Trung đoàn Ra-đa 290 giành giải nhất hội thao chỉ huy-tham mưu cấp Quân chủng Phòng không-không quân

Từ ngày 3-6/8, Quân chủng Phòng không-không quân tổ chức diễn tập, hội thao chỉ huy-tham mưu có một phần thực binh kíp chiến đấu sở chỉ huy trung đoàn ra-đa năm 2026. Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn Ra-đa 290 (Sư đoàn 375) hoàn thành xuất sắc các nội dung và giành giải nhất toàn đoàn.

Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn Ra-đa 290 thực hành nội dung đánh bài tập trong diễn tập hội thao (Ảnh: VĂN HÙNG)
Kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn Ra-đa 290 thực hành nội dung đánh bài tập trong diễn tập hội thao (Ảnh: VĂN HÙNG)

Diễn tập, hội thao nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, tham mưu tác chiến, khả năng hiệp đồng, xử trí tình huống và thực hành nhiệm vụ của kíp chiến đấu sở chỉ huy các trung đoàn ra-đa. Các nội dung được tổ chức sát yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực tiễn hoạt động của bộ đội ra-đa.

1786002861134-2899739823787276179-2899739823787276179-5dbe2d1cc02e5285ce1f2241165c23dc-1201.jpg
Kíp Đài ra-đa VRS-2DM thực hành nội dung thu hồi khí tài. (Ảnh: VĂN HÙNG)

Trong quá trình thực hành, kíp chiến đấu Sở chỉ huy Trung đoàn Ra-đa 290 thể hiện khả năng nắm tình hình, tham mưu, chỉ huy, hiệp đồng và xử trí linh hoạt các tình huống; duy trì thông tin liên lạc thông suốt, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm yêu cầu đề ra. Các thành viên phối hợp chặt chẽ, xử lý hiệu quả các tình huống trên không, góp phần hoàn thành tốt các nội dung hội thao.

Bên cạnh giải nhất toàn đoàn, nhiều cán bộ của Trung đoàn Ra-đa 290 đạt giải nhất ở các cương vị tham gia hội thao, gồm: Thượng tá Nguyễn Công Lập, Trung đoàn trưởng; Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh, Chủ nhiệm Chính trị; Đại úy Phạm Ngọc Viễn, Chỉ huy Đại đội 10; Trung tá Nguyễn Hữu Ngọc, Sĩ quan cảnh giới, nhận dạng; Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Phan Xuân Nhanh, Lái xe kiêm điện công.

3-dai-ta-nguyen-hai-ha-chinh-uy-trung-doan-so-1-tu-trai-sang-thay-mat-kip-chien-dau-nhan-bang-khen-dat-giai-nhat-toan-doan-3221.jpg
Đại tá Nguyễn Hải Hà, Chính ủy Trung đoàn Ra-đa 290 (số 1 từ trái sang) thay mặt Kíp chiến đấu nhận Bằng khen đạt giải Nhất toàn đoàn. (Ảnh: VĂN HÙNG)

Theo lãnh đạo Trung đoàn Ra-đa 290, để chuẩn bị cho diễn tập, hội thao, đơn vị đã xây dựng kế hoạch huấn luyện từ đầu năm, lựa chọn lực lượng, tổ chức luyện tập từ từng vị trí đến hiệp đồng toàn kíp; thường xuyên rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương pháp huấn luyện và nâng cao khả năng xử trí các tình huống. Công tác bảo đảm về văn kiện, trang bị kỹ thuật và cơ sở vật chất cũng được chuẩn bị đầy đủ, phục vụ nhiệm vụ.

Kết quả tại diễn tập, hội thao tiếp tục khẳng định chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng và năng lực sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn Ra-đa 290, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời được giao.

Có thể bạn quan tâm

Nha Trang sở hữu bãi biển đẹp nhất thế giới.

Gỡ điểm nghẽn để du lịch bứt phá

Du lịch được xác định là một trong bốn trụ cột tăng trưởng của Khánh Hòa giai đoạn 2025- 2030. Sau khi hợp nhất địa giới, tỉnh sở hữu không gian phát triển rộng lớn với hệ sinh thái biển, đảo, di sản văn hóa và cảnh quan đặc sắc.

Trường đại học Quang Trung ký hợp tác trong lĩnh vực lượng tử cùng các đối tác trong nước và quốc tế.

Đặt nền móng cho nguồn nhân lực lượng tử

Khi thế giới bước vào kỷ nguyên đổi mới sáng tạo dựa trên những nền tảng công nghệ sâu như lượng tử, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, việc Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung ra mắt tại tỉnh Gia Lai thể hiện quyết tâm “chủ động đón đầu” xu hướng toàn cầu của ngành giáo dục, khoa học-công nghệ Việt Nam.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp.

Đắk Lắk thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2030

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã quyết nghị thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân/năm (theo giá so sánh năm 2020) giai đoạn 2026-2023 đạt 11%.

Bị cáo tại phiên tòa.

Tuyên án chung thân người mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm 4,1 tỷ đồng

Ngày 6/8, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Tô Thị Ty Na (45 tuổi, trú xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng) về các tội "Giết người" và "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm", Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tô Thị Ty Na mức án chung thân về tội "Giết người" và 6 năm tù về tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm".

Trường tiểu học Mỹ Hương và Trường tiểu học Đạo Long, thuộc địa bàn phường Phan Rang (tỉnh Khánh Hòa) sáp nhập thành Trường tiểu học Mỹ Hương. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa giảm trường công lập: Cuộc tái cấu trúc nhằm tinh gọn bộ máy, tăng nguồn lực cho dạy học

Từ năm học 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa thực hiện tái cấu trúc quy mô lớn đối với hệ thống giáo dục công lập khi giảm tương đương 37,2% số trường hiện có. Việc sáp nhập trường lớp là một bước chuyển trong tư duy quản trị giáo dục theo hướng tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả nguồn lực, ưu tiên đội ngũ trực tiếp đứng lớp.