Xây dựng lực lượng tác chiến trên không gian mạng tinh nhuệ, chuyên sâu

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Bộ Tư lệnh 86 nhiệm kỳ 2025-2030.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Bộ Tư lệnh 86 nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng dự đại hội có đồng chí Thượng tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng các đại biểu là thủ trưởng các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và 121 đại biểu đại diện cho 980 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh 86 nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 nhiệm kỳ 2025-2030 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dấu mốc quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển Bộ Tư lệnh 86. Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Trí tuệ-Phát triển”, đại hội có nhiệm vụ: tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 nhiệm kỳ 2025-2030; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Thành công của đại hội là cơ sở định hướng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tiếp tục đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng Bộ Tư lệnh 86 vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.

3.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh 86 phát biểu khai mạc đại hội.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 đã lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; tham mưu ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động tác chiến không gian mạng; đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm công nghệ thông tin gắn với bảo đảm an toàn thông tin trong Bộ Quốc phòng.

Đảng bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị về công tác xây dựng Đảng; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ đối với các hoạt động của Bộ Tư lệnh. Quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về nêu gương, về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ. Công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, phong, thăng quân hàm, nâng lương, chuyển vùng và chuyển ra đối với cán bộ bảo đảm chặt chẽ...

2.jpg
Một tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ có nhiều giải pháp đột phá nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn. Chủ động ban hành Nghị quyết số 835, ngày 4/10/2023 về lãnh đạo xây dựng lực lượng tác chiến không gian mạng tinh nhuệ, chuyên sâu đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại và huấn luyện chuyên gia theo các chứng chỉ quốc tế. Ban hành quy định tiêu chuẩn trình độ mức sàn và chuyên sâu ngành tác chiến không gian mạng và công nghệ thông tin...

Với nhiều thành tích nổi bật, năm 2021, Bộ Tư lệnh 86 vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2024, được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.

5.jpg
Toàn cảnh đại hội.

Đại hội nhất trí với các nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm, các nhóm giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, xác định 2 đột phá, đó là: Nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tác chiến không gian mạng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đẩy mạnh nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, tiên phong về chuyển đổi số và đổi mới, sáng tạo.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86. Phát huy tốt truyền thống “Trung thành-Kỷ luật-Trí tuệ-Hiệu quả”, Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Thường xuyên quan tâm xây dựng Bộ Tư lệnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; sức mạnh sẵn sàng chiến đấu tiếp tục được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ quán triệt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực các nhóm giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, tác phong công tác, xây dựng phong cách, lề lối làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, minh bạch...

4.jpg
Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, theo hướng đa cực, đa trung tâm và phân tuyến mạnh; tình hình trong nước bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh lưu ý Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu để nhiệm kỳ tới hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 nghiên cứu bổ sung, làm rõ thêm một số các nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; các chiến lược về quân sự, quốc phòng; đồng thời, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.

7.jpg
Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 nhiệm kỳ 2025-2030.

Nâng cao khả năng dự báo, nghiên cứu, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử trí có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên không gian mạng, không để bị động, bất ngờ. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu. Tham mưu có hiệu quả với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và thực hiện Đề án 06 trong Bộ Quốc phòng. Nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới, tiên tiến có hiệu quả bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng...

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu", gắn với xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh trong sạch vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tập trung đổi mới, từng bước đi vào chiều sâu công tác giáo dục chính trị, quản lý, định hướng tư tưởng; quan tâm giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ... Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

6.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bầu cử, đồng chí Lê Huy Vịnh yêu cầu đại hội đề cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII đúng nguyên tắc, bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh 86 nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 14 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, gồm 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, gồm 5 đồng chí.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.