WTTC: Du lịch và lữ hành toàn cầu đang phục hồi nhanh hơn dự báo

Ngành du lịch và lữ hành toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ, quay trở lại thời kỳ đầy sức sống trước đại dịch-năm 2019. Dự báo trong 10 năm tới du lịch và lữ hành sẽ trở thành nền kinh tế trị giá 15 nghìn tỷ USD.
Một phiên thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 23 của WTTC. (Ảnh: The Economic Times)
Một phiên thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 23 của WTTC. (Ảnh: The Economic Times)

Sự phục hồi hơn mong đợi

Nhận định này được Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) Julia Simpson nêu lên tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 23 của WTTC.

Hội nghị có chủ đề “Xây dựng những cầu nối cho một tương lai bền vững” đã diễn ra trong 3 ngày từ 1-3/11 tại Kigali, Rwanda. Đây là lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh của WTTC được tổ chức tại một nước châu Phi, ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch và lữ hành trên "lục địa Đen’.

Dữ liệu mới nhất từ ​​WTTC và đối tác Oxford Economics cho thấy, du lịch toàn cầu đang tăng trở lại, với tất cả các khu vực phục hồi nhanh hơn dự kiến ​​trước đây, trong đó khu vực Châu Á-Thái Bình Dương dẫn đầu.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu ở Kigali hôm 1/11, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành WTTC Julia Simpson cho biết: “Dữ liệu mới nhất của chúng tôi nêu bật sức hấp dẫn lâu dài và khả năng chống chịu của ngành ta cũng như cho thấy tốc độ phục hồi nhanh hơn dự đoán”.

“Xu hướng này nhấn mạnh nhu cầu đi du lịch từ lâu của mọi người và mặc dù du lịch Trung Quốc vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng hiệu suất của ngành du lịch toàn cầu vẫn vượt quá mong đợi”.

Ngành du lịch và lữ hành đã đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ trở lại mức trước đại dịch, sẽ tạo ra 10 nghìn tỷ USD trong năm nay và sẽ trở thành nền kinh tế có trị giá gần 15 nghìn tỷ trong 10 năm tới.

“Chúng ta đang ở năm 2023 và tôi vui mừng thông báo rằng chúng ta đã phục hồi và đến cuối năm nay, ngành du lịch và lữ hành toàn cầu sẽ có giá trị gần 10 nghìn tỷ USD”, Giám đốc kiêm Chủ tịch WTTC nhận định.

Chúng ta đang ở năm 2023 và tôi vui mừng thông báo rằng chúng ta đã phục hồi và đến cuối năm nay, ngành du lịch và lữ hành toàn cầu sẽ có giá trị gần 10 nghìn tỷ USD.

Giám đốc kiêm Chủ tịch WTTC Julia Simpson

Trích dẫn các dữ liệu mới nhất của WTTC, người đứng đầu của WTTC cho biết bất chấp những biến động về kinh tế và địa chính trị trong năm 2023, lĩnh vực này đã cho thấy sự phục hồi nhanh chóng hơn dự đoán ban đầu. “Mọi khu vực, như châu Âu, châu Phi và Trung Đông đều phục hồi nhanh hơn dự kiến”, bà Julia Simpson nói.

Riêng với châu Phi, nghiên cứu tác động kinh tế mới nhất từ cơ quan du lịch toàn cầu cho thấy ngành du lịch và lữ hành châu lục này sẽ có 10 năm phát triển "đáng kinh ngạc”. Theo dự báo, đến năm 2033, ngành này sẽ tăng mức đóng góp vào GDP lên 15.500 tỷ USD, chiếm 11,6% nền kinh tế toàn cầu và sẽ tạo việc làm cho 430 triệu người trên khắp thế giới, tương đương gần 12% dân số làm việc trong ngành công nghiệp.

Vào năm 2033, WTTC dự đoán rằng ngành lữ hành và du lịch sẽ đóng góp hơn 300 tỷ USD cho nền kinh tế châu lục, tương đương 7% GDP của châu lục trong thập niên tới, trong khi việc làm trong lĩnh vực này sẽ tăng đáng kể, đạt tổng số hơn 36 triệu. Khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi (AfCFTA) được thực hiện từ năm tạo nên khu vực có số lượng người tham gia lớn nhất thế giới, được dự báo sẽ tạo thuận lợi cho thương mại và dịch vụ trên khắp lục địa.

Tại Hội nghị năm nay, các thành viên WTTC, giới truyền thông quốc tế và đại diện chính phủ từ hơn 45 quốc gia đã tham dự sự kiện tại Kigali.

Với các phiên thảo luận về khả năng phục hồi và tăng trưởng bền vững, tác động ngày càng tăng của AI và tìm hiểu các thị trường mới và mới nổi, Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 23 của WTTC đã đề cập đến những thách thức và cơ hội chính mà ngành du lịch và lữ hành toàn cầu phải đối mặt.

Tính bền vững của du lịch và lữ hành toàn cầu

Bày tỏ cam kết của ngành trong việc bảo vệ môi trường, bà Julia Simpson cho biết ngành du lịch và lữ hành thế giới đang tập trung vào sự phát triển bền vững.

WTTC gần đây đã công bố dữ liệu Nghiên cứu tác động môi trường (ESR) định hình ngành công nghiệp không khói, với sự hợp tác của Trung tâm Du lịch bền vững toàn cầu (STGC), một bộ phận của Bộ Du lịch Saudi Arabia.

Năm ngoái, tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu WTTC ở Riyadh, hai tổ chức đã bắt đầu hợp tác và lần đầu tiên công bố kết quả đầu tiên, bao gồm cả lượng phát thải khí nhà kính chính xác của ngành du lịch và lữ hành toàn cầu.

Đây là dữ liệu môi trường toàn diện nhất trong lịch sử của ngành du lịch và lữ hành, bao gồm dữ liệu sử dụng năng lượng và nước của ngành.

Không chỉ cho biết tác động trực tiếp của ngành du lịch và lữ hành tới môi trường mà nghiên cứu còn chỉ ra tác động của chuỗi cung ứng, cả trong biên giới quốc gia và những tác động nằm trong chuỗi cung ứng quốc tế của du lịch và lữ hành.

Theo dữ liệu, ngành du lịch và lữ hành chịu trách nhiệm cho 8,1% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2019; 10,6% tổng năng lượng toàn cầu và 0,9% lượng nước ngọt được sử dụng.

Dữ liệu đột phá của ESR được nghiên cứu ở 185 quốc gia trên tất cả các khu vực và sẽ được cập nhật số liệu mới nhất hằng năm.

Dựa trên Nghiên cứu tác động kinh tế nổi tiếng thế giới của WTTC, sáng kiến ​​này giới thiệu các bảng thông tin cá nhân cho từng quốc gia và các khu vực lớn trên toàn cầu cũng như một trang web nhỏ chuyên dụng cho phép người dùng tra cứu dữ liệu một cách chi tiết.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức chính thức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2026. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Gia Lai khai mở tiềm năng du lịch “đại ngàn chạm biển xanh”

Sáng 15/8, tại phường Quy Nhơn Đông, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II đã chính thức diễn ra, thu hút hơn 550 doanh nghiệp lữ hành quốc tế cùng những khách hàng nội địa tham dự. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành du lịch tỉnh Gia Lai, khẳng định vị thế một điểm đến mới mẻ với thông điệp “đại ngàn chạm biển xanh”.

Hà Nội được xem là trung tâm trung chuyển khách du lịch, thường đi đầu trong các hoạt động xúc tiến, liên kết vùng trên cả nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát triển sản phẩm du lịch liên vùng gắn với bản sắc riêng

Liên kết vùng vốn được xem là "chìa khóa" để nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để ngành du lịch phát triển bền vững, công tác liên kết vùng cần được triển khai theo hướng thực chất hơn, gắn với chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Lễ hội bơi chải thuyền rồng tại Hồ Tây, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tạo đà phát triển du lịch thể thao

Từ những giải thi đấu, nhiều địa phương đang từng bước đưa thể thao trở thành lợi thế phát triển du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị kinh tế cho điểm đến.

Cung đường A Lù, một điểm du lịch nổi tiếng của Y Tý. (Ảnh: THÀNH TÂM)

“Y Tý-Sức hút đại ngàn”

Ủy ban nhân dân xã Y Tý (Lào Cai) vừa chính thức ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Mùa Thu xã Y Tý năm 2026 với chủ đề: “Y Tý-Sức hút đại ngàn" sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9/2026

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: VŨ MAI)

Các Hiệp hội du lịch phía bắc chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam

Ngày 7/8, tại Khu Du lịch Ao Vua (Hà Nội), Cụm Hiệp hội Du lịch các tỉnh phía bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 và Diễn đàn “Kết nối sức mạnh vùng miền-Chung tay nâng tầm du lịch Việt Nam”, nhằm nhìn lại những kết quả đã đạt được và thảo luận định hướng liên kết, phát triển 6 tháng cuối năm.

ITE HCMC 2026 sẽ diễn ra với quy mô dự kiến lớn nhất kể từ lần đầu tổ chức. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

ITE HCMC 2026 - Sự kiện xúc tiến thương mại du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam

Suốt hai thập kỷ qua, ITE HCMC không chỉ là nơi gặp gỡ của cộng đồng doanh nghiệp mà còn là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các điểm đến, cơ quan xúc tiến du lịch, đơn vị kinh doanh và đối tác quốc tế. Từ đây, nhiều sản phẩm du lịch mới, tuyến liên kết và cơ hội đầu tư đã được hình thành, góp phần phát triển nền du lịch Việt Nam.

Du khách Nga thích thú với phong cảnh Việt Nam. (Ảnh: Tourprom)

Việt Nam lọt top 5 quốc gia được du khách Nga yêu thích nhất

Ngày 7/8, ông Alexan Mkrtchyan, Phó Chủ tịch Liên minh các công ty du lịch Nga và Giám đốc điều hành chuỗi công ty du lịch Pink Elephant cho biết: Việt Nam nằm trong số 5 điểm đến phổ biến nhất đối với khách du lịch Nga trong năm 2026. Ba vị trí đầu thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Trung Quốc, tiếp theo là Thái Lan ở vị trí thứ 4.

Các chuyến đi nghỉ dưỡng kết hợp với khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa được du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch dịp 2/9: Khám phá lịch sử, trải nghiệm văn hóa được du khách ưa chuộng

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch trực tuyến uy tín Traveloka cung cấp, trong thời điểm kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 đang đến gần, du khách hiện có xu hướng tìm kiếm những chuyến đi kết hợp giữa việc nghỉ dưỡng với các hành trình khám phá lịch sử, văn hóa, cùng những trải nghiệm bản địa đích thực.

Khách quốc tế thích thú khám phá Vịnh Hạ Long. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt Nam đạt 56% mục tiêu đón khách quốc tế năm 2026

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc duy trì tăng trưởng về lượng khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm 2026 ngày càng củng cố sức hấp dẫn của điểm đến. Đồng thời, phản ánh hiệu quả từ chính sách thị thực thuận lợi, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Lâu đài Okayama - một trong những điểm đến thu hút khách du lịch Việt Nam khám phá khi đến Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường trao đổi lượng khách hai chiều giữa Việt Nam-Nhật Bản

Quan hệ hợp tác phát triển du lịch giữa Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng trong thời gian qua. Bằng việc mở rộng đường bay, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, hai nước đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chung: nâng tổng lượng khách trao đổi hai chiều lên mốc 2 triệu lượt.

Mùa cao điểm du lịch tại đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp luôn thu hút đông đảo du khách quốc tế.

Đà Nẵng: Sinh kế bền vững ở Cù Lao Chàm

Xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng gắn liền với Cù Lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với lợi thế sẵn có, xã Tân Hiệp đang được định hướng phát triển kết hợp du lịch xanh, sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm gắn với văn hóa biển đảo và các sản phẩm đặc trưng địa phương.