Hiệu quả từ phong trào thi đua xây dựng trường chính trị chuẩn

Cùng với quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, hệ thống các trường chính trị trên cả nước được cấu trúc lại, vận hành theo mô hình mới. Các nhà trường nhanh chóng kiện toàn bộ máy, bảo đảm không để gián đoạn công tác đào tạo, đáp ứng yêu cầu của địa phương và đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Giờ học tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.
Giờ học tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

Những năm qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn quan tâm công tác trường chính trị bằng nhiều chủ trương, chính sách quan trọng. Quy định số 11-QĐ/ TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn đã đặt ra các tiêu chí chuẩn hóa trường chính trị cấp tỉnh, thành phố. Chủ trì thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành nghị quyết chuyên đề, đồng thời phát động phong trào thi đua xây dựng trường chính trị chuẩn.

Đổi mới toàn diện và thực chất

Sau hơn bốn năm triển khai phong trào thi đua, chất lượng hoạt động của các trường chính trị từng bước được nâng cao. Theo đánh giá của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, công tác trường chính trị được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, tỉnh ủy, thành ủy quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, thường xuyên. Các trường chính trị đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung thi đua tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ từ chuẩn hóa thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng văn hóa trường đảng; cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn. Giai đoạn 2022-2025, Học viện ghi nhận 57 cách làm hay, mô hình hiệu quả từ 20 trường chính trị, trong đó, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa dẫn đầu với 14 mô hình tiêu biểu.

Trong quá trình triển khai, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn không ít khó khăn. Song nhiều địa phương đã chủ động tìm cách tháo gỡ và đạt kết quả tích cực. So với mặt bằng chung của hệ thống trường Đảng cấp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Lai Châu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy. Không ít giảng viên chưa đạt một số tiêu chí theo Quy định số 11-QĐ/TW.

Khi đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu đạt chuẩn mức 1 giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2035 được ban hành, một số cán bộ, giảng viên nhà trường còn băn khoăn về tính khả thi. Thậm chí, có ý kiến đề xuất lộ trình đạt chuẩn trường chính trị tỉnh nên rời đến năm 2027, nhưng vẫn lo khó hoàn thành.

Nắm bắt tình hình, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời tháo gỡ các tiêu chí khó. Nhờ đó, nhiều nội dung từng là “điểm nghẽn” như bố trí quỹ đất, điều chỉnh quy mô đầu tư đã được giải quyết hiệu quả.

Đến nay, tổng diện tích sử dụng của đơn vị đạt gần 22.000m², cơ bản đáp ứng tiêu chí. Tỉnh đã quan tâm đầu tư, hoàn thành hội trường lớn cho nhà trường có sức chứa 300 chỗ ngồi. Các hạng mục như ký túc xá, nhà thể thao đa năng đang được triển khai, từng bước đáp ứng nhiệm vụ đào tạo trong giai đoạn mới.

Từ những kết quả đạt được, nhà trường tiếp tục chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Theo đó, nhà trường ưu tiên những nội dung nền tảng, có tác động trực tiếp đến chất lượng đào tạo; nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đồng chí Lê Chí Công, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lai Châu cho biết: Trước thực tiễn đặt ra trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhà trường yêu cầu mỗi bài giảng không dừng lại truyền đạt kiến thức mà phải vận dụng được kiến thức ấy vào thực tiễn công tác ở cơ sở. Xuất phát từ yêu cầu này, giảng viên phải thật sự là người nêu gương, từ tác phong đến phương pháp, từ tính khoa học đến khả năng gắn lý luận với thực tiễn.

Từ năm 2022 đến nay, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường chú trọng phối hợp chính quyền các xã, phường tổ chức cho giáo viên đi thực tế, nghiên cứu dài hạn tại cơ sở. Kết quả khảo sát thực tiễn được đưa trực tiếp vào bài giảng, giúp học viên dễ vận dụng vào công việc. Bên cạnh đó, Đảng ủy nhà trường quan tâm phát triển hệ sinh thái học tập số, lớp học thông minh, học liệu mở; tích cực lan tỏa phong trào “bình dân học vụ số”, qua đó hình thành tác phong học tập, làm việc trên môi trường số như một chuẩn mực văn hóa mới.

Phát huy vai trò nêu gương

Trong hệ tiêu chí trường chính trị chuẩn, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giảng viên là chủ động nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đồng thời phải là chủ thể tích cực lan tỏa văn hóa trường Đảng. Mỗi giảng viên phải là tấm gương về tư tưởng, đạo đức và phong cách làm việc.

f0b73a36f9b7bfd7357673d57711fd07.jpg
Giảng viên Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng giảng dạy chuyên đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ thực tiễn giảng dạy, đồng chí Trương Thị Điệp, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng chia sẻ: Học viên theo học tại Trường Chính trị thành phố đa số có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác, thường xuyên chủ động chia sẻ các vấn đề diễn ra tại cơ sở. Trong đó, có nhiều vấn đề rất mới đặt ra trong quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trên cơ sở định hướng của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chi bộ khoa quán triệt các đảng viên, giảng viên phải đào sâu thực tiễn, nắm bắt khó khăn, thực tế trên địa bàn thông qua tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm chuyên môn, nghiên cứu khoa học. Giảng viên phải trở thành người đồng hành, tư vấn, hỗ trợ học viên giải quyết những “bài toán” vướng mắc trong thực tiễn như vấn đề cải cách hành chính, quản lý đất đai.

Việc đổi mới phương pháp giảng dạy gắn với chuyển đổi số cũng đang trở thành xu hướng chung, mang lại hiệu quả tích cực tại nhiều trường chính trị.

img-6039.jpg
Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: NGỌC PHÚ)

Đồng chí Vũ Thị Thanh Thảo, giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai nhìn nhận: Vấn đề thực tế tại địa phương khi được xây dựng trong bài giảng dưới dạng video, tình huống tương tác, mô phỏng sẽ thu hút tương tác, thảo luận nâng cao hiệu quả tiếp thu, nhất là khi người học đã quen thuộc với môi trường số. Nền tảng số, mạng xã hội mở ra không gian kết nối, trao đổi bài học giữa giảng viên và người học sau giờ lên lớp, song cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá. Vì vậy, việc lồng ghép nội dung đấu tranh, phản bác quan điểm tiêu cực, sai trái vào các bài giảng là rất cần thiết, giúp học viên hình thành “sức đề kháng” trước những thông tin độc hại trên không gian mạng.

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đột phá trong từng giai đoạn, hệ thống trường chính trị cả nước đang chủ động lựa chọn cách làm phù hợp, hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong từng mặt công tác. Trên nền tảng đó, thống nhất quyết tâm xây dựng trường chính trị trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời là cơ quan nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn có chất lượng ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn đại biểu Việt Nam tại Lễ khai mạc triển lãm.

Việt Nam tham dự Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia châu Á tại Malaysia

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Malaysia, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn tham dự Triển lãm Quốc phòng châu Á và An ninh quốc gia châu Á (DSA) lần thứ 19 tại Malaysia.

[Video] Thời sự 24h ngày 20/4: Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

[Video] Thời sự 24h ngày 20/4: Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Bộ Y tế yêu cầu rà soát sản phẩm ăn dặm HiPP trên toàn quốc vì nghi chứa thuốc diệt chuột; Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 12 nhóm ngành hot nhất năm 2025; Mỹ bắt giữ tàu hàng treo cờ Iran, Tehran cảnh báo đáp trả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội dự phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Chiều 20/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường để thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.

Công khai các Bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Công khai các Bộ chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 423/TTg-CĐS gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ về việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh theo yêu cầu của Trung ương. Trong đó, nêu rõ các Bộ còn chậm tiến độ, chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu đề ra.

Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương và ông Gerd Müller, Tổng Giám đốc UNIDO ký văn kiện Chương trình Hợp tác quốc gia. (Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn)

UNIDO và Việt Nam ký kết Chương trình Hợp tác quốc gia về thúc đẩy công nghiệp xanh, tuần hoàn và toàn diện

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Chính phủ Việt Nam và Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đã công bố triển khai Chương trình hợp tác quốc gia Việt Nam-UNIDO mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hợp tác lâu dài, bền chặt nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững tại Việt Nam.

Hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra tại Hà Nội. (Ảnh: Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam)

Mở ra chân trời mới cho tương lai hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc

LTS - Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân từ ngày 21 đến 24/4 tới, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam có bài viết về những bước tiến trong quan hệ hai nước. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu nội dung bài viết.

Một góc đô thị phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Nâng tầm đội ngũ cán bộ, bứt phá vươn lên

Việc sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thời gian tới là cơ hội vàng để tỉnh Đồng Nai bứt phá mạnh mẽ. Tỉnh ủy Đồng Nai xác định: Cán bộ là chìa khóa để địa phương vươn mình, do đó, lựa chọn khâu đột phá để thực thi là nâng tầm đội ngũ cán bộ.

[Video] Thời sự 24h ngày 19/4/2026: Đợt 2 kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Biểu quyết thông qua nhiều quyết sách quan trọng

[Video] Thời sự 24h ngày 19/4/2026: Đợt 2 kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Biểu quyết thông qua nhiều quyết sách quan trọng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Ngã ba Đồng Lộc; Đợt 2 kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Biểu quyết thông qua nhiều quyết sách quan trọng; Giá vé máy bay dịp 30/4 - 1/5 tăng nhẹ, nhiều chặng còn ghế trống.

Đoàn công tác và thiện nguyện trao tặng quà và hiện vật cho xã Y Tý.

Đồng hành cùng quân dân Y Tý

Ngày 19/4, tại xã Y Tý (Lào Cai), Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, Đồn Biên phòng Y Tý và các nhà hảo tâm ở Hà Nội đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Đồng hành cùng quân dân Y Tý”.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn và lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện quy hoạch đô thị sân bay và khu thương mại tự do trên địa bàn xã Long Thành.

Bài cuối: Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Với tiềm năng, lợi thế và nền tảng vững chắc như các bài trước đã đề cập, cộng với việc được Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành ủng hộ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai đứng trước những thời cơ "vàng" để phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.