Vững vàng nơi “hậu phương kỹ thuật” của Quân khu 5

Sáng 5/6, tại xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), Kho Kỹ thuật K52-Cục Hậu cần- Kỹ thuật Quân khu 5 tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (5/6/1975 – 5/6/2025). Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG).
Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG).

Dấu ấn từ một chặng đường lịch sử

Cách đây tròn nửa thế kỷ, ngày 5/6/1975, từ lực lượng tiếp quản Kho Đèo Son do quân Mỹ-ngụy bỏ lại tại Quy Nhơn, Cục Hậu cần Quân khu 5 chính thức thành lập Đại đội Kho Quân khí, tiền thân của Kho Kỹ thuật K52 ngày nay. Trải qua nhiều lần sáp nhập, kiện toàn, đổi tên và di chuyển vị trí đóng quân, từ thành phố về vùng nông thôn, đơn vị từng bước lớn mạnh, đến nay trở thành một kho kỹ thuật hiện đại, có quy mô tương đương cấp trung đoàn, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, sửa chữa, cấp phát vũ khí, khí tài cho lực lượng vũ trang toàn Quân khu.

Dấu mốc ngày 10/6/2013, khi Quân khu chính thức công nhận ngày 5/6/1975 là ngày truyền thống đơn vị, đã khẳng định vai trò bền bỉ, vững chắc của Kho K52 trong hệ thống hậu cần-kỹ thuật của Quân đội. Từ những năm tháng kháng chiến gian lao cho đến thời bình dựng xây, dù ở bất cứ thời điểm nào, cán bộ, chiến sĩ đơn vị cũng luôn giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo đảm hậu cần-kỹ thuật cho lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

ndo_br_kho1.jpg
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các cơ quan chức năng Quân khu, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị bạn cùng cán bộ, chỉ huy Kho K52 qua các thời kỳ. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG).

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Cao Phi Hùng đã thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 biểu dương và đánh giá cao những cống hiến thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K52 trong suốt nửa thế kỷ qua. Với phương châm hành động “Khẩn trương, nhanh chóng, an toàn, chính xác”, đơn vị đã tổ chức tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, bảo quản hàng vạn tấn vũ khí, đạn dược và vật tư kỹ thuật với chất lượng ngày càng cao, an toàn tuyệt đối.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Kho K52 còn tích cực góp phần vào nhiệm vụ chung của lực lượng vũ trang Quân khu trong truy quét tàn quân Fulro, bảo vệ biên giới Tây Nguyên, hỗ trợ lực lượng cách mạng Campuchia và tham gia nhiều phong trào lớn như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo tại địa bàn đóng quân.

Những con số biết nói cho thấy sức sống mạnh mẽ của đơn vị: Các chỉ tiêu kế hoạch kỹ thuật hàng năm đều vượt từ 5-7%, công tác bảo đảm an toàn được thực hiện nghiêm túc, liên tục có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công việc. Tính đến nay, Kho K52 đã được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, nhiều bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu. Hơn 520 lượt cán bộ, nhân viên được khen thưởng với các danh hiệu cao quý. Đảng bộ đơn vị nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Xây dựng nền kỹ thuật chính quy, hiện đại

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Cao Phi Hùng nhấn mạnh: “Trong thời kỳ phát triển mới của đất nước và quân đội, nhiệm vụ đặt ra cho ngành hậu cần-kỹ thuật nói chung, cho Kho Kỹ thuật K52 nói riêng ngày càng nặng nề và đòi hỏi cao hơn”. Từ đó, đồng chí yêu cầu Đảng ủy- Chỉ huy Kho tiếp tục bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Cục Hậu cần-Kỹ thuật, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, duy trì nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý mọi tình huống không để bị động bất ngờ.

ndo_br_kho2.jpg
Đến nay, Kho K52 đã được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì, nhiều bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu; hơn 520 lượt cán bộ, nhân viên được khen thưởng với các danh hiệu cao quý. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG).

Đồng thời, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng môi trường đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, Đảng viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý kỹ thuật và cải tiến hành chính.

Đặc biệt, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Kho K52 phát huy mạnh mẽ vai trò "hậu phương kỹ thuật" vừa chắc về chuyên môn, vừa sâu sát với cơ sở, giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, gắn bó mật thiết với nhân dân địa phương - nơi đơn vị đứng chân.

Tiếp nối truyền thống, hướng tới tương lai

Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K52 đang tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, trình độ công nghệ, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

ndo_br_kho4.jpg
Đại diện Chỉ huy Kho K52 tặng hoa chúc mừng đội văn nghệ tại buổi lễ. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG).

Giữa những chuyển động nhanh chóng của công nghệ quốc phòng, đơn vị vẫn kiên định với định hướng kỹ thuật phục vụ chiến thuật, bám sát thực tiễn, giữ vững bản lĩnh chính trị và tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân. Mỗi chiến sĩ nơi đây, dù đứng sau những hàng rào kỹ thuật-hậu cần vẫn chính là một “người lính nơi tuyến đầu” vững chắc, bảo đảm sự sẵn sàng cho mọi cuộc hành quân, huấn luyện hay nhiệm vụ chiến đấu của Quân khu.

Khép lại buổi lễ, trong ánh mắt trang nghiêm và đầy tự hào của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Kho K52 là lời hứa tiếp nối truyền thống, giữ vững niềm tin để Kho Kỹ thuật K52 luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong xây dựng “chính quy-mẫu mực ngành Kỹ thuật”, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Quân đội và Nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.