Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

Chiều 9/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An; các địa phương biên giới, ven biển; các điển hình tiến tiến...

Tỉnh Nghệ An có đường biên giới trên đất liền dài 468,281km tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào và 82km bờ biển. Trên địa bàn gồm 61 xã, phường thuộc 11 huyện, thị xã biên giới.

Giai đoạn 2019-2024, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, các lực lượng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, linh động, sáng tạo Ngày Biên phòng toàn dân phù hợp điều kiện cụ thể của từng địa bàn; đã tập hợp và phát huy sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia vào sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh và Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh và Đại tá Nguyễn Công Lực, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Nghệ An chủ trì hội nghị.

Nghệ An đã duy trì hoạt động có hiệu quả 88 tập thể, 916 hộ gia đình, 2.102 cá nhân tự quản 468,28km đường biên giới; 116 mốc quốc giới; 944 tổ với 17.810 cá nhân tự quản an ninh trật tự xóm, bản; 137 tổ với 1.464 tàu, thuyền cùng 5.495 thành viên tổ tàu thuyền an toàn; 21 bến bãi và 262 thành viên bến bãi an toàn…

Nhiều mô hình hay, cách làm mới với các nội dung phong phú, sinh động được nhân rộng như: tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo; tặng nhà Đại đoàn kết, xây dựng mô hình sinh kế xóa đói, giảm nghèo cho nhân dân ở khu vực biên giới.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phối hợp kêu gọi, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng 44 công trình, dự án ở khu vực biên giới; tặng 5.407 suất quà cho nhân dân với tổng trị giá hơn 41,2 tỷ đồng. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh quyên góp, ủng hộ quỹ vì người nghèo được 2,7 tỷ đồng; thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 26.391 lượt người.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, thường xuyên duy trì 27 cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã; 6 đồng chí cán bộ chủ trì đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện; chuyển 80 đảng viên là cán bộ Bộ đội Biên phòng về sinh hoạt tại chi bộ các thôn, bản địa bàn xung yếu, phức tạp và vùng giáo; phân công 522 đảng viên phụ trách 2.387 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Thu hút các nguồn lực, thực hiện tốt nhiều chương trình, đề án, dự án, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới thông qua các phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”; “Ngôi nhà thiện nguyện ai cần đến lấy, ai có sẻ chia”; “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”… Qua đó, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, ven biển.

Địa bàn biên giới Nghệ An tổ chức ký, kết nghĩa được 21 cặp (Bản-Bản) và 8 đồn Biên phòng (Việt Nam) với 8 Đại đội Biên phòng và đồn Công an cửa khẩu (nước bạn Lào). Qua các hoạt động kết nghĩa, đã thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, giúp nhau phát triển kinh tế, cùng nhau phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh 2 bên biên giới. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển với các nước có chung đường biên giới.

Các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân” của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã thực sự trở thành nền nếp, là hoạt động thường xuyên trong đời sống nhân dân, là “Ngày hội Biên phòng toàn dân” ở khu vực biên giới.

Hội nghị cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ cho giai đoạn tới, trong đó trọng tâm là: Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng trong nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh; Đổi mới, nâng cao hiệu quả các chương trình phối hợp, các hoạt động kết nghĩa, đỡ đầu giữa các ban, ngành, đoàn thể với các địa phương và đơn vị Bộ đội Biên phòng ở khu vực biên giới.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân.
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã trao thưởng cho 11 tập thể và cá nhân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao thưởng cho 8 tập thể và cá nhân thực hiện tốt “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới.