Xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo bền vững ở Đồng Tháp

Trước xu hướng tiêu dùng ngày càng cao của thị trường, nhiều nông dân tỉnh Đồng Tháp đã áp dụng bộ tiêu chuẩn SRP trong sản xuất lúa gạo. Việc sản xuất theo bộ tiêu chuẩn này đã tạo được nguồn nông sản sạch, góp phần nâng cao giá trị, thương hiệu lúa gạo trên thị trường.
Cánh đồng lúa áp dụng bộ tiêu chuẩn SRP tại xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị bước vào đợt thu hoạch. (Ảnh: HỮU NGHĨA)
Cánh đồng lúa áp dụng bộ tiêu chuẩn SRP tại xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị bước vào đợt thu hoạch. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng Tháp là tỉnh nông nghiệp, diện tích sản xuất lúa hơn 500 nghìn ha, năng suất lúa bình quân hơn 3,3 triệu tấn/năm đã góp phần cho cả nước về xuất khẩu lương thực. Hạt gạo của tỉnh Đồng Tháp đã vươn ra khắp các châu lục. Có thể đây được xem là kết quả của quá trình bà con nông dân cùng bắt tay nhau sản xuất lúa an toàn đến người tiêu dùng.

Đồng thuận làm nên chất lượng

Đồng Tháp là địa phương đầu tiên trong cả nước được Trung ương lựa chọn thí điểm xây dựng và thực hiện đề án Tái cơ cấu nông nghiệp. Tỉnh triển khai thực hiện đề án với nội dung “Hợp tác-Liên kết - Thị trường” và “Giảm chi phí - Tăng chất lượng - Chế biến tinh”. Qua đó, đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong phát triển kinh tế nông thôn.

Mấy hôm nay, cánh đồng lúa ở ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã chín vàng đồng. Chỉ vài ngày nữa, bà con nông dân sẽ cho máy vào thu hoạch. Năm nay, thành viên Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành tiếp tục sản xuất theo bộ tiêu chuẩn SRP, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.

Dẫn chúng tôi ra thăm mảnh ruộng với diện tích 4 ha ngay phía sau nhà, chú Phạm Văn Trợ, có “thâm niên” hơn 60 năm làm nghề trồng lúa, ngụ ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành khoe: “Đây là năm thứ 2 gia đình tôi làm lúa theo bộ tiêu chuẩn SRP. Nông dân chú trọng đến chất lượng, chứ không để mạnh người nào người nấy làm thì không bao giờ có nguồn nguyên liệu tốt, cho nên làm theo bộ tiêu chuẩn này có hợp tác với doanh nghiệp, cùng làm theo quy trình, cùng tự quản lý nhau nên tôi rất yên tâm đầu vào và đầu ra của hạt lúa”.

Tại hội nghị tổng kết thực hiện Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững cho nông hộ nhỏ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2021 và triển khai nhân rộng Dự án giai đoạn 2022-2026 do Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp tổ chức, nhiều đại biểu cũng đánh giá về hiệu quả của mô hình mang lại, đặc biệt là chất lượng sản phẩm.

Từ năm 2019 Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp có nhu cầu sản xuất theo hướng an toàn vệ sinh thực phẩm theo chuẩn SRP và cùng chủng loại giống để có sản lượng lớn thu hút doanh nghiệp đến hợp đồng thu mua.

Giai đoạn năm 2019-2021 thực hiện mô hình sản xuất lúa theo chuẩn SRP, mỗi vụ mùa, hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp từ vài chục ha đến vài trăm ha. Mô hình được triển khai đã mang lại hiệu quả kinh tế, đời sống bà con nông dân nâng cao, sản phẩm nông dân làm ra có doanh nghiệp bao tiêu đảm bảo ổn định trong sản xuất. Giá lúa các vụ đều được thu mua cao hơn giá thị trường khoảng 100 đồng/kg lúa.

Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Tân Bình Tạ Văn Bông cho biết: “Sự đồng thuận của người dân trong việc liên kết tiêu thụ đã đem lại thuận lợi và hiệu quả. Qua 3 năm sản xuất theo tiêu chuẩn SRP, chưa có hộ thành viên nào vi phạm hợp đồng hay rời khỏi dự án. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì Dự án SRP Rikolto để sản xuất lúa theo hướng bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Mô hình sản xuất lúa theo chuẩn SRP là một giải pháp để người sản xuất tự bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình và người dân sinh sống trong vùng. Qua thực hiện mô hình, nông dân trong vùng nắm được bộ tiêu chuẩn SRP, giúp người sản xuất ý thức hơn về việc sản xuất ra sản phẩm, chú trọng đến chất lượng sản phẩm nhiều hơn, góp phần nâng cao kỹ năng cho người nông dân, sản xuất theo nhu cầu thị trường, hạn chế thấp nhất rủi ro “được mùa rớt giá”.

Chú trọng tập huấn, liên kết

Để thực hiện dự án Xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo bền vững và bao trùm cho nông hộ nhỏ giai đoạn 2018-2020, và mục tiêu, giải pháp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo, cần phải chú trọng hơn công tác tập huấn, làm đầu mối liên kết…

Theo các nhà quản lý, các chuyên gia, việc trọng tâm trong thời gian tới là tuyên truyền, vận động người dân ở các hợp tác xã, giúp người dân nhận thức được lợi ích khi tham gia dự án.

Thời gian qua, có 9 hợp tác xã tham gia dự án SRP Rikolto, nhưng một vấn đề nông dân hợp tác xã trăn trở là khi làm ra sản phẩm theo tiêu chuẩn SRP, thì chỉ có một số hợp tác xã như: Bình Thành, Tân Bình,… có liên kết được với doanh nghiệp bán lúa theo tiêu chuẩn SRP giá cao hơn. Còn các hợp tác xã khác vẫn bán lúa gạo theo tiêu chuẩn SRP giống như giá bình thường. Điều này dẫn đến thiệt thòi cho người nông dân khi tham gia dự án, bỏ công sức để làm ra sản phẩm tốt hơn, nhưng giá bán vẫn chưa được cao, chưa đáp ứng được công sức bỏ ra như nguyện vọng, dẫn đến chưa thật sự thu hút người trồng lúa.

“Thời gian tới, một trong những giải pháp quan trọng là chúng ta phải đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu cho các doanh nghiệp biết đến ở Đồng Tháp có những hợp tác xã sản xuất lúa gạo đạt tiêu chuẩn SRP, tạo cầu nối để gắn kết doanh nghiệp với hợp tác xã, tạo một kênh tiêu thụ riêng đối với sản phẩm lúa gạo theo tiêu chuẩn SRP. Từ đó, nâng giá trị lúa gạo theo tiêu chuẩn này lên, để có sự duy trì, thu hút người nông dân tham gia thực hiện dự án, Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp Ngô Thanh Hùng nhấn mạnh.

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành, huyện Lấp Vò sản xuất gạo theo bộ tiêu chuẩn SRP. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành, huyện Lấp Vò sản xuất gạo theo bộ tiêu chuẩn SRP. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án thực hiện hướng dẫn người nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn SRP, với vai trò phối hợp ở địa phương, ông Ngô Thanh Hùng cũng cho biết Chi cục sẽ cố gắng lồng ghép những chương trình tập huấn với những nội dung phối hợp về xúc tiến thương mại, hội thảo, hội chợ… để nhiều nông dân, nhiều hợp tác xã nắm hơn về chương trình này.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới, không chỉ có 9 hợp tác xã sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn SRP, nếu các hợp tác xã có nhu cầu tham gia thì vẫn có thể mở rộng hỗ trợ tập huấn để có nhiều người tham gia chương trình này.

Giám đốc Chương trình lúa gạo Rikolto tại Đông Nam Á Nguyễn Thế Mạnh cho biết: Vai trò của Rikolto kết hợp với vai trò của hợp tác xã và Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp sẽ cố gắng thúc đẩy sự đóng góp của các đơn vị tiêu thụ như các công ty, hợp tác xã, làm sao có thị trường mới cho lúa gạo bền vững trong tương lai. Dự kiến Dự án sẽ mở rộng đến khoảng 15 hợp tác xã. Số lượng các hộ nông dân tham gia ở giai đoạn 1 là 1.700 hộ. Thời gian tới, giữa kỳ 2022-2026, dự kiến 4.000 hộ sẽ tham gia. Đến cuối năm 2026, Dự án sẽ đạt khoảng 5.000 hộ tham gia.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2018-2021, Dự án Phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững và bao trùm cho nông hộ nhỏ tại tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, trong xây dựng quan hệ kinh doanh bền vững giữa doanh nghiệp và tổ chức nông dân, dự án đã hỗ trợ các thiết bị nhằm bảo vệ môi trường, sức khoẻ người sản xuất… cho các hợp tác xã tham gia dự án.

Mô hình sản xuất lúa theo chuẩn SRP giúp người nông dân tiết kiệm tổng chi phí lúa giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, công lao động bình quân hơn 3,7 triệu đồng/ha.

Tổng vốn viện trợ không hoàn lại do Tổ chức Rikolto International tại Việt Nam cam kết tài trợ giai đoạn 2018-2021 là hơn 5,5 tỷ đồng. Giai đoạn 2022-2026, tổng ngân sách dự kiến thực hiện dự án là hơn 8,1 tỷ đồng, từ nguồn kinh phí hỗ trợ của tổ chức Rikolto.

Có thể bạn quan tâm

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 200/2026/NĐ-CP về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Ngày 5/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200/2026/NĐ-CP quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (thay thế Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP).

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện các dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 thuộc danh mục 3.000 km. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Xây dựng)

Hiện thực hóa mục tiêu 3.000km đường bộ cao tốc

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc trách nhiệm của toàn hệ thống, ngành xây dựng và giao thông đã tạo nên những dấu ấn mang tính lịch sử. Tính đến cuối năm 2025, tổng chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào khai thác đã vượt mốc 3.300km, mở ra không gian phát triển mới cho các vùng kinh tế trọng điểm và cả nước.

Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á, Quyền Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phát triển nguồn lực phụ nữ vì mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện tỉnh Bắc Ninh và các chuyên gia thảo luận tại Diễn đàn.

Chuyên gia chỉ rõ thách thức doanh nghiệp phải vượt qua để đạt tăng trưởng 2 con số

Trong khuôn khổ Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026, do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam triển khai tại tỉnh Bắc Ninh ngày 19/6, nhiều chuyên gia đã phân tích sâu, đưa ra đề xuất, giải pháp đột phá để doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp trẻ Bắc Ninh nói riêng phát huy lợi thế.

Bà Phạm Thị Hiền Trang, Giám đốc chuỗi Winmert+ trao quà tặng đến bà con xã Mèo Vạc.

5.000 phần quà WinMart+ trao tặng bà con Mèo Vạc, đánh dấu cửa hàng thứ 5.000

Ngày 18/6, chuỗi cửa hàng WinMart+ chính thức ra mắt cửa hàng thứ 5.000 trên toàn quốc tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Đây là cột mốc ý nghĩa trên hành trình phát triển của mạng lưới bán lẻ có quy mô lớn nhất cả nước, đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp góp phần hiện đại hóa hạ tầng bán lẻ Việt Nam.

111 đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trên cả nước.

Đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 17 và 18/6, đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC), đã được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk và ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối Ngoại Vinamilk cùng 5 giải thưởng đạt được tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026, Barcelona-Tây Ban Nha. (Ảnh: Xavier)

Vinamilk chào đón kỷ niệm 50 năm thành lập với 5 giải thưởng quốc tế tại Hội nghị Sữa toàn cầu 2026

Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành Sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết.

Ảnh minh họa: Kitco.com

Sáng 19/6, giá bạc quay đầu giảm

Sáng 19/6, giá bạc thế giới quay đầu giảm về ngưỡng gần 65 USD/ounce. Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán.

Dòng vốn xanh tiếp tục mở rộng. (Đồ họa HỒNG ANH)

Mở lối cho dòng vốn xanh

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, yêu cầu về chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thực hành các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) đang ngày càng trở nên cấp thiết.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định.

Hoàn thiện chuỗi cung ứng dệt may

Mặc dù đứng vào top 3 quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu thế giới nhưng giá trị mang lại của ngành dệt may Việt Nam còn thấp, thiếu ổn định do phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu. 

Phế liệu xây dựng từ các ngôi nhà phá dỡ để giải tỏa cho các dự án giao thông đang khiến cho lượng rác thải trở thành quá tải tại các bãi rác Hà Nội. (Ảnh: Trịnh Xuân Giang)

Áp lực ô nhiễm từ phế thải xây dựng và vấn đề tái sinh tài nguyên tại Hà Nội

Quá trình đô thị hóa nhanh tại Hà Nội đang kéo theo lượng lớn phế thải xây dựng phát sinh, gây áp lực nặng nề lên môi trường và hạ tầng xử lý. Trước thực trạng đổ trộm, quá tải bãi thải, việc chuyển đổi từ “thải bỏ” sang “tái chế” theo mô hình kinh tế tuần hoàn là yêu cầu tất yếu nhằm hướng tới phát triển đô thị bền vững.

Tang vật thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp do lực lượng chức năng thu giữ.

Hải quan liên tiếp phát hiện gần 1 tấn thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc tại biên giới phía bắc

Trong nửa đầu tháng 6/2026, lực lượng hải quan tại các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh, không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Nhiều lô hàng đã có dấu hiệu rã đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Quá trình phân phối E10 đã được các doanh nghiệp đầu mối triển khai thí điểm trước khi áp dụng trên phạm vi toàn quốc. (Ảnh: HOÀNG ANH)

Xăng E10 và bài toán xây dựng hệ sinh thái nhiên liệu sinh học quốc gia

Trong tiến trình chuyển dịch năng lượng và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, nhiên liệu sinh học đang được nhìn nhận là một giải pháp kỹ thuật thay thế nhiên liệu hóa thạch và là một mắt xích quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy tăng trưởng xanh.