Vùng 3 Hải quân: Bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ

Ngày 26/6, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50), giai đoạn 2020-2024. Đây là hội nghị được làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân chủng Hải quân.
Quang cảnh hội nghị về Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật.
Quang cảnh hội nghị về Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật.

Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân dự, chỉ đạo; cùng dự có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân; thủ trưởng Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân; thủ trưởng các vùng, cơ quan chức năng và đại diện Ban Chỉ đạo 50 các đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân.

Bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo 50 Vùng 3 Hải quân cho biết, là đơn vị chiến đấu, Vùng 3 Hải quân được biên chế và quản lý số lượng lớn tàu, xe, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất kỹ thuật. Với mục tiêu bảo đảm trang bị khí tài đẹp, bền, đồng bộ, không để xuống cấp, Vùng thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội trong duy trì công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng; thực hiện tốt chế độ, nền nếp công tác kỹ thuật.

Thông qua các mô hình sáng tạo như: “Tàu chính quy-mẫu mực”, “Kho, trạm chính quy, an toàn”; các cơ quan, đơn vị nâng cao năng lực làm chủ, sử dụng và phát huy tính năng của trang bị phương tiện; tập trung làm tốt công tác thống kê sổ sách, rà soát, sắp xếp vật tư hợp lý, khoa học; nâng cấp cải tạo hệ thống kho tàng đúng quy định; thường xuyên tổ chức hội thi, hội thao về công tác kỹ thuật.

Nhờ vậy, những năm qua vũ khí trang bị kỹ thuật của tất cả các ngành luôn bảo đảm chất lượng, đủ số lượng, đúng chủng loại, hệ số kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu, phục vụ hiệu quả vào nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, đối ngoại quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Các đơn vị ký cam kết đẩy mạnh phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Các đơn vị ký cam kết đẩy mạnh phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, Cuộc vận động 50 cũng đã thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, tạo động lực để bộ đội thực hiện. Hơn 200 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Toàn Vùng thường xuyên kiểm tra trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trực tiếp làm việc với khí tài, triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn nhà kho, an toàn trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị và an toàn giao thông.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân yêu cầu giai đoạn tới, Ban Chỉ đạo 50 Vùng 3 Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tập trung tăng cường lãnh đạo, đề cao trách nhiệm của chỉ huy các cấp, vai trò nòng cốt của Ban Chỉ đạo; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện Cuộc vận động 50.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 3 trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024.

Các đơn vị chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật; đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối, toàn diện. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật; tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã khen thưởng 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024 và phát động phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2025-2029.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Phản ánh kịp thời, sinh động diễn biến cuộc bầu cử trên cả nước

Sáng 15/3, sau khi tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đến thăm, động viên các phóng viên tại Trung tâm Báo chí bầu cử.