Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 5 vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu

Ngày 22/8, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 5 giai đoạn 2019-2024 với chủ đề “Đoàn kết- Kỷ cương - Sáng tạo - Quyết thắng”. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 5; Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 chủ trì Đại hội.
Khai mạc Đại hội thi đua quyết thắng Quân khu 5, giai đoạn 2019-2024.
Khai mạc Đại hội thi đua quyết thắng Quân khu 5, giai đoạn 2019-2024.

Dự Đại hội thi đua Quyết thắng có hơn 500 đại biểu là thủ trưởng các cơ quan Bộ Quốc phòng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo 11 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu qua các thời kỳ, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban của Quân khu; lãnh đạo, chỉ huy, Chủ nhiệm chính trị, cán bộ Tuyên huấn của Bộ Chỉ huy quân sự 11 tỉnh, thành phố; các sư đoàn, lữ đoàn, nhà trường, các công ty, đơn vị kinh tế-quốc phòng trực thuộc Quân khu và 173 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2019-2024.

Lễ "báo công dâng Bác" trước giờ khai mạc Đại hội.

Lễ "báo công dâng Bác" trước giờ khai mạc Đại hội.

Báo cáo Tổng kết và 07 báo cáo điển hình của các tập thể, cá nhân và ý kiến tham luận trình bày tại Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang Quân khu 5 giai đoạn 2019-2024; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng;

Đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm; biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những cách làm hay, mô hình mới sáng tạo, những điển hình tiêu biểu làm cho phong trào thi đua ngày càng phát triển toàn diện, vững chắc, thực sự là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X, công tác phát triển đảng trong lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt và vượt chỉ tiêu. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 91,61% (tăng 0,7%). Tỷ lệ cán bộ đào tạo cơ bản tăng 3,9%, cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học tăng 4,7%.

Toàn Quân khu đã tổ chức huấn luyện, diễn tập hằng năm theo đúng chỉ lệnh; hoàn thành tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự cấp tỉnh, huyện trong 3 năm đầu nhiệm kỳ. Chủ động, sáng tạo và đạt được nhiều kết quả tốt trong công tác đối ngoại Quốc phòng.

Dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Huy động hơn 500 nghìn ngày công và trên 40 tỷ đồng giúp 97 huyện, 464 thôn, xã ở 11 tỉnh, thành phố xây dựng nông thôn mới. Triển khai làm tốt công tác dân vận, công tác chính sách, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, “uống nước nhớ nguồn”, giúp đỡ 76 huyện, 228 xã, phường, thị trấn và 1.525 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Đề nghị cấp giấy chứng nhận thương binh cho 632 trường hợp, bệnh binh 13 trường hợp, công nhận liệt sĩ, cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 55 trường hợp. Giải quyết chế độ trợ cấp cho hơn 50 nghìn trường hợp, chế độ chính sách cho hơn 2.300 trường hợp. Thăm, tặng quà đối tượng chính sách với kinh phí gần 258 tỷ đồng; xây tặng 396 Nhà tình nghĩa trị giá 32 tỷ đồng; quy tập 1.420 hài cốt liệt sĩ, trong đó 272 hài cốt liệt sỹ tại Lào và Campuchia.

Tặng hoa cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự Đại hội.

Tặng hoa cho các Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự Đại hội.

Các cơ quan, đơn vị toàn Quân khu đã đầu tư xây dựng 255 công trình chào mừng và cải tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp với số tiền hơn 600 tỷ đồng. Các phong trào thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thi đấu thể thao, hành quân “Về nguồn”, báo công dâng Bác, giao lưu, tuyên dương điển hình tiên tiến… diễn ra sôi nổi, rộng khắp, tạo khí thế thi đua, động lực trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Giai đoạn 2019-2024, Quân khu 5 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Huân chương chiến công hạng Ba. Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 10 tập thể; tặng Bằng khen cho 62 tập thể, cá nhân. Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua cho 69 tập thể; tặng Bằng khen cho 1.284 tập thể, cá nhân; 74 cá nhân được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quân.

Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng Quân khu 5.

Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng Quân khu 5.

Tại Đại hội, Quân khu 5 công bố Quyết định khen thưởng và trao thưởng cho 46 tập thể và 121 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng, công bố Quyết tâm thư kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 5 vững mạnh toàn diện, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại, luôn xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một số hình ảnh hoạt động chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng của Quân khu 5:

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.