Vốn chính sách “chảy” đều đặn hai bên bờ sông Đà

Sau khi hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính, từ đầu tháng 7/2025 đến nay, mô hình tổ chức cũng như phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hòa Bình thuộc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ tiếp tục được duy trì, phát triển ổn định.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hoà Bình duy trì hoạt động các điểm giao dịch trên toàn địa bàn.
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hoà Bình duy trì hoạt động các điểm giao dịch trên toàn địa bàn.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Hòa Bình (cũ) được tổ chức lại thành 5 xã, phường mới trực thuộc tỉnh Phú Thọ, bao gồm: Thịnh Minh, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Tân Hòa, Thống Nhất. Cùng với đó, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hòa Bình được thành lập trực thuộc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ. Dù mới đi vào hoạt động từ tháng 7/2025, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, giữ vững mạng lưới giao dịch, bảo đảm dòng vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước chảy đều đặn về từng thôn bản, khu phố.

Giữ nguyên mạng lưới, thông suốt mạch vốn

Theo Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Tuấn Ngọc (người trực tiếp điều hành hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hòa Bình), nhiều năm qua, ngân hàng đã đồng hành cùng công cuộc giảm nghèo bền vững, đưa nguồn vốn ưu đãi kịp thời đến các xã, phường. Năm 2024, dư nợ tín dụng chính sách toàn chi nhánh tỉnh Hòa Bình cũ đạt gần 5.400 tỷ đồng, giúp hơn 4.600 lượt hộ nghèo và 4.000 lượt hộ cận nghèo có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống.

Sau sáp nhập, dù 19 xã, phường cũ nay hợp thành 5 đơn vị hành chính mới, nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội vẫn duy trì nguyên vẹn 19 điểm giao dịch với lịch cố định hằng tháng. Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường hay nhà văn hóa thôn, cán bộ tín dụng tiếp tục trực tiếp phục vụ bà con. Cách làm này giúp người dân không bị xáo trộn, giảm chi phí đi lại, bảo đảm phương châm “giao dịch tại xã, phục vụ tại nhà”.

pho-giam-doc-nhcsxh-tinh-phu-tho-nguyen-tuan-ngoc-thuong-xuyen-kiem-tra-hoat-dong-o-cac-diem-giao-dich.jpg
Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Tuấn Ngọc thường xuyên kiểm tra hoạt động ở các điểm giao dịch.

Ngay trong 2 tháng đầu sau sáp nhập, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hòa Bình đã nhanh chóng ổn định hoạt động, kịp thời giải ngân gần 10 tỷ đồng cho 154 khách hàng, nâng tổng dư nợ lên hơn 476 tỷ đồng. Câu chuyện của ông Nguyễn Đình Thận ở phường Thống Nhất là thí dụ sinh động. Nhờ vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, ông đã kịp đầu tư nuôi trâu bò sinh sản, trồng rừng cây công nghiệp đúng mùa vụ. “Điểm giao dịch vẫn đặt ngay gần nhà, thủ tục nhanh gọn, cán bộ ngân hàng tận tình nên bà con chúng tôi thuận lợi vay vốn, kịp thời phát triển sản xuất”, ông Thận chia sẻ.

Còn tại Tổ 4, phường Hòa Bình, gia đình ông Nguyễn Văn Bốn cũng vừa thoát nghèo nhờ khoản vay 100 triệu đồng. Ông trồng keo lá chàm, chăn nuôi gia súc, gia cầm, không chỉ tạo nguồn thu nhập ổn định cho gia đình mà còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động tại địa phương. Những kết quả ấy cho thấy dòng vốn chính sách không bị gián đoạn sau sáp nhập mà tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp người dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phối hợp chặt chẽ, gắn kết hệ thống chính trị

Một trong những yếu tố quan trọng giúp tín dụng chính sách thông suốt chính là sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể. Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thống Nhất, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình kiêm Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương: Việc duy trì thông suốt mạng lưới giao dịch cũ sau sáp nhập đã giúp người dân nghèo khó không phải đi lại xa xôi, tiết kiệm chi phí, thời gian, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo niềm tin của đồng bào dân tộc vào các chính sách của Đảng và Nhà nước.

nho-dong-von-tin-dung-chinh-sach-thong-suot-da-giup-hang-nghin-luot-ho-ngheo-va-gia-dinh-dong-bao-dtts-o-2-ben-bo-song-da-phat-trien-san-xuat-cai-thien-cuoc-song.jpg
Nhờ dòng vốn tín dụng chính sách thông suốt đã giúp hàng nghìn lượt hộ nghèo và gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 bên bờ sông Đà phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Trên cơ sở chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, các xã, phường đã ban hành văn bản chấp thuận đặt điểm giao dịch tại trụ sở Ủy ban nhân dân hoặc nhà văn hóa. Lực lượng Công an xã, phường được bố trí trực bảo đảm an ninh, an toàn cho các phiên giao dịch. Cơ sở vật chất, bảng niêm yết thông tin, thủ tục vay vốn đều được thực hiện công khai, minh bạch. Các cuộc họp giao ban định kỳ giữa ngân hàng và các tổ chức nhận ủy thác, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn được duy trì nghiêm túc. Qua đó, hoạt động thu nợ, thu lãi, giải ngân đều đặn, đúng quy định; chất lượng tín dụng ngày càng nâng cao.

Thành công của tín dụng chính sách không chỉ thể hiện qua con số dư nợ hay số hộ vay vốn, mà còn phản ánh bằng sự đổi thay của từng cộng đồng, từng gia đình. Ở xã Thịnh Minh, đơn vị hành chính mới được hợp nhất từ 3 xã Hợp Thành, Quang Tiến và Thịnh Minh, nhờ triển khai hiệu quả vốn tín dụng chính sách, đến cuối tháng 8/2025, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống dưới 2%. Chỉ trong thời gian ngắn, địa phương tạo thêm việc làm cho hơn 1.100 lao động, đời sống nhân dân khởi sắc rõ rệt. Không chỉ là nguồn lực tài chính, dòng vốn chính sách còn góp phần tạo dựng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước. Niềm tin ấy được bồi đắp bởi sự tận tâm, bền bỉ của đội ngũ cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội, những người gắn bó với cơ sở, “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”.

Phát huy kết quả đạt được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hòa Bình tiếp tục chủ động, huy động mọi nguồn lực, đồng thời tích cực truyền tải kịp thời, an toàn các nguồn vốn đến đúng địa chỉ và đối tượng thụ hưởng. Đặc biệt, việc triển khai tín dụng chính sách tại địa phương đang gắn chặt với thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/12/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là động lực để Ngân hàng Chính sách xã hội khẳng định vai trò “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong bảo đảm an sinh xã hội.

Hơn 2 tháng sau sáp nhập, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hòa Bình (Phú Thọ) đã chứng minh năng lực điều hành linh hoạt, giữ vững mạch chảy tín dụng chính sách. Dòng vốn ưu đãi tiếp tục đến tận thôn bản, khu phố, giúp hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định đời sống. Từ đôi bờ sông Đà, câu chuyện về dòng vốn chính sách lan tỏa niềm tin, minh chứng sinh động cho tinh thần “vì dân phục vụ, quyết không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTTT)

Nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thị trường chứng khoán

Mới đây, tại Hà Nội, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chủ trì Hội nghị “Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán”, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các thành viên thị trường.

Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Việt Nam trao đổi với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices.

Tăng cường hợp tác phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình công tác ở Hoa Kỳ, tại New York, Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương có buổi làm việc với lãnh đạo S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), trao đổi về sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, các giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư quốc tế.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ phải chuyển từ tăng trưởng nóng sang phát triển chất lượng

Thị trường bảo hiểm nhân thọ phải chuyển từ tăng trưởng nóng sang phát triển chất lượng

Sau giai đoạn tăng trưởng nhanh và những bất cập làm suy giảm niềm tin, thị trường bảo hiểm nhân thọ cần chuyển sang phát triển chất lượng. Theo bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), sự chuyển đổi phải bắt đầu từ sản phẩm minh bạch, tư vấn trung thực và bảo đảm quyền lợi khách hàng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 26/8: Cổ phiếu ngân hàng tăng trần, VN-Index vượt mốc 1.800 điểm

Phiên giao dịch ngày 26/8, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Lực cầu gia tăng mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là bất động sản, ngân hàng và chứng khoán, đã đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính. Chốt phiên, VN-Index tăng 29,91 điểm (+1,67%), lên mức 1.821,32 điểm.

Hộ kinh doanh được tạo thuận lợi trong kê khai, tính và nộp thuế. (Ảnh: TL)

Giảm 30% thuế thu nhập, tạo sức bật cho khu vực kinh doanh nhỏ

Giảm 30% số thuế thu nhập trong 2 năm 2026-2027, cùng việc mở rộng phạm vi áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản, giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ cải thiện dòng tiền, giảm chi phí tuân thủ. Tuy nhiên, cần kiểm soát việc chia nhỏ doanh thu, không để ngưỡng 10 tỷ đồng trở thành “điểm gãy” làm sai lệch hành vi kinh doanh.

Phiên thảo luận hội nghị.

Đầu tư qua quỹ, hướng đi chuyên nghiệp trong kỷ nguyên số

Tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa tổ chức Hội nghị “Đầu tư thông minh trong kỷ nguyên số: Nhận diện cơ hội đầu tư qua các quỹ”, nhằm phổ biến kiến thức về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đồng thời giới thiệu lợi ích, phương thức tham gia đầu tư thông qua các quỹ tới công chúng.

Ảnh chụp màn hình bài báo đối tượng lừa đảo giả mạo hình ảnh của phóng viên báo chí và nhân viên Vietcombank. (Ảnh: Vietcombank)

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo báo chí và thương hiệu Vietcombank để dụ dỗ đầu tư nền tảng tiền số trái phép

Ngân hàng Vietcombank vừa phát đi cảnh báo mới nhất, theo đó, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn kẻ gian sử dụng trí tuệ nhân tạo để dựng bài báo, hình ảnh và lời chứng thực giả mạo Vietcombank nhằm lôi kéo khách hàng nạp tiền vào nền tảng đầu tư tiền số không được cấp phép.