Xây dựng phường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phát huy lợi thế của một khu vực đô thị công nghiệp, dịch vụ và giáo dục, phường Hòa Khánh (thành phố Đà Nẵng) hướng đến mô hình phát triển dựa trên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự chủ động đổi mới mô hình tăng trưởng ngay từ cấp cơ sở.

Chuyển đổi số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.
Chuyển đổi số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.

Nền tảng cho đổi mới

Đà Nẵng đang hướng đến hình thành môi trường đổi mới sáng tạo thân thiện, thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Trong bối cảnh đó, Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia - Hòa Khánh 2026 vừa qua đã phát đi tín hiệu tích cực ngay từ cấp phường, khẳng định sự đồng hành và cam kết hành động của chính quyền địa phương trong việc chủ động cụ thể hóa định hướng phát triển của thành phố.

Thực tế cho thấy, quá trình chuyển đổi số tại phường tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực từ quản lý nhà nước đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp tại diễn đàn cho rằng, sự gia tăng nhu cầu ứng dụng công nghệ để tối ưu vận hành, nâng cao giá trị sản phẩm tại địa phương đã thu hút các tập đoàn công nghệ thông tin tìm đến cung ứng giải pháp, tạo ra thị trường để thúc đẩy cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo địa phương phát triển.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Xuân Nghĩa, quyền Giám đốc MobiFone Đà Nẵng, từ các định hướng xây dựng phường, xã số trên địa bàn thành phố, các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số của MobiFone tập trung giải quyết các bài toán dựa trên thực tế của chính quyền địa phương và doanh nghiệp, qua đó góp phần tạo động lực để đơn vị duy trì tinh thần “khởi nghiệp” và đổi mới sáng tạo liên tục.

Từ một địa bàn công nghiệp trọng điểm, phường Hòa Khánh đang mở rộng không gian phát triển sang công nghệ cao, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Những bước chuyển về hạ tầng, cải cách hành chính và nguồn nhân lực đang tạo nền tảng để khu vực phía tây bắc trở thành một cực tăng trưởng mới của thành phố.

Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên 4 trụ cột: Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp-Quốc tế. Trong đó, Nhà nước kiến tạo môi trường phát triển; nhà trường cung cấp tri thức và nguồn nhân lực; doanh nghiệp đưa ý tưởng, công nghệ vào sản xuất; các chuyên gia, nhà đầu tư và đối tác quốc tế mở rộng nguồn lực và mạng lưới kết nối.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Khánh Huỳnh Anh Vũ, thực tiễn từ các mô hình đổi mới sáng tạo trên thế giới đã gợi mở tư duy quản trị mới cho địa phương. Trong bối cảnh phát triển hiện nay, chính quyền địa phương không chỉ thực hiện chức năng quản lý nhà nước, mà còn đóng vai trò kiến tạo như một CEO của hệ sinh thái khởi nghiệp để kết nối các nguồn lực, phát triển các dự án khởi nghiệp sáng tạo tiềm năng, sẵn sàng gọi vốn từ nhà đầu tư quốc tế.

Tư duy mới, động lực mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã nhấn mạnh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và động lực chủ yếu của tăng trưởng.

Trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã, phường trên cả nước đã chủ động chuyển đổi phương thức quản trị từ mệnh lệnh sang kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm thông qua các giải pháp cốt lõi như chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công,...

Theo ông Huỳnh Anh Vũ, đối với mục tiêu “phường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, Hòa Khánh có nhiều lợi thế như: Vị trí cửa ngõ logistics, hệ thống khu công nghiệp tập trung, hạ tầng số đáp ứng, cụm đại học trọng điểm. Cùng với đó, các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng đã tạo nhiều điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động tạo lập môi trường khởi nghiệp sáng tạo thuận lợi.

Tiến sĩ Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia cho rằng: “Một quốc gia hay địa phương muốn phát triển phải nuôi dưỡng, phát triển các nhà sáng lập doanh nghiệp. Từ những nhà sáng lập, các doanh nghiệp sẽ hình thành, từng bước phát triển từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn, hướng đến trở thành tập đoàn mang thương hiệu quốc gia”.

Những nhận định nêu trên cho thấy, xây dựng “phường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” không phải là một khẩu hiệu phát triển mà đang được cụ thể hóa bằng tư duy quản trị mới, sự liên kết giữa các chủ thể và quyết tâm của chính quyền địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu khẳng định: “Với sự quyết tâm của chính quyền địa phương, sự đồng hành của Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia, các trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp, Hòa Khánh sẽ trở thành điểm sáng về đổi mới sáng tạo của thành phố; góp phần xây dựng thành phố trở thành trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của khu vực, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới”.

Có thể bạn quan tâm

Nha Trang sở hữu bãi biển đẹp nhất thế giới.

Gỡ điểm nghẽn để du lịch bứt phá

Du lịch được xác định là một trong bốn trụ cột tăng trưởng của Khánh Hòa giai đoạn 2025- 2030. Sau khi hợp nhất địa giới, tỉnh sở hữu không gian phát triển rộng lớn với hệ sinh thái biển, đảo, di sản văn hóa và cảnh quan đặc sắc.

Trường đại học Quang Trung ký hợp tác trong lĩnh vực lượng tử cùng các đối tác trong nước và quốc tế.

Đặt nền móng cho nguồn nhân lực lượng tử

Khi thế giới bước vào kỷ nguyên đổi mới sáng tạo dựa trên những nền tảng công nghệ sâu như lượng tử, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, việc Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung ra mắt tại tỉnh Gia Lai thể hiện quyết tâm “chủ động đón đầu” xu hướng toàn cầu của ngành giáo dục, khoa học-công nghệ Việt Nam.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Đắk Lắk thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết nghị thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân/năm (theo giá so sánh năm 2020) giai đoạn 2026-2023 đạt 11%.

Bị cáo tại phiên tòa.

Tuyên án chung thân người mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm 4,1 tỷ đồng

Ngày 6/8, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tô Thị Ty Na (45 tuổi, trú xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) về các tội "Giết người" và "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm", Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tô Thị Ty Na mức án chung thân về tội "Giết người" và 6 năm tù về tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với bị can Nguyễn Thị Lựu. (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk)

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng, nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ để lẩn trốn

Trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Thị Lựu đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi đặc điểm khuôn mặt, sử dụng giấy tờ tùy thân giả nhằm che giấu nhân thân trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Sau gần 9 năm kiên trì xác minh, truy tìm, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng.

Trường tiểu học Mỹ Hương và Trường tiểu học Đạo Long, thuộc địa bàn phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa) sáp nhập thành Trường tiểu học Mỹ Hương. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa giảm trường công lập: Cuộc tái cấu trúc nhằm tinh gọn bộ máy, tăng nguồn lực cho dạy học

Từ năm học 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa thực hiện tái cấu trúc quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục công lập khi giảm tương đương 37,2% số trường hiện có. Việc sáp nhập trường lớp là một bước chuyển trong tư duy quản trị giáo dục theo hướng tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực, ưu tiên đội ngũ trực tiếp đứng lớp.