Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909-4/11/2024)

Xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng, sẵn sàng trong nhiệm kỳ mới

Phát huy truyền thống quê hương đồng chí Hoàng Văn Thụ, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng, đổi mới, đi đầu trong công việc. Bằng nhiều giải pháp trọng tâm, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp của địa phương ngày một nâng cao, góp phần hiện thực mục tiêu đưa Lạng Sơn trở thành một trong các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng trung du và miền núi phía bắc.
Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại di tích đình Háng Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.
Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại di tích đình Háng Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Chọn đúng người, bố trí đúng việc

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới, đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế-xã hội còn khó khăn. Đội ngũ cán bộ của địa phương phần lớn đủ phẩm chất, năng lực, đoàn kết, thống nhất; tuy nhiên, chất lượng chưa đồng đều; tư duy cục bộ địa phương, thói quen trông chờ, ỷ lại vẫn còn tồn tại, nhất là cấp cơ sở. Đánh giá đúng tình hình thực tiễn, ngay từ đầu nhiệm kỳ, tháng 4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU, về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cơ bản bảo đảm gắn kết với nhu cầu đào tạo và yêu cầu chuẩn hóa trình độ cán bộ. Nhiều cấp ủy chú trọng đổi mới công tác đào tạo lý luận, chính trị kết hợp tuyên truyền, nghiên cứu với tham quan, về nguồn. Hằng năm, Khu tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng đón hàng nghìn cán bộ, đảng viên đến tham quan, học tập, tổ chức báo công, tuyên dương các điển hình tiên tiến. Qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước, trau dồi, bồi dưỡng đạo đức lý tưởng cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Theo đồng chí Giáp Thị Bắc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhằm tạo môi trường rèn luyện thực tiễn cho cán bộ, Tỉnh ủy Lạng Sơn tăng cường triển khai công tác điều động, luân chuyển. Toàn tỉnh đã điều động, luân chuyển đối với 79 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 588 lượt cán bộ diện ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy quản lý. Những cán bộ được điều động, luân chuyển tiếp cận nhanh với công việc, phát huy năng lực, cùng tập thể địa phương, cơ quan, đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và có bước trưởng thành trong công tác.

Cùng với luân chuyển, Tỉnh ủy cũng triển khai mạnh chủ trương bí thư cấp ủy huyện không phải người địa phương. Đến nay, Lạng Sơn đã thực hiện bố trí tất cả 11 đồng chí bí thư huyện ủy, thành ủy không là người địa phương và 10 trong số 11 đồng chí chủ tịch UBND cấp huyện, thành phố không là người địa phương. Hiệu quả rõ nét từ bố trí cán bộ đã khắc phục cơ bản tình trạng cục bộ, phát huy tính năng động, sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ không phải người địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Nhằm xây dựng phong cách làm việc gần dân, nâng cao trách nhiệm với nhân dân, tháng 5/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Nghị quyết số 77-NQ/TU, phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình. Theo đó, các đồng chí tỉnh ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành tỉnh phụ trách, theo dõi 200/200 xã, phường, thị trấn; các huyện ủy, thành ủy phân công cán bộ phụ trách, theo dõi, hỗ trợ đến tất cả thôn, tổ dân phố; đảng ủy viên, cán bộ, đảng viên ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố; đảng ủy viên, cán bộ, đảng viên ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố theo dõi, hỗ trợ các tổ nhân dân tự quản và từng hộ gia đình.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Lạng Sơn đổi mới nhiều quy trình, nội dung công tác cán bộ như thí điểm đánh giá cán bộ qua giao việc theo đề án về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; thu hút nguồn nhân lực chất lượng… Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh cơ bản được bảo đảm số lượng, chất lượng.

Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ đại học trở lên chiếm 76,4%; cán bộ người dân tộc thiểu số chiếm 73,9%; cán bộ nữ chiếm tỷ lệ 62,4%. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh đã có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt; bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ, năng lực, trách nhiệm, hiệu quả công việc được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở được kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của chức danh và vị trí việc làm. Đây là những tiền đề quan trọng giúp Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn trong triển khai hiệu quả nhiều mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ghi nhận từ thực tiễn

Khai thác thế mạnh, tiềm năm để định hướng quá trình phát triển, Lạng Sơn đã chủ động chọn hướng đi đúng, trong đó, du lịch bước đầu đã phát huy hiệu quả. Năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp cơ quan, đơn vị, cấp ủy chính quyền tám huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh xây dựng, thành lập Công viên địa chất Lạng Sơn với chủ đề “Dòng chảy sự sống nơi miền đất thiêng”, bao gồm 38 điểm tham quan thuộc bốn tuyến du lịch. Vượt qua nhiều khó khăn trong công tác khảo sát, bảo tồn, sau hai năm, đội ngũ cán bộ văn hóa tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh Lạng Sơn hoàn thiện hồ sơ đề nghị Công viên địa chất Lạng Sơn là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Mới đây, Công viên địa chất Lạng Sơn đã được Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu, đánh giá, biểu quyết công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, tạo cơ hội cho du lịch địa phương thành ngành mũi nhọn theo định hướng nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Lạng Sơn hiện có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm gần 80% diện tích tự nhiên. Thời gian gần đây, các cán bộ nông nghiệp của tỉnh tích cực vận động, giúp đỡ nhân dân áp dụng nhiều phương thức sản xuất mới đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nổi bật là mô hình tận dụng diện tích đất dưới tán rừng để trồng cây dược liệu như sa nhân, lan kim tuyến, ba kích… Với hơn 100 mô hình sản xuất dưới tán rừng cho thu nhập từ 100-200 triệu đồng/năm giúp tăng thu nhập cho người dân và bảo đảm phát triển kinh tế xanh, bền vững.

Niềm tự hào đã được khơi dậy trong quá trình phát triển để xứng danh quê hương cách mạng. Đội ngũ cán bộ trên mảnh đất quê hương của đồng chí Hoàng Văn Thụ là huyện Văn Lãng đã noi gương các bậc tiền bối, nỗ lực vì sự phát triển chung. Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Huyện ủy Văn Lãng cho biết, năm 2024, huyện được giao giải phóng mặt bằng hai dự án trọng điểm quốc gia là hai tuyến đường cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh và Hữu Nghị-Chi Lăng. Đây là những dự án quan trọng, góp phần đồng bộ mạng lưới cao tốc, kết nối các cửa khẩu lớn của phía bắc đến các trung tâm kinh tế lớn trên cả nước, mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương.

Những buổi đầu hết sức khó khăn do người dân chưa đồng thuận với các phương án bồi thường. Huyện ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban. Các thành viên Ban Chỉ đạo tích cực nắm bám các lĩnh vực, địa bàn được phân công, tăng cường đối thoại và phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời mọi thắc mắc, kiến nghị của người dân. Với sự vào cuộc quyết liệt của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, đến nay huyện đã hoàn thành việc bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ.

Huyện Tràng Định cũng đã ghi nhận chuyển biến sau khi đồng chí Nông Anh Đức, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy được luân chuyển về giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng, đầu năm 2022. Từ xã đạt 9/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đồng chí cùng Đảng ủy và các bộ phận chuyên môn rà soát các tiêu chí chưa đạt và đặt lộ trình thực hiện. Đồng chí trực tiếp tuyên truyền, vận động, đối thoại tạo đồng thuận, nhất trí trong dân để hiến đất và đóng góp tiền mở rộng nhà văn hóa, làm sân thể thao. Với tinh thần trách nhiệm cao của người đứng đầu cấp ủy và sự vào cuộc quyết liệt của đội ngũ cán bộ cơ sở, xã Chi Lăng đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao không lâu sau đó.

Tinh thần gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ tỉnh Lạng Sơn đang lan tỏa và trở thành giải pháp đột phá thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tỉnh ủy Lạng Sơn xác định tiếp tục đặt trọng tâm vào đội ngũ cán bộ, tạo sức bật sẵn sàng cho những mục tiêu cao hơn trong nhiệm kỳ mới ■

Có thể bạn quan tâm

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm sáng 22/8. (Ảnh: DUY LINH)

Bộ trưởng Xây dựng nêu giải pháp hạ nhiệt giá nhà, kiểm soát đầu cơ

Sáng 22/8, phát biểu giải trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình nhiều vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, từ cải cách thủ tục hành chính, điều kiện mở bán, tiền đặt cọc đến kiểm soát giá nhà, tăng nguồn cung và xử lý bất động sản tồn đọng.

Hà Nội tăng cường phương tiện công cộng để bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tăng cường xe buýt, đường sắt đô thị phục vụ nhân dân dịp lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và đường sắt đô thị, đồng thời chuẩn bị phương tiện dự phòng để kịp thời giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh.

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn trên tuyến vận tải đường thủy nội địa từ bờ ra đảo, đảo nối đảo, nhất là tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 2/9 để tăng giá vé

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ 2/9, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động tăng chuyến, tăng phương tiện, tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao hoặc biến động giá nhiên liệu để thu tiền cao hơn giá niêm yết nhằm trục lợi.