Xây nhà mới cho hộ dân nghèo

Các tỉnh miền núi phía bắc hiện là vùng nghèo nhất của cả nước, còn nhiều hộ dân phải sinh sống trong những căn nhà chật chội, tạm bợ chưa bảo đảm an toàn. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước, các ngành, các cấp và các nhà hảo tâm, nhiều hộ nghèo trong vùng đã được sửa chữa, xây mới nhà ở.

Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Bản Máy hỗ trợ hộ nghèo tại xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) làm nhà mới. Ảnh: KHÁNH TOÀN
Cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Bản Máy hỗ trợ hộ nghèo tại xã Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) làm nhà mới. Ảnh: KHÁNH TOÀN

Chúng tôi có dịp đến những bản, làng vùng miền núi phía bắc vào những ngày Tết sắp đến, Xuân sắp về, được chứng kiến, chung vui với niềm vui của những hộ nghèo khi về ở trong những ngôi nhà mới. Sự chung tay của toàn xã hội hỗ trợ xây dựng nhà ở mới cho hộ nghèo tại các tỉnh miền núi phía bắc rất cần được nhân rộng.

Niềm vui trong ngôi nhà mới

Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới, chị Nông Thị Hoa ở tổ 3, thị trấn Na Hang (huyện Na Hang, Tuyên Quang) cho biết: Chồng mất sớm, chị một nách hai con nhỏ, nên kinh tế gia đình khó khăn, căn nhà cũ ngày càng xập xệ. Vừa qua, gia đình chị được hỗ trợ căn nhà nhân ái từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an và tỉnh Tuyên Quang, căn nhà lợp mái tôn, nền nhà láng xi-măng do cán bộ công an huyện giúp công xây dựng trị giá hơn 50 triệu đồng. Giờ gia đình chị Hoa đã yên tâm làm ăn để sớm thoát nghèo... Tại bản Pá Hu, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu (Yên Bái), trong ngôi nhà mới, Vàng A Của, dân tộc H’Mông, cảm động chia sẻ: “Gia đình em có bốn khẩu, ra ở riêng từ năm 2016, sống trong ngôi nhà gỗ, cột chôn đất, khung bị nghiêng, do thu nhập chỉ chờ vào lúa nước, nên cái nghèo cứ mãi đeo đuổi. Ðầu năm nay, được vào diện hỗ trợ nhà ở mới, lại được cán bộ, chiến sĩ công an huyện xuống cùng vận chuyển vật liệu, san gạt nền, đổ bê-tông và láng nền nhà, hôm nay được vào ở trong nhà mới, cảm ơn Chính phủ nhiều lắm!”.

Năm 1990, trong một chuyến đi rà phá bom mìn trên biên giới, ông Mã Ðình Tính, khi đó là chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang bị thương. Sau một thời gian điều trị, ông Tính xuất ngũ về quê tại xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) sinh sống với thương tật mất 45% sức khỏe. Do sức khỏe yếu nên sau mấy chục năm về quê lấy vợ, sinh con, gia đình ông Tính vẫn khó khăn, chưa dựng được ngôi nhà kiên cố. Chính quyền địa phương đã lựa chọn gia đình thương binh Mã Ðình Tính được xóa nhà tạm ngay trong đợt đầu tiên triển khai chương trình xóa nhà tạm cho hộ cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo nơi biên giới của tỉnh Hà Giang. Ðược hỗ trợ 60 triệu đồng, người dân giúp công lao động, gia đình ông Tính đã hoàn thành ngôi nhà xây kiên cố rộng hơn 70 m2, trị giá 140 triệu đồng. Ngồi trong ngôi nhà mới khang trang, ông Tính vui vẻ cho biết: “Nếu không có sự hỗ trợ của tỉnh, sự giúp đỡ của chính quyền xã và người dân thì không biết đến bao giờ tôi mới có tiền để xây nhà mới cho vợ con, ổn định cuộc sống”.

Trong những năm qua, được sự hỗ trợ của Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và các nhà hảo tâm, nhiều hộ dân nghèo các tỉnh miền núi phía bắc đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới. Giai đoạn 2016-2021, tỉnh Yên Bái hỗ trợ làm mới và sửa chữa gần 7.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, với tổng nguồn lực huy động hơn 306 tỷ đồng; trong đó, nguồn lực xã hội hóa chiếm tới 70%. Riêng năm 2021, tỉnh đã bố trí nguồn lực từ ngân sách kết hợp với huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ làm mới và sửa chữa cho 610 nhà cho hộ nghèo. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh Tuyên Quang đã có 5.698 hộ nghèo được hỗ trợ sửa chữa và làm mới nhà ở, với tổng kinh phí hơn 156 tỷ đồng. Nổi bật như chương trình xây dựng 200 căn nhà nhân ái, trị giá hơn 10 tỷ đồng do Bộ Công an và tỉnh Tuyên Quang tài trợ. Việc giúp hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trở thành phong trào được triển khai sâu rộng ở tỉnh Tuyên Quang.

Hà Giang có khoảng 10 nghìn hộ người có công, cựu chiến binh nghèo, người nghèo khó khăn về nhà ở. Nhằm tri ân những người đã từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc, đầu năm 2019, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân phối hợp với nhóm từ thiện TP Hồ Chí Minh vận động gây quỹ tài trợ, xây nhà cho 356 cựu chiến binh khó khăn về nhà ở tại Hà Giang. Tiếp nối chương trình tri ân ý nghĩa đó, tháng 7/2019, Tỉnh ủy Hà Giang triển khai chương trình làm nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Theo chương trình, đối tượng được lựa chọn làm nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng, đây là mức hỗ trợ lớn nhất so với các chương trình, chính sách hỗ trợ nhà ở được thực hiện trên địa bàn tỉnh. Sau hơn hai năm triển khai, Hà Giang đã huy động xã hội hóa được hơn 300 tỷ đồng; người dân đóng góp gần 280 nghìn ngày công lao động để hỗ trợ cho các gia đình xóa nhà tạm; đã có 5.131 hộ gia đình chính sách, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo được xây nhà mới, ổn định cuộc sống.

Xây nhà mới cho hộ dân nghèo -0
Chiến sĩ Công an huyện Mường Nhé (Ðiện Biên) giúp hộ nghèo ở bản Huổi Hốc, xã Nậm Kè làm nhà mới. Ảnh: LÊ LAN 

Cần sự chung tay của toàn xã hội

Ðến cuối năm 2020, tỉnh Ðiện Biên còn 6.700 hộ nghèo không có nhà ở kiên cố. Mừng nhất là 1.752 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại hai huyện biên giới Nậm Pồ và Mường Nhé đã được Bộ Công an kêu gọi các ngân hàng, bộ, ngành trong nước ủng hộ hơn 80 tỷ đồng để làm mới, sửa chữa 1.752 ngôi nhà, giúp người nghèo ở biên giới yên tâm sinh sống, sản xuất, không di cư tự do như trước nữa. Trong chuyến công tác tại huyện Ðiện Biên Ðông vào trung tuần tháng 11/2021, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã phát động, kêu gọi hơn 50 tỷ đồng từ các ngân hàng thương mại để hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho 1.040 gia đình nghèo, đồng bào các dân tộc huyện Ðiện Biên Ðông. Chủ tịch UBND tỉnh Ðiện Biên Lê Thành Ðô cho biết: Số nhà cần làm mới nhiều, lại trong thời gian ngắn, song bằng tấm lòng, trách nhiệm với người nghèo, tỉnh phấn đấu sẽ hoàn thành toàn bộ làm mới, sửa chữa nhà cho người nghèo huyện Ðiện Biên Ðông trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh đánh giá, với thành quả đã đạt được, hiện tỉnh tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng nhà ở và nhu cầu hỗ trợ làm nhà ở của hộ nghèo, lập danh sách các đối tượng là hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn toàn tỉnh. Yên Bái sẽ tiếp tục lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án, đề án kết hợp với huy động nguồn lực xã hội hóa, để hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo với các loại hình nhà phù hợp. Ðề nghị Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các dự án về hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và phân bổ nguồn lực để các địa phương sớm có căn cứ triển khai thực hiện...

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết: Tỉnh sẽ tăng cường tiếp xúc, vận động các tập đoàn, tổng công ty, các đơn vị trong và ngoài tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí để triển khai hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội còn đang ở nhà tạm bợ, dột nát; ưu tiên hỗ trợ xóa nhà tạm cho hộ nghèo tại sáu huyện vùng cao, biên giới; xây dựng nhà ở cho các hộ đủ điều kiện được hỗ trợ theo số kinh phí vận động được; gắn liền với tiêu chí xây dựng nông thôn mới và phòng, chống thiên tai. Ðối với các huyện vùng cao, tỉnh sẽ vận động người dân làm nhà ở theo mẫu của địa phương, mái lợp ngói hoặc tôn để có thể sử dụng hứng nước sinh hoạt.

Tỉnh Tuyên Quang hiện còn 3.820 hộ nghèo (chiếm 19,96%) đang ở nhà tạm, dột nát, có nhu cầu sửa chữa, làm nhà ở mới. Ðồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Tuyên Quang cho biết: Nghị quyết Ðảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2% đến 2,5%/năm. Ðể thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra và tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ tỉnh xây dựng, ban hành đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025. Ông bà ta có câu “An cư lạc nghiệp” song với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn thì việc có được ngôi nhà kiên cố để sinh sống là cả một ước mơ. Các cấp, các ngành của tỉnh đồng hành với người nghèo, chung tay, góp sức xây, sửa nhà, sẽ giúp ước mơ của họ thành hiện thực.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.