WEF Thiên Tân 2025 được coi là diễn đàn của các “nhà tiên phong”

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã trả lời phỏng vấn của báo chí trước chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị WEF Thiên Tân 2025 và làm việc tại Trung Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích của chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị WEF Thiên Tân 2025?

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng: Nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường và Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Borge Brende, ngày 24/6/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ lên đường tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của WEF và làm việc tại Trung Quốc.

WEF Thiên Tân 2025 là sự kiện quan trọng, có quy mô lớn của WEF, được coi là diễn đàn của các “nhà tiên phong”, nhằm đánh giá, thảo luận những xu thế mới, những vấn đề lớn đặt ra đối với kinh tế toàn cầu, thúc đẩy hợp tác quốc tế, nhất là hợp tác công-tư đóng góp cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Với chủ đề “Tinh thần khởi nghiệp trong một kỷ nguyên mới”, Hội nghị WEF Thiên Tân 2025 tập trung vào 5 nội dung chính. Đó là: (i) Kinh tế thế giới và các xu hướng tăng trưởng mới; (ii) Triển vọng kinh tế Trung Quốc; (iii) Chuyển đổi ngành công nghiệp, sản xuất thông minh; (iv) Đầu tư cho con người và hành tinh; (v) Năng lượng và vật liệu mới. Đây là những vấn đề lớn đặt ra đối với thế giới hiện nay, cũng là những vấn đề được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức hơn các dự báo trước đây.

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị WEF Thiên Tân có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là năm thứ ba liên tiếp, Việt Nam được nước chủ nhà Trung Quốc và WEF mời tham dự diễn đàn của các “nhà tiên phong”. Điều này khẳng định sự coi trọng của Trung Quốc đối với quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế về những thành tựu phát triển, những định hướng phát triển chiến lược cũng như tiềm năng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam. Sự điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng như những đóng góp quan trọng, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược của Thủ tướng Chính phủ tại các hội nghị WEF trong ba năm qua cũng để lại ấn tượng sâu sắc đối với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là WEF và các doanh nghiệp thành viên.

Với ý nghĩa đó, trước hết, sự tham dự của Thủ tướng tại Hội nghị WEF Thiên Tân năm nay thể hiện sự coi trọng và ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với nước chủ nhà Trung Quốc, qua đó góp phần tiếp tục thúc đẩy đà phát triển hết sức tốt đẹp của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Thứ hai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị WEF Thiên Tân là dịp quan trọng để Việt Nam tiếp tục chủ động tham gia, đóng góp, thúc đẩy giải pháp cho các vấn đề kinh tế, phát triển của khu vực và thế giới, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam.

Thứ ba, sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ tại một hội nghị lớn của WEF cũng có ý nghĩa quan trọng để truyền tải đến cộng đồng quốc tế những thông điệp về mục tiêu, tầm nhìn, định hướng phát triển của Việt Nam, đặc biệt những chủ trương lớn của Việt Nam để bước vào một kỷ nguyên phát triển mới.

Thứ tư, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các các tập đoàn hàng đầu nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược mới, thu hút tối đa nguồn lực phục vụ thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển đất nước.

Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa, mục đích và kỳ vọng đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc trong chuyến công tác, làm việc tại Trung Quốc lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính?

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng: Trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước duy trì phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất, diễn ra vào thời điểm hai nước đang tích cực triển khai các hoạt động đa dạng, phong phú trong Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc 2025 nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến công tác làm việc tại Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Trước hết, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, tiếp tục khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu cho việc xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, vì lợi ích căn bản, lâu dài của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển của thế giới và khu vực.

Thứ hai, chuyến công tác sẽ thúc đẩy triển khai một cách hiệu quả, thực chất các thỏa thuận cấp cao đã đạt được trong thời gian qua, nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 8/2024), chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (tháng 4/2025). Qua đó, chuyến thăm sẽ góp phần tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Thứ ba, lãnh đạo cấp cao hai bên sẽ trao đổi những biện pháp quan trọng nhằm thúc đẩy những tiến triển mới trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng chiến lược, kết nối đường sắt, tài chính-tiền tệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác thương mại, đầu tư, hợp tác kinh tế biên giới, nông sản, môi trường đô thị, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Cũng nhân dịp này, hai bên cũng sẽ trao đổi về các biện pháp kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực.

Tôi tin tưởng rằng, chuyến công tác, làm việc song phương tại Trung Quốc lần này của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tiếp tục tạo xung lực mạnh mẽ cho hợp tác song phương, qua đó đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược tiếp tục phát triển ngày càng ổn định, lành mạnh và bền vững.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.