Hội Cựu chiến binh Việt Nam sơ kết 5 năm về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Trung tướng Khuất Việt Dũng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Trung tướng Khuất Việt Dũng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Hội Cựu chiến binh Việt Nam, chủ trì hội nghị.

Tới dự, có các đồng chí trong Thường trực Ban Chỉ đạo 35, cùng đại diện các cơ quan chức năng của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Hội Cựu chiến binh Việt Nam, báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Hội Cựu chiến binh Việt Nam, báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII.

Báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (2018-2023), do Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Hội Cựu chiến binh Việt Nam, trình bày tại hội nghị, cho biết: 5 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 và các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW và lồng ghép các chương trình tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Hội, công tác tư tưởng vào các hội nghị.

Thường xuyên nắm bắt, phản ánh kịp thời tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội nói chung và không gian mạng nói riêng của cán bộ, hội viên cựu chiến binh và các tầng lớp nhân dân; nhất là những sự kiện nhạy cảm, vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội và những vấn đề phức tạp về tôn giáo, dân tộc, an ninh trật tự xã hội, các “điểm nóng”… Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, nhất là ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, nắm tình dư luận xã hội; chú trọng việc cung cấp thông tin thời sự; đính chính các thông tin sai trái, cập nhật tình hoạt động, âm mưu của các thế lực thù địch để cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân có cách nhìn đa chiều, nhận diện sâu hơn các âm mưu, thủ đoạn chống phá, nhất là trên internet, mạng xã hội, từ đó nâng cao trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, thay mặt Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung tướng Khuất Việt Dũng, nhấn mạnh, trong những năm qua, trước tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức mới. Tình hình an ninh, chính trị trong nước, bên cạnh thời cơ, thuận lợi cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các cấp Hội đã nghiêm túc, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, khóa XII; bám sát tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị, chủ động tham mưu cho Đảng đoàn, ban hành các văn bản và triển khai sớm kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; kịp thời củng cố kiện toàn, thành lập Ban Chỉ đạo 35, tổ thư ký giúp việc; xây dựng quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo; quyết định thành lập “Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam” và đội ngũ cộng tác viên trong toàn Hội, đáp ứng yêu cầu kịp thời cung cấp thông tin dư luận, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nhân dân.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới, Trung tướng Khuất Việt Dũng đề nghị, các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu, đó là: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường vụ, Thường trực các cấp Hội, của cấp ủy địa phương; sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân; tập trung đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị; chủ động, kịp thời tham gia giải quyết những vấn đề xuyên tạc, chống phá từ xa, từ sớm, không để lan rộng trong quần chúng nhân dân.

Cùng với đó, các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 và các cấp Hội trong tuyên truyền các thông tin tích cực, đấu tranh với các thông tin xấu độc; trong đó, Ban Tuyên giáo Trung ương Hội - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thường xuyên theo dõi hoạt động của các tổ chức, các lực lượng; tham mưu chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc; duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và nhóm chuyên gia, tổ cộng tác viên dư luận và nhóm Zalo có hiệu quả và chất lượng.

Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Ban chỉ đạo 35 các cấp; tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh đối với các tổ chức Hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.