Xác định vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu

Thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam có ý nghĩa chiến lược quan trọng thu hút các dòng vốn đầu tư quốc tế, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh mô phỏng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh HOÀNG TRIỀU)
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh mô phỏng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh HOÀNG TRIỀU)

Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động từ năm 2025

Ngày 2/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ xác định xây dựng trung tâm tài chính quốc tế là một đột phá chiến lược về thể chế, chính sách, với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù được áp dụng và tiếp tục hoàn thiện.

Đây là quyết sách quan trọng nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy quá trình chuyển dịch mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nhằm nâng tầm vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu về tài chính, đầu tư và dịch vụ cao cấp, gắn với thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững”. Đến năm 2035, trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 75 trung tâm tài chính thế giới và nhóm 25 trung tâm tài chính khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trung tâm tài chính này không chỉ là nơi giao dịch tài chính thuần túy, mà còn là “nơi hội tụ của dòng vốn, con người, văn hóa, công nghệ, luật lệ và những tư tưởng tiến bộ, sáng tạo đổi mới”. Trung tâm vận hành bằng nguyên lý thị trường, cạnh tranh quốc tế, công khai, minh bạch, công bằng, an toàn, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản trị quốc gia và chủ quyền tài chính-tiền tệ, mở ra nhiều cơ hội mới để thúc đẩy sự phát triển, thịnh vượng của Việt Nam, của các nhà đầu tư, các chủ thể liên quan, các đối tác, bạn bè quốc tế.

Trước đó, ngày 1/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban Chỉ đạo; ban hành kế hoạch hành động triển khai xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Mục tiêu của kế hoạch là đến hết năm 2025 hình thành và đưa vào hoạt động trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Kế hoạch triển khai đề ra các nhóm nhiệm vụ lớn theo lộ trình thực hiện từ tháng 7 đến tháng 12/2025, gồm: Hoàn thiện khung pháp lý và thể chế đặc thù cho trung tâm; phát triển hạ tầng chiến lược và không gian đô thị cho trung tâm; phát triển các dịch vụ, thị trường tài chính và sản phẩm ưu tiên; phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái hỗ trợ cho trung tâm; tổ chức các đoàn công tác khảo sát kinh nghiệm quốc tế; cơ chế phối hợp, theo dõi và giám sát triển khai.

Triển khai nhanh, hiệu quả kế hoạch hành động

Theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng để xây dựng và phát triển trung tâm tài chính tại khu vực phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường Thủ Thiêm với tổng diện tích khoảng 793 ha.

Dự kiến, tại đây sẽ xây dựng các công trình điểm nhấn như: Cơ quan hành chính đô thị, trung tâm hội nghị triển lãm, trung tâm thông tin quy hoạch, khu phức hợp tháp quan sát, nhà bảo tàng, nhà hát giao hưởng, khu phức hợp khách sạn, nhà thi đấu đa năng, cung thiếu nhi, bệnh viện quốc tế, khu phức hợp bến du thuyền…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: “Thành phố Hồ Chí Minh xác định, việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế không đơn thuần là xây dựng trung tâm tài chính mà còn là xây dựng niềm tin, vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu”.

Để sớm đưa vào vận hành trung tâm tài chính quốc tế, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung các nhóm giải pháp và kế hoạch hành động trọng tâm. Đó là tập trung bố trí, huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng không gian, với diện tích đất khoảng 10 ha ngay tại trung tâm khu đô thị Thủ Thiêm. Trước mắt, thành phố chọn tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) làm trụ sở trung tâm tài chính quốc tế trong thời gian xây dựng trung tâm tài chính quốc tế ở Thủ Thiêm.

Nhằm chuẩn bị đào tạo nhân lực quản lý và vận hành trung tâm tài chính quốc tế, thành phố đã chuẩn bị bộ khung lãnh đạo và tổ chức bộ máy gồm bốn bộ phận; tuyển nhân sự có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.

Thành phố cũng hợp tác với Trường đại học Việt Đức đào tạo nhân lực, sau đó đưa đi các trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới học tập thực tiễn rồi trở về làm việc. Dự kiến, trong tháng 8/2025, thành phố sẽ ký biên bản ghi nhớ hợp tác với hai trung tâm tài chính quốc tế uy tín của thế giới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được tin tưởng và mong muốn với mục tiêu, động lực và quyết tâm cao nhất, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hệ thống chính trị của thành phố cùng nỗ lực phấn đấu và tập trung thực hiện nhanh, hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch hành động và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, sớm đưa Nghị quyết số 222 của Quốc hội vào cuộc sống .

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.