Xã Phú Xuyên hoàn thiện bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt

Sáng 1/7, Hội đồng nhân dân xã Phú Xuyên (Hà Nội) khóa 1, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Xã Phú Xuyên có 294 đại biểu Hội đồng nhân dân. Đây là địa phương có số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân lớn nhất của thành phố.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Phú Xuyên khóa 1, nhiệm kỳ 2021-2026
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Phú Xuyên khóa 1, nhiệm kỳ 2021-2026

Xã Phú Xuyên được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phú Minh, thị trấn Phú Xuyên và các xã: Nam Tiến, Hồng Thái, Quang Hà, Nam Phong (của huyện Phú Xuyên cũ); các xã Minh Cường, Văn Tự và phần còn lại của xã Tô Hiệu và xã Vạn Nhất (của huyện Thường Tín cũ).

Tại kỳ họp đã công bố Nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc chỉ định nhân sự giữ các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân xã Phú Xuyên khóa 1, nhiệm kỳ 2021-2026; công bố Nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc chỉ định nhân sự giữ các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Xuyên khóa 1, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy xã giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; ông Bùi Công Thản, Phó Bí thư Đảng ủy xã giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Hội đồng nhân dân xã Phú Xuyên cũng thông qua Nghị quyết về việc thành lập các Ban của Hội đồng nhân dân xã Phú Xuyên; thông qua Quyết định thành lập cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã; thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách địa phương; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Phú Xuyên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, đây là kỳ họp rất đặc biệt, diễn ra vào thời khắc lịch sử, ý nghĩa - ngày đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

tuan1.jpg
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Nhấn mạnh xã Phú Xuyên có quy mô, vị trí, vai trò rất quan trọng, là xã trung tâm trong các xã khu vực cửa ngõ phía Nam của thành phố; là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh trong những năm gần đây, là nơi triển khai nhiều dự án quan trọng của thành phố, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội của xã Phú Xuyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao hơn nữa để khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội.

Trước mắt, xã Phú Xuyên tiếp tục tập trung cao độ, chủ động rà soát để bắt tay ngay vào các công việc, bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, liên tục, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh - đặc biệt là các công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đầu tư, dịch vụ công thiết yếu.

Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của xã Phú Xuyên phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, trí tuệ và đạo đức công vụ; tiên phong trong đổi mới tư duy quản lý, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất, phải “làm cho nhân dân tin, nhân dân thuận, nhân dân ủng hộ”; lấy kết quả giải quyết công việc và phục vụ nhân dân làm thước đo đánh giá chất lượng cán bộ.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.