Xây dựng nông thôn mới thông minh

Hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia, nhiều địa phương ở Tây Nam Bộ tiếp tục nâng cao chất lượng các nhóm tiêu chí, trong đó có “làng thông minh” (ấp thông minh), mang lại nhiều tiện ích rất thiết thực cho người dân và giúp tăng cường sự tương tác, kết nối giữa người dân và chính quyền.
Sử dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc, bón phân đã phổ biến tại các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ. (Ảnh MINH KHỞI)
Sử dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc, bón phân đã phổ biến tại các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ. (Ảnh MINH KHỞI)

Thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ số đã góp phần tích cực nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân…

Làng quê chuyển đổi số

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022, xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục hướng đến mục tiêu xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tại Ấp 5, xã Đốc Binh Kiều, một bộ mặt nông thôn rất mới hiện ra, đó là những cụm camera an ninh, những công trình thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời. Người dân thuần thục trong từng thao tác điều khiển nước tưới tiêu, xem mật độ sâu rầy trên đồng ruộng, thậm chí kinh doanh nhiều mặt hàng qua sàn thương mại điện tử thông qua chiếc điện thoại thông minh. Ấp 5 sớm “thay da đổi thịt” chính là nhờ một phần từ mô hình “làng thông minh” được Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười sớm triển khai thí điểm. Đây là mô hình được xem là điểm nhấn của địa phương trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban nhân dân Ấp 5 Võ Văn Trường cho biết, từ khi có mô hình “làng thông minh”, người dân mạnh dạn hơn trong áp dụng khoa học-công nghệ phục vụ sản xuất. Nhiều mùa vụ gần đây đạt năng suất cao cho thấy mô hình quan trắc thu thập và chia sẻ dữ liệu trực tuyến phục vụ sản xuất lúa được người dân ứng dụng mang lại hiệu quả cao. Nông dân đã biết cài đặt và dùng phần mềm thu thập hệ thống giám sát sâu rầy thông minh, trong đó có những cảm biến về môi trường, đo nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, hướng gió.

Bí thư Chi đoàn Ấp 5 Huỳnh Hữu Kha chia sẻ, sau thời gian vận động, hướng dẫn nông dân cài đặt ứng dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, giờ đây, mọi người sử dụng thành thạo các ứng dụng trên điện thoại thông minh để quan trắc thu thập và chia sẻ dữ liệu trực tuyến. Nhiều người còn bán sản phẩm cây trái và những mặt hàng khác trên các sàn thương mại điện tử...

Mô hình “làng thông minh” xã Đốc Binh Kiều có 888 hộ với gần 3.400 người tham gia qua ứng dụng “Làng thông minh Đốc Binh Kiều, Đồng Tháp”, cung cấp các tính năng như tin tức, khuyến nông, du lịch, thông tin thời tiết… Tại các địa điểm công cộng như: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã; trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng xã; nhà văn hóa ấp; hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Đốc Binh Kiều đều có kết nối internet băng thông rộng tốc độ cao. Các nút giao thông trọng điểm, khu vực đông người ở “làng thông minh” này đã lắp đặt 8 vị trí camera có 18 mắt camera giám sát an ninh, nhận diện khuôn mặt. Ủy ban nhân dân xã đã thành lập Ban quản lý điều hành “làng thông minh” với bảy thành viên sử dụng điện thoại thông minh kết nối internet để phục vụ vận hành mô hình.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, “làng thông minh” là mô hình kết nối cộng đồng ứng dụng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm phát triển nông thôn bền vững, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống người dân dựa trên thế mạnh và cơ hội của địa phương.

Tại tỉnh Trà Vinh, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đã tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và đã đạt chuẩn danh hiệu này vào năm 2023. Để xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu, Thạnh Phú tập trung quyết liệt cho công tác chuyển đổi số. Hiện, toàn xã có hai hợp tác xã nông nghiệp sử dụng nền tảng số trong quản lý và điều hành. Đến tháng 3/2024, xã có hơn 10 sản phẩm OCOP, trong đó có một sản phẩm đạt chuẩn 5 sao, ba sản phẩm tiềm năng 5 sao và bảy sản phẩm 4 sao. Hiện, 100% sản phẩm chủ lực của xã đã được bán qua kênh thương mại điện tử…

Chủ động các giải pháp

Ở Đồng Tháp, xây dựng mô hình “làng thông minh” là một trong bốn nhóm tiêu chí của nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, bốn nhóm gồm: Hạ tầng số; chia sẻ dữ liệu; phát triển kinh tế nông nghiệp; quản trị và điều hành. Trong “làng thông minh” có bốn nội dung với 27 tiêu chí thành phần.

Triển khai mô hình “làng thông minh” đến năm 2025, định hướng đến 2030 theo lộ trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành kế hoạch về phát triển mô hình “làng thông minh” của tỉnh đến năm 2025. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng nhóm nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn cho các địa phương trong tỉnh về xây dựng mô hình.

Tuy nhiên, để áp dụng khoa học, công nghệ chuyên phục vụ công việc cũng như trong cuộc sống, đòi hỏi địa phương phải đưa ra được các giải pháp, trong đó có xây dựng khung cấu trúc “làng thông minh”. Thực tế hiện nay, không ít địa phương còn lúng túng trong việc triển khai các tiêu chí của “làng thông minh” như: Hệ thống thông tin dữ liệu “làng thông minh”; mô hình quan trắc thu thập và chia sẻ dữ liệu trực tuyến phục vụ sản xuất, sinh hoạt...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp Đoàn Thanh Bình cho biết, huyện sẽ chỉ đạo sát sao để các phần việc, các nhiệm vụ trong xây dựng “làng thông minh” tiếp tục mang lại hiệu quả thực chất. Trên cơ sở chọn Ấp 5, xã Đốc Binh Kiều làm điểm, huyện Tháp Mười sẽ mở rộng mô hình “làng thông minh”. Thực tế cho thấy, những ấp lân cận Ấp 5 đã “bắt nhịp” dần tạo nên dáng dấp “làng thông minh”.

Thực tế tại huyện Tháp Mười cũng cho thấy, việc xây dựng “làng thông minh” đòi hỏi tính chủ động của xã trên cơ sở trợ giúp của huyện và ngành chức năng. Kinh nghiệm của huyện Tháp Mười là tiếp cận từ cơ sở, xây dựng mô hình “làng thông minh” từ cơ sở trước để có những tiện ích cho người dân, nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn của chính quyền cấp xã. Khi xây dựng thành công thì sau đó nhân rộng mô hình ra nhiều địa bàn. Trên cơ sở đó, khi đủ điều kiện, từ thực tế của từng địa phương, Tháp Mười dự kiến sẽ thành lập một đơn vị giám sát, điều hành công tác triển khai công nghệ số trên địa bàn huyện.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp đề xuất các sở, ngành của tỉnh có liên quan cần tiếp tục hỗ trợ các địa phương trong việc triển khai mô hình “làng thông minh”. Ủy ban nhân dân cấp huyện quan tâm chỉ đạo, thành lập tổ công tác cấp huyện, cấp xã (đối với xã đăng ký thực hiện nông thôn mới kiểu mẫu) để triển khai thực hiện mô hình tổ quản lý và vận hành “làng thông minh” để được hướng dẫn, tập huấn xây dựng, vận hành mô hình này của địa phương…

Với mục tiêu hướng tới chính quyền số, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, đã xây dựng trang tin điện tử cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Xã đã triển khai thành công gần 200 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực. Thạnh Phú cũng đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng tại cả bốn ấp giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số cũng như hướng dẫn cài đặt ứng dụng di động phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

Hiện, hơn 95% hộ dân trong xã Thạnh Phú đã sử dụng điện thoại thông minh giúp dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công, theo dõi tình hình thời tiết, giá nông sản và tham gia các hoạt động trực tuyến khác. Hệ thống camera giám sát an ninh tại các khu đông dân cư, chợ và tuyến đường chính cũng được triển khai để bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xã Thạnh Phú cũng đã triển khai thành công mô hình “ấp thông minh” tại Ấp 2, nơi có tỷ lệ người dân tiếp cận công nghệ thông tin và thanh toán không dùng tiền mặt rất cao.

Theo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025, đến nay, tỉnh đã đạt 7/8 nội dung xây dựng nông thôn mới. Tất cả 9/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó, hai huyện Tiểu Cần, Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tất cả 85 đơn vị cấp xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Còn tại Đồng Tháp, đến tháng 12/2024, toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 42,6% số xã nông thôn mới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 10,2% số xã nông thôn mới nâng cao đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh Đồng Tháp phấn đấu hết năm 2024, 8/12 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ và đạt chuẩn nông thôn mới.

Tích cực triển khai ứng dụng công nghệ số trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã giúp Đồng Tháp, Trà Vinh và nhiều địa phương khác đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân và hướng tới một xã hội hiện đại, thông minh… ■

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: TUẤN VŨ)

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho người trẻ

Thời gian qua, nhiều tấm gương người trẻ Việt Nam xả thân cứu người, tạo nên những câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Để lan tỏa tinh thần thanh niên, rèn luyện bản lĩnh cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện các chương trình, đề án tăng cường kỹ năng, khơi gợi tinh thần xung kích.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, phân luồng cao tốc, hạn chế ùn tắc. (Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp)

Cảnh sát giao thông phân luồng đón người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến cao tốc và trục giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt cho người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Giữ vững trật tự an toàn giao thông địa bàn Thủ đô

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, bám sát chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.