Tại buổi tọa đàm gần đây của Hội Âm nhạc thành phố về vai trò, trách nhiệm của người làm âm nhạc ở Thành phố Hồ Chí Minh, các chuyên gia, nhạc sĩ cho rằng có tới 60% số video âm nhạc trẻ em trên YouTube Việt Nam chứa nội dung người lớn hóa. Điều đáng nói, với việc bùng nổ của công nghệ, trẻ em dễ dàng tiếp cận và hát theo những ca khúc không phù hợp với lứa tuổi mình mà thiếu đi sự kiểm soát của người lớn.
Hiện tượng trẻ em hát nhạc người lớn, nhất là những ca khúc tình yêu với ca từ sướt mướt, ủy mị đã trở nên phổ biến. Đáng lưu ý, nhiều phụ huynh còn có suy nghĩ trẻ hát nhạc người lớn là hay, là ngộ nghĩnh cho nên thay vì giáo dục, nhắc nhở thì lại quay ra ủng hộ, cổ vũ. Và trào lưu các nhóm nhạc thiếu nhi hát lại các ca khúc người lớn đang nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội, với trang phục và cách biểu diễn bắt chước các thần tượng K-pop.
Theo đánh giá của các chuyên gia, âm nhạc “lệch chuẩn” tác động một cách âm thầm nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Trẻ dễ bị kích động, sống nội tâm, lo âu hoặc thờ ơ do ảnh hưởng từ ca từ và giai điệu không phù hợp. Việc tiếp xúc thường xuyên với các sản phẩm âm nhạc này dẫn đến hình thành những suy nghĩ, lời nói, cử chỉ “người lớn hóa” không đúng với lứa tuổi. Trẻ mất dần sự hồn nhiên, trong sáng vốn có, thay vào đó là những biểu hiện già dặn, sành điệu một cách khiên cưỡng, giả tạo. Có thể nói, ca khúc lệch chuẩn như một thứ "chất độc mềm” ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, hành vi, lối sống và cả sự phát triển về mặt tâm sinh lý của các em.
Từ thực trạng nêu trên, việc xây dựng môi trường âm nhạc lành mạnh cho trẻ em là việc làm cấp thiết, cần có sự chung tay của các ngành chức năng, các tổ chức xã hội và gia đình. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ hơn nữa đối với việc phát hành, phổ biến các ca khúc có ca từ phản cảm, thiếu tính thẩm mỹ, đồng thời kiên quyết xử lý các nghệ sĩ có biểu hiện lệch chuẩn trong biểu diễn, nhất là những hành vi, trang phục, lời nói không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Trong bối cảnh hiện nay, khi mô hình tổ chức các nhà thiếu nhi cấp quận không còn, các nhà thiếu nhi cấp xã, phường cần được tăng cường về nhân lực và có cơ chế phù hợp để tổ chức hiệu quả các hoạt động âm nhạc lành mạnh.
Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh cần có thêm nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề, đi thực tế nhằm bồi dưỡng, trang bị thêm kiến thức cho hội viên để các nhạc sĩ nhận thức được vai trò của mình trong việc sáng tác những ca khúc lành mạnh, trong sáng dành cho các em. Thực tế hiện nay cho thấy các ca khúc mới dành cho thiếu nhi không chỉ ít về số lượng mà còn nghèo nàn về ca từ, giai điệu, trong khi nhu cầu thưởng thức âm nhạc của trẻ ngày càng đa dạng và phong phú hơn nhiều. Nhiều ca khúc thiếu nhi sáng tác theo phong cách trước đây đã không còn phù hợp, vì thế khó được thiếu nhi ngày nay yêu thích. Chính vì thế, Hội Âm nhạc cần có chương trình, kế hoạch mở các lớp, các trại sáng tác, các cuộc thi sáng tác tác phẩm theo phong cách mới nhưng vẫn giữ được thang âm điệu thức dân tộc Việt Nam. Các trại sáng tác chuyên đề là điều kiện khơi nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ.
Mặt khác, gia đình cần phải quan tâm hơn nhu cầu giải trí, thưởng thức nghệ thuật của con em mình, cần có định hướng phù hợp để trẻ nhận biết được đâu là những ca khúc không phù hợp để hạn chế tiếp cận. Việc trang bị cho trẻ có sức đề kháng với những tác phẩm độc hại nói chung, âm nhạc lệch chuẩn nói riêng là giải pháp quan trọng để tạo nên môi trường âm nhạc lành mạnh, qua đó góp phần nuôi dưỡng, bồi đắp một tâm hồn đẹp cho các em.