Xây dựng văn hóa uống có trách nhiệm thành chuẩn mực xã hội

Để xây dựng văn hóa sử dụng rượu bia có trách nhiệm không thể chỉ dựa vào nỗ lực của một cá nhân hay một tổ chức. Đây là một vấn đề mang tính chất toàn xã hội, đòi hỏi sự chung tay của tất cả các bên.

Tiến sĩ Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu tại sự kiện.
Tiến sĩ Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát biểu tại sự kiện.

Ngày 26/9, tại Hà Nội, nhân Tháng An toàn giao thông quốc gia tại Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp Liên minh Rượu mạnh và Rượu vang quốc tế tại châu Á-Thái Bình Dương (APISWA) cùng các đối tác tổ chức Tọa đàm "Xây dựng văn hóa thưởng thức có trách nhiệm tại Việt Nam thông qua phương pháp tiếp cận xã hội" nhằm thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm.

Phát biểu chào mừng sự kiện, Tiến sĩ Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết: Sử dụng rượu bia hợp lý là một nét văn hóa, một phần của đời sống xã hội ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, việc lạm dụng rượu bia, nhất là khi tham gia giao thông đã và đang gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Theo số liệu thống kê, mặc dù Việt Nam đã hoàn thiện những quy định pháp luật chặt chẽ, tình trạng vi phạm nồng độ cồn khi lái xe vẫn xảy ra, dẫn đến một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây ra thiệt hại lớn về người, tài sản.

Thực trạng này cho thấy, bên cạnh việc tăng cường thực thi pháp luật, điều cốt lõi là chúng ta cần thay đổi nhận thức, xây dựng một văn hóa thưởng thức rượu bia có trách nhiệm. Văn hóa này không chỉ đơn thuần là việc tuân thủ luật lệ, mà còn là sự tự giác, ý thức cao của mỗi cá nhân trong việc kiểm soát hành vi của mình.

Một người có văn hóa sử dụng rượu bia sẽ không bao giờ để nó trở thành mối đe dọa cho bản thân và những người xung quanh.

Tuy nhiên, để xây dựng văn hóa này, chúng ta không thể chỉ dựa vào nỗ lực của một cá nhân hay một tổ chức. Đây là một vấn đề mang tính chất toàn xã hội, đòi hỏi sự chung tay của tất cả các bên.

Khi hình thành sự hợp tác chặt chẽ, tạo thành một hệ sinh thái đồng bộ từ chính sách đến hành động, từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng, chúng ta sẽ tạo ra một sức mạnh tổng hợp để thay đổi thói quen, xây dựng một xã hội an toàn và văn minh hơn.

Một ví dụ điển hình cho mô hình hợp tác đang được triển khai để xây dựng văn hóa sử dụng rượu bia là Chiến dịch "Sức mạnh của việc nói Không” (trao quyền cho người dân, nhất là giới trẻ tự tin nói "không" với việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng đồ uống có cồn) - một sáng kiến thành công được thực hiện từ năm 2022 và hiện đang cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc định hình hành vi người tiêu dùng.

Trong bốn năm qua, chiến dịch đã tiếp cận 43 triệu người dùng tại bảy quốc gia ASEAN thông qua các video, hình ảnh sinh động và những thông tin thiết yếu giúp nâng cao nhận thức của giới trẻ về mối nguy hiểm của việc lái xe sau khi uống.

Việc giới thiệu trò chơi kỹ thuật số mới cũng thể hiện nỗ lực của ngành trong việc khám phá những phương thức sáng tạo để tiếp cận nhiều đối tượng người dùng am hiểu công nghệ hơn.

Ông Olivier Fages, Tổng Giám đốc Pernod Ricard Việt Nam và Campuchia, đại diện của APISWA tại Việt Nam chia sẻ: Mối quan hệ đối tác của APISWA với các đối tác trong chiến dịch "Sức mạnh của việc nói Không” là minh chứng rõ ràng cho giá trị của sự phối hợp. Khi kết hợp chuyên môn ngành, tinh thần đổi mới và hiểu biết thực tiễn về bối cảnh địa phương như vấn đề an toàn giao thông, chúng ta có thể tạo ra một thông điệp thống nhất, có sức lan tỏa mạnh mẽ và thúc đẩy thay đổi hành vi một cách thực chất.

anh-5.jpg
Các diễn giả tham gia phiên thảo luận tại buổi tọa đàm.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận cũng thống nhất rằng giáo dục và nâng cao nhận thức cần được xác định là những yếu tố cốt lõi, với một nền văn hóa trách nhiệm bền vững được xây dựng thông qua việc trao quyền cho mỗi cá nhân bằng kiến thức.

Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa Chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng cũng rất quan trọng để lan tỏa thông điệp về trách nhiệm. Thông qua việc thống nhất hành động và chia sẻ nguồn lực, các bên liên quan có thể bảo đảm thông điệp được truyền tải nhất quán, rộng rãi. Mô hình hợp tác này minh chứng rằng phương pháp tiếp cận toàn xã hội là phương thức hiệu quả nhất để giải quyết những thách thức liên quan đến sức khỏe cộng đồng.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu Chương trình Hợp tác Phát triển Y tế Việt Nam, Trường Đại học Y Harvard cho rằng: Cách tiếp cận sáng tạo và hiệu quả để thúc đẩy uống có trách nhiệm tại Việt Nam là thông qua mô hình toàn xã hội. Bằng cách tích hợp chính sách, thực thi, giáo dục có mục tiêu và quan hệ đối tác công-tư minh bạch, chúng ta có thể thúc đẩy thay đổi hành vi bền vững và biến việc uống có trách nhiệm thành một chuẩn mực xã hội lâu dài.

Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật (Viện Nhà nước và Pháp luật) Ngô Vĩnh Bạch Dương nhấn mạnh: Trách nhiệm cần được hiểu một cách toàn diện hơn, vượt ra ngoài hành vi sử dụng đồ uống có cồn, bao gồm cả mối tương quan đối với bản thân, gia đình và xã hội. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận đa ngành, tạo ra một tư duy xã hội, nơi mọi người đều được trao quyền lựa chọn có trách nhiệm và đều có vai trò đóng góp trong nỗ lực này.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo "Quản lý và ứng dụng AI trong hoạt động báo chí: Xây dựng quy chế và chuẩn mực đạo đức” tổ chức tại Đà Nẵng.

Công nghệ không thể thay thế bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp của nhà báo

Sáng 30/7, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Quản lý và ứng dụng AI trong hoạt động báo chí: Xây dựng quy chế và chuẩn mực đạo đức”. Dự sự kiện có hơn 60 đại biểu là các chuyên gia công nghệ và đại diện các cơ quan báo chí khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Biện pháp "ba không" sẽ là chìa khóa hữu hiệu dập tắt động lực của những nhà sáng tạo nội dung bẩn. (Ảnh được tạo với sự hỗ trợ của AI)

"Kiềng ba chân" để bảo vệ trẻ em trên không gian số

Nhiều người trẻ sẵn sàng "lên live" (phát sóng trực tiếp) với nội dung phản cảm, tiêu cực nhằm mục đích câu tương tác, để đổi lấy "sự chú ý" vốn bị hiểu nhầm thành "sự công nhận". Mạng xã hội ngày nay cần phải được trả lại đúng giá trị tốt đẹp ban đầu, để phổ biến tri thức, khuyến khích việc tử tế và lan tỏa điều tích cực.

Hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều diễn ra tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều

Sáng 30/7, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng, chống lụt bão cho lực lượng chuyên trách quản lý đê điều các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt. 

Tin nổi bật ngày 29/7: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tin nổi bật ngày 29/7: Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV; Bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào… là một số tin tức nổi bật ngày 29/7/2026.

Các đại biểu tại lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Nội vụ Việt Nam và Bộ Kinh tế và Đổi mới Albania hợp tác về người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước cộng hòa Albania. (Ảnh: Bộ Nội vụ Việt Nam)

Lao động Việt Nam có cơ hội đi làm việc tại Albania

Bản ghi nhớ về hợp tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại Albania đã được ký kết, mở ra cơ hội việc làm cho lao động nước ta trong nhiều ngành, nghề. Lao động Việt Nam được bảo đảm nguyên tắc đối xử bình đẳng trong quan hệ lao động; được hưởng tiền lương, điều kiện làm việc và các chế độ phúc lợi theo pháp luật Albania.

Tại đầu cầu trung tâm tỉnh Điện Biên, buổi đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Lương với thanh niên đã thu hút hàng trăm đoàn viên thanh niên tham dự.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đối thoại với thanh niên

Với chủ đề "Thanh niên Điện Biên khát vọng phát triển", tại buổi đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương diễn ra chiều 29/7, có nhiều câu hỏi được thanh niên của tỉnh gửi về, mong muốn được hỗ trợ thông tin, định hướng khởi nghiệp và tư vấn các chính sách vốn dành cho thanh niên khởi nghiệp.

Đội lấy mẫu cẩn thận lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, ở phường Rạch Giá.

An Giang đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ

Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chuyên môn đang chạy đua với thời gian lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Cùng với đó thành lập thêm đội lấy mẫu, tăng cường lực lượng để đẩy nhanh tiến độ, thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người hy sinh vì Tổ quốc.

Hành trình trải nghiệm chinh phục đường đá cổ Pavi. (Ảnh: QUỐC ĐỊNH)

Công bố Giải leo núi Bước chân trên mây mùa 3-chinh phục con đường đá cổ Pavi

Ngày 4/10, tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, hơn 100 vận động viên là các nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí cả nước cùng vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên phong trào... sẽ tham gia giải leo núi “Bước chân trên mây” mùa 3 năm 2026, chinh phục con đường đá cổ Pavi của tỉnh Lai Châu.

Tuyến đường Bưng Môn hư hỏng, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

[Ảnh] Đường hư hỏng do thi công dự án trọng điểm ở Long Thành

Tuyến đường Bưng Môn, phường Long Thành, thành phố Đồng Nai bị xuống cấp nghiêm trọng, lầy lội, ngập úng cục bộ sau mưa lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Dù tuyến đường này mới được sửa chữa nhưng do thời gian qua phải chịu xe tải trọng lớn chở vật liệu thi công dự án trọng điểm nên hư hỏng nặng.