Đoàn kết, nỗ lực, hành động vì lợi ích chung, xây dựng Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững

Sáng 20/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã bầu chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, đồng chí Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Có 6 đồng chí được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031 là các đồng chí: Lê Anh Quân, Vũ Tiến Phụng, Lê Trung Kiên, Nguyễn Minh Hùng, Trần Văn Quân, Hoàng Minh Cường.

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đã bầu 14 Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung bày tỏ vinh dự khi được Hội đồng nhân dân thành phố tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời khẳng định đây là niềm tin, niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề được Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân thành phố giao phó.

Đồng chí cho biết, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, sẽ chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chấp hành đầy đủ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; tiếp tục phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy cao nhất kiến thức, năng lực và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác để cống hiến vì sự phát triển của thành phố.

dsc-7690-5071.jpg
Đồng chí Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung cũng cho biết: Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với chủ động kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật kịp thời, nghiêm minh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, vô cảm, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ.

Xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh hiện đại, cạnh tranh và hiệu quả; tập trung thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030; phấn đấu đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 13-14%/năm, gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; đẩy mạnh phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ cảng biển và logistics; mở rộng và đẩy mạnh các động lực tăng trưởng hiện có, song song với tạo động lực phát triển mới nhanh và bền vững của thành phố.

Triển khai hiệu quả công tác quy hoạch; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển cả trước mắt và lâu dài của thành phố trong giai đoạn mới.

Tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là trên địa bàn biển, đảo.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.