Xây dựng hạ tầng lưới điện thông minh trên đặc khu Côn Đảo

Thành phố Hồ Chí Minh định hướng phát triển đặc khu Côn Đảo trở thành “đảo xanh thông minh đáng sống”, vừa là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế, vừa giữ vai trò chiến lược về an ninh, quốc phòng.

Công nhân Công ty Điện lực Vũng Tàu hướng dẫn người dân đặc khu Côn Đảo sử dụng điện an toàn trong quá trình sinh hoạt.
Công nhân Công ty Điện lực Vũng Tàu hướng dẫn người dân đặc khu Côn Đảo sử dụng điện an toàn trong quá trình sinh hoạt.

Với tinh thần “điện phải đi trước một bước”, ngành điện thành phố đã và đang khẩn trương triển khai xây dựng lưới điện thông minh cho Côn Đảo.

Côn Đảo là vùng đất lịch sử, gắn liền với truyền thống đấu tranh anh hùng của dân tộc; có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng và chủ quyền biển, đảo. Với những mục tiêu phát triển đã đề ra, đòi hỏi cơ sở hạ tầng trong đó có hạ tầng năng lượng phải hiện đại, ổn định và tin cậy để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

NÂNG CẤP HẠ TẦNG NĂNG LƯỢNG CHO ĐẶC KHU

Tháng 8/2025, dự án cáp ngầm 110 kV xuyên biển từ Vĩnh Châu ra Côn Đảo dài 103,7 km đã hoàn thành và đưa vào vận hành chính thức. Đây là công trình trọng điểm quốc gia được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo. Toàn bộ khảo sát, thiết kế và thi công do các đơn vị trong nước đảm nhận, thể hiện năng lực của ngành điện Việt Nam trong việc làm chủ công trình năng lượng quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp trên biển. Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) Luân Quốc Hưng cho biết: Sau khi tiếp nhận địa bàn quản lý mới, EVNHCMC đã khẩn trương ban hành kế hoạch xây dựng lưới điện thông minh cho Côn Đảo. Đây là công trình thể hiện cam kết của ngành điện thành phố trong việc đưa hạ tầng hiện đại đến với người dân; đồng thời, mở ra bước phát triển mới trong quá trình hiện đại hóa lưới điện gắn với mục tiêu an ninh, quốc phòng và phát triển bền vững; chấm dứt tình trạng phụ thuộc nguồn nhiên liệu diesel, máy phát từ nhiều năm nay.

Ngành điện thành phố phấn đấu hoàn tất trước tháng 2/2026 sẽ tích hợp hệ thống SCADA trạm biến áp 110 kV, đưa tất cả các trạm biến áp phân phối vào giám sát trực tuyến, triển khai tự động hóa năm tuyến trung thế; hoàn thiện bản đồ quản lý mất điện và đưa vào vận hành chính thức Phòng điều hành lưới điện thông minh Côn Đảo. Toàn bộ quá trình từ thiết kế, thi công đến vận hành và sửa chữa bảo dưỡng đều do các đơn vị nội bộ của EVNHCMC thực hiện, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ. Giai đoạn 2026-2028, trọng tâm sẽ phát triển mô hình microgrid phù hợp điều kiện đặc thù của đảo, tích hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng, mở rộng kết nối các nguồn năng lượng phân tán, hạ tầng sạc xe điện và đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ vận hành.

Khi các công trình đưa vào hoạt động trơn tru sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân trên đảo. Về chất lượng điện, Côn Đảo sẽ được cung cấp nguồn điện ổn định với độ tin cậy tương đương như các khu vực nội thành của thành phố. EVNHCMC cũng áp dụng chuyển đổi số toàn diện: Giám sát và điều khiển từ xa, tự động hóa 100% lưới điện, cùng các ứng dụng công nghệ thông tin như bản đồ quản lý mất điện, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành. Toàn bộ khách hàng trên đảo sẽ được tiếp cận các dịch vụ điện và tiện ích chăm sóc khách hàng hiện đại như: Các kênh, ứng dụng chăm sóc khách hàng trực tuyến, thanh toán hóa đơn điện tử, nhận cảnh báo sử dụng điện bất thường. Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẽ phát triển và tích hợp các nguồn năng lượng xanh, hệ thống pin lưu trữ năng lượng và hạ tầng sạc xe điện, đồng bộ với định hướng phát triển xanh và bền vững của đặc khu.

CÔN ĐẢO SẼ LÀ ĐẢO XANH THÔNG MINH

Chứng kiến lễ khởi công xây dựng công trình, bà Hoàng Thị Liên, một hộ kinh doanh phòng nghỉ tại Côn Đảo cho biết: Trước đây, khi lưới điện còn phụ thuộc vào máy phát và nhà máy chạy diesel, nguồn điện không ổn định ảnh hưởng đến chất lượng đời sống, các dịch vụ của người dân. Hôm nay, chứng kiến quy mô công trình hiện đại này, chúng tôi phấn khởi lắm, chắc chắn đời sống, dịch vụ, kinh tế trên đảo sẽ phát triển nhanh trong thời gian tới.

Ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Côn Đảo cũng khẳng định: Trước đây việc cung cấp điện của ngành điện vất vả. Tuy cuộc sống có cải thiện nhưng chưa đáp ứng đúng yêu cầu cho phát triển. Khi điện lưới quốc gia được kéo về, đặc biệt là điện sẽ được xây dựng hiện đại, đồng bộ sẽ giúp chính quyền và người dân Côn Đảo có những bước nhảy vọt trong phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, nguồn điện ổn định sẽ là điều kiện quan trọng để thành phố thực hiện các chính sách, chiến lược phát triển, thu hút các nhà đầu tư đến với đặc khu.

Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Tấn Định cho biết: Những năm qua, Côn Đảo đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, song vẫn còn không ít điểm nghẽn hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng năng lượng. Các công trình đầu tư hạ tầng năng lượng liên tiếp được triển khai thời gian qua đã đánh dấu mốc lịch sử, mở ra thời kỳ mới cho phát triển kinh tế- xã hội, cải thiện căn bản đời sống người dân. Tiếp nối hành trình hiện đại hóa đó, việc khởi công công trình xây dựng lưới điện thông minh hôm nay cũng là sự kiện quan trọng thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ nhất; đồng thời, là bước đi cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển hạ tầng năng lượng gắn với chuyển đổi số. Công trình còn mang ý nghĩa chiến lược, tạo tiền đề để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Côn Đảo trở thành trung tâm du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, theo đúng tinh thần các nghị quyết của Đảng, Chính phủ và thành phố về phát triển đặc khu Côn Đảo.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.