọng tăng thu ngân sách, tăng cường nội lực của tỉnh cho đầu tư phát triển, tạo việc làm và giải quyết tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội, góp phần đưa Hà Tĩnh từng bước trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền trung.

Những kết quả tích cực của Nghệ An và Hà Tĩnh thời gian gần đây đã góp phần quan trọng tạo động lực để các tỉnh này đẩy mạnh tốc độ thu hút đầu tư. Nếu Hà Tĩnh có Khu liên hợp gang thép lớn nhất Đông Nam Á thì Nghệ An đã dần hình thành một hệ sinh thái nhà đầu tư trong lĩnh vực điện tử công nghệ cao như Foxconn, Goertek, Luxshare-ICT, Everwin, TuTeng…

Từ “vùng trũng” đầu tư FDI, hiện Nghệ An đang có nhiều nhà đầu tư lớn “đổ bộ” đến và liên tiếp trong các năm gần đây lọt vào tốp 10 về thu hút đầu tư FDI lớn nhất toàn quốc. Cụ thể năm 2022, năm đầu tiên tỉnh thu hút vốn FDI đạt gần một tỷ USD; năm 2023, thu hút vốn đầu tư FDI được hơn 1,2 tỷ USD. Đến nay, Nghệ An có 312 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký 168,7 nghìn tỷ đồng; trong đó, có 89 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký hơn 4,1 tỷ USD…

Với sức hút đầu tư mạnh mẽ của các khu công nghiệp, khu kinh tế, cùng với các cơ chế, chính sách thông thoáng, cởi mở, đồng hành của các địa phương, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của các nhà đầu tư, nhất là các tập đoàn có thương hiệu toàn cầu nhằm sớm đưa các tỉnh Bắc Trung Bộ này trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp điện tử, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác… của cả nước và khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng. 

Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ từ máy bay xuống. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đón nhận hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Chiều 5/10, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể Lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ từ Quân khu 9 chuyển ra, phục vụ công tác giám định ADN.