Khởi tố 7 bị can lập khống hồ sơ bệnh nhân chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế

Ngày 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố thêm 6 bị can liên quan vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trạm Y tế phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) nay là Trạm y tế 2, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk công bố lệnh khởi tố các đối tượng trong vụ tham ô tài sản. (Ảnh: Nguyên Khang)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk công bố lệnh khởi tố các đối tượng trong vụ tham ô tài sản. (Ảnh: Nguyên Khang)

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Nhung để điều tra về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bao gồm: Đặng Thị Thịnh sinh năm 1969, y sĩ, nguyên Phó Trạm trưởng Trạm Y tế; Võ Thanh Sơn sinh năm 1985, bác sĩ; Ksor Y Tri sinh năm 1993, y sĩ; Phạm Thị Anh Thư sinh năm 1989, nhân viên cấp phát thuốc; Nguyễn Thị Lệ Hằng sinh năm 1970 và Nguyễn Thị Mỹ Thõa sinh năm 1985, nhân viên hành chính. Cả 6 bị can đều bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản” theo khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2021 đến 2022, theo chủ trương của Nguyễn Thị Hồng Nhung sinh năm 1969, nguyên Trạm trưởng Trạm Y tế phường 8, các bị can đã sử dụng thông tin của 60 thẻ bảo hiểm y tế của người thân để lập khống hồ sơ bệnh nhân, kê và cấp phát khống 3.539 lượt đơn thuốc.

Bằng thủ đoạn trên, các bị can đã chiếm đoạt số thuốc bảo hiểm y tế có tổng trị giá hơn 614 triệu đồng. Số thuốc chiếm đoạt được chia nhau bán ra ngoài thị trường, sử dụng hoặc đổi lấy thuốc bổ cho người thân; chỉ một phần nhỏ được đưa lại cho những người có thẻ bảo hiểm y tế đã sử dụng thông tin để cấp khống hồ sơ.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 7 bị can trong vụ án và đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi, các bị can có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN QUỐC)

Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Các đại biểu trao áo đấu mới cho các cầu thủ. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Bước ngoặt mới cho bóng đá nữ Gia Lai và khu vực miền trung-Tây Nguyên

Ngày 21/9, tại Quy Nhơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ chuyển giao đội bóng đá nữ xã Đak Đoa sang Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2026.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (hàng đầu, bên trái) yêu cầu sở chuyên ngành khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Prenn, liên quan sạt lở. (Ảnh: N.L)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Prenn

Kiểm tra điểm sạt lở trên đèo Prenn, một trong những cửa ngõ ra vào Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu cơ quan liên quan khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai; huy động nguồn lực tập trung khắc phục sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông.

Xuất hiện 8 vệt nứt ngang đường bê-tông kết nối trực tiếp Quốc lộ 28 khu vực tổ dân phố 10 Đắk Ha, phường Bắc Gia Nghĩa.

Lâm Đồng: Sụt lún trên tuyến đường kết nối Quốc lộ 28

Ngày 18/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bắc Gia Nghĩa (Lâm Đồng) Trịnh Anh cho biết, do mưa lớn kéo dài làm sụt lún một số vị trí trên tuyến đường bê-tông tổ dân phố 10 Đắk Ha kết nối Quốc lộ 28, một số khu vực tại địa phương cũng xảy ra vết nứt mặt đất, gia tăng sạt trượt tại một số khu vực có địa hình dốc.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi Marie Curie. (Ảnh: CTV)

Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng ngành y tế tỉnh Đắk Lắk

Diễn tập đã tạo điều kiện để các lực lượng trực tiếp tham gia được cọ xát với những tình huống có tính chất phức tạp, rèn luyện khả năng phân tích, xử lý và phối hợp trong điều kiện áp lực về thời gian; qua đó đánh giá sát hơn năng lực thực tế của đội ngũ cán bộ kỹ thuật và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong ngành y tế.