Xã Sơn Cẩm Hà quyết liệt kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi

Trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng diễn biến rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng, chính quyền địa phương đang tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp để kiểm soát, phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Các lực lượng ở xã Sơn Cẩm Hà giúp dân tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Các lực lượng ở xã Sơn Cẩm Hà giúp dân tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Người chăn nuôi lợn thiệt hại

Theo thống kê, tổng đàn gia súc trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà đạt hơn 13.693 con, trong đó đàn lợn đạt 11.323 con, chiếm 82,69% tổng đàn. Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp hoạt động chăn nuôi của người dân.

Là một trong những hộ nuôi heo bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi khi mất cả trăm triệu đồng đi theo đàn lợn bị dịch bệnh, ông Phan Kim Anh (51 tuổi), thôn Trung An, xã Sơn Cẩm Hà xót xa: “Đàn lợn phát bệnh, lơ ăn cách đây hai ngày rồi lần lượt chết. Tôi đã báo cho chính quyền xã cử lực lượng vào giúp tiêu độc khử trùng và tiêu hủy đàn lợn mắc bệnh. Đến nay đàn lợn của tôi đã chết gần 30 con gây thiệt hại nặng với kinh tế gia đình”.

ndo_br_3.jpg
Ông Phan Kim Anh xót xa nhìn đàn lợn của mình chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Theo chính quyền xã Sơn Cẩm Hà, nguyên nhân khiến bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát chủ yếu xuất phát từ việc một số hộ chăn nuôi mua con giống không rõ nguồn gốc, chất lượng chưa được kiểm định, đồng thời không thực hiện đầy đủ quy trình cách ly kiểm dịch trước khi nhập đàn. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát và xử lý phương tiện vận chuyển, cung ứng thức ăn chăn nuôi còn lỏng lẻo, tạo điều kiện cho mầm bệnh xâm nhập và lây lan trong khu vực.

ndo_br_5.jpg
Lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi chết.

Hiện tại, tình hình bệnh dịch tả Châu Phi trên địa bàn xã Sơn Cẩm Hà diễn biến rất phức tạp và có xu hướng lây lan nhanh, từ ngày 20/7 đến ngày 6/8, toàn xã đã ghi nhận các ổ dịch tại 10 thôn, 34 hộ có lợn mắc bệnh với tổng số lợn mắc bệnh và đã tiêu hủy là hơn 600 con, trọng lượng tiêu hủy là trên 32 tấn. Hộ có số lượng lợn mắc bệnh lớn nhất hiện nay gần 150 con, làm thiệt hại về kinh tế, tài sản của người dân. Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch, ngày 29/7 vừa qua, địa phương đã công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

Quyết liệt dập dịch

Để bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 18/7/2025 thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã, ban hành thông báo phân công nhiệm vụ và địa bàn phụ trách cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

ndo_br_2.jpg
Các lực lượng chức năng ở xã Sơn Cẩm Hà tiến hành phun tiêu độc, khử trùng khu vực có dịch.

Ban hành Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 22/7/2025 thành lập Đội liên ngành, Hội đồng tiêu hủy, Tổ tiêu độc, khử trùng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn xã. Ban hành công văn chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch; yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp bao vây, dập dịch, tiêu độc khử trùng, không để dịch lây lan diện rộng.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà đã thành lập 5 điểm chốt kiểm dịch động vật tại 5 cửa ngõ ra vào địa bàn xã và thành lập 1 tổ liên ngành lưu động để kiểm tra, kiểm soát dịch tả lợn châu Phi tại địa phương.

ndo_br_chot-1.jpg
Xã Sơn Cẩm Hà lập chốt kiểm dịch động vật.

Anh Nguyễn Phước Đạt, cán bộ thú y ở xã Sơn Cẩm Hà cho biết, từ khi phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi, anh em trong đội xung kích của xã với khoảng hơn 15 người đi xuyên suốt gần 20 ngày qua để hỗ trợ người dân như phun tiêu độc khử trùng, giúp dân tiêu hủy lợn mắc bệnh. Khi đến nhà dân, đội sẽ trao đổi hướng dẫn cho hộ chăn nuôi, kiểm tra chuồng, lấy mẫu kiểm tra theo đúng quy định. Nếu những con lợn có dấu hiệu bị bệnh thì buộc phải tiêu hủy. Trường hợp lợn khỏe mạnh thì khuyến cáo cách ly, theo dõi.

“Ở xã Sơn Cẩm Hà có số lượng hộ nuôi lợn lớn nên khi có dịch bùng phát số lợn bị dịch chết cũng nhiều nhưng lực lượng giúp dân tiêu hủy mỏng. Dù vậy ai cũng cố gắng làm hết sức mình để giúp người dân”, anh Đạt chia sẻ.

ndo_br_1.jpg
Lực lượng chức năng xã Sơn Cẩm Hà tiến hành cân lợn bệnh dịch trước khi tiêu hủy.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm Hà Phạm Việt Hậu, từ khi có dịch, địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp để kiểm soát, phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

“Hiện xã đã bố trí các điểm chốt chặn nhằm tổ chức kiểm soát phương tiện giao thông ra, vào vùng dịch, vùng uy hiếp và vùng đệm để thực hiện việc kiểm soát, vận chuyển. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật nuôi và các phòng, ban, ngành liên quan của địa phương cũng tập trung tuyên truyền rộng rãi, hướng dẫn nhân dân phòng, chống bệnh nhằm giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, địa bàn rộng nhưng nhân lực phục vụ công tác chống dịch còn mỏng nên địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn”, ông Phạm Việt Hậu nói.

ndo_br_6.jpg
Lợn chết do dịch tả lợn được chở đi tiêu hủy đúng nơi quy định.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 3/8, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 2.709 hộ ở 384 thôn thuộc 52/94 xã, phường và đặc khu của thành phố với tổng số lợn mắc bệnh, chết tiêu hủy bắt buộc theo quy định là 10.251 con, trọng lượng tiêu hủy trên 637 tấn.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.