Vở kịch nói “Điện Biên vẫy gọi” giành giải A Giải thưởng sân khấu năm 2024

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sân khấu năm 2024 và Triển khai kế hoạch hoạt động năm 2025, thu hút sự tham gia của đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan, và đông đảo các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam nhiều thế hệ.
Một tiết mục nghệ thuật được trình diễn tại Lễ trao giải. (Ảnh: QUỲNH ANH)
Một tiết mục nghệ thuật được trình diễn tại Lễ trao giải. (Ảnh: QUỲNH ANH)

Tại buổi lễ, Nhà viết kịch, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã có bài phát biểu đánh giá về diện mạo nghệ thuật sân khấu Việt Nam năm 2024.

Ông cho biết, có 94 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài công lập đã tham gia 5 cuộc liên hoan chuyên nghiệp toàn quốc trong năm 2024, mang đến 109 vở diễn thuộc nhiều loại hình. Ban tổ chức các cuộc Liên hoan đã trao 19 Huy chương Vàng, 26 Huy chương Bạc cho vở diễn, 149 Huy chương Vàng, 227 Huy chương Bạc cho cá nhân và 36 giải Xuất sắc cho các thành phần sáng tạo.

“Số lượng đơn vị, vở diễn, diễn viên tham dự Liên hoan phần nào chứng tỏ được tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, sự khát khao sáng tạo và mong muốn được cống hiến của đội ngũ nghệ sĩ, với quyết tâm cao nhất để vượt qua chồng chất những thách thức khó khăn hiện hữu, với khát vọng đưa nghệ thuật sân khấu đến gần với người xem, hay nói đúng hơn là tìm cách thay đổi diện mạo sân khấu trong sự phát triển của nhiều phương tiện và nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau ở thời kỳ công nghệ 4.0, nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khán giả hôm nay”, Nhà viết kịch Nguyễn Đăng Chương nhấn mạnh.

Trao giải A hạng mục Vở diễn sân khấu của năm cho Nhà hát Kịch nói Quân đội. (Ảnh: QUỲNH ANH)
Trao giải A hạng mục Vở diễn sân khấu của năm cho Nhà hát Kịch nói Quân đội. (Ảnh: QUỲNH ANH)

Trong năm qua, đã xuất hiện một số tác phẩm về đề tài lịch sử, danh nhân, chiến tranh cách mạng, đương đại đạt chất lượng cao về tư tưởng, nội dung và nghệ thuật, góp phần thanh lọc, tẩy rửa tâm hồn của người xem, tạo nên cảm xúc và sự rung động mạnh mẽ trong trái tim khán giả. Từ cốt truyện, hình tượng nhân vật, phương pháp tổ chức mâu thuẫn xung đột, các thủ pháp nghệ thuật và sức sáng tạo của nghệ sĩ đã buộc người xem phải chiêm nghiệm, suy ngẫm, ưu tư, trăn trở để tin yêu cuộc đời hơn, tự soi mình để sống tốt hơn.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, sân khấu năm 2024 vẫn bộc lộ những hạn chế đã tồn tại dai dẳng suốt nhiều năm qua. Đó là sự thiếu vắng các tác phẩm đề cập đề tài đương đại; sự khủng hoảng về đội ngũ khán giả dẫn đến thiếu vắng những kịch bản hay. Đây là những vấn đề cần được nghiên cứu giải quyết thấu đáo nếu muốn sân khấu có thể hòa mình phát triển cùng dòng chảy cuộc sống hôm nay…

Trao giải A cho các tác giả, tác phẩm sách nghiên cứu. (Ảnh: QUỲNH ANH)
Trao giải A cho các tác giả, tác phẩm sách nghiên cứu. (Ảnh: QUỲNH ANH)

Tại sự kiện, ở hạng mục Vở diễn sân khấu của năm, Ban tổ chức đã trao 1 giải A, 3 giải B, 4 giải C. Trong đó, giải A được trao cho vở kịch nói “Điện Biên vẫy gọi” của Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Ở hạng mục Tác giả - tác phẩm sách nghiên cứu lý luận phê bình của năm, Ban tổ chức trao 2 giải A, 1 giải B. Giải A thuộc về tác phẩm “Nghệ thuật Tuồng, Diện mạo và thể chất, Tác gia-nhà Tuồng học” (Phó Giáo sư Tất Thắng) và “Tìm hiểu nghệ thuật biểu diễn Tuồng truyền thống” (Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ).

Trao giải cho các diễn viên xuất sắc. (Ảnh: QUỲNH ANH)
Trao giải cho các diễn viên xuất sắc. (Ảnh: QUỲNH ANH)

Ở Hạng mục Tác giả kịch bản sân khấu năm 2024, Ban tổ chức trao 3 giải B, 4 giải C. Các kịch bản được trao giải B là: Kịch bản kịch nói “Đất Thép” (tác giả Lê Quý Dương); Kịch bản kịch nói “Lửa từ đất” (tác giả Lê Quý Hiền); Kịch bản kịch thiếu nhi “Ngôi sao rực rỡ” (tác giả Vũ Thị Thảo).

Bên cạnh đó, 12 diễn viên hoạt động ở các loại hình: chèo, tuồng, cải lương, kịch nói, kịch dân ca đã được trao giải Diễn viên xuất sắc nhất của năm.

Trao giải cho đội ngũ sáng tạo xuất sắc. (Ảnh: QUỲNH ANH)
Trao giải cho đội ngũ sáng tạo xuất sắc. (Ảnh: QUỲNH ANH)

Ban tổ chức cũng trao giải cho các thành phần sáng tạo xuất sắc của năm, bao gồm: Tác giả xuất sắc nhất của năm (Phó Giáo sư Tất Thắng); Đạo diễn xuất sắc nhất của năm (Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc); Nhạc sĩ xuất sắc nhất của năm (Nghệ sĩ Ưu tú Đào Tuấn Hải); Họa sĩ xuất sắc nhất của năm (Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Đạt Tăng).

Cũng tại buổi lễ, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức tri ân, tôn vinh các nghệ sĩ hội viên tròn 70, 80, 90 tuổi; Trao Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Sân khấu, Bằng khen cho các chi hội, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự phát triển của nghệ thuật sân khấu Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi phát biểu. (Ảnh: QUỲNH ANH)

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi phát biểu. (Ảnh: QUỲNH ANH)

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi cho biết, trong năm 2025, Hội sẽ nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức Đại hội cơ sở và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhiệm kỳ X (2025-2030) (dự kiến vào tháng 5/2025); tổ chức chuyến đi thực tế cho các tác giả; tổ chức Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ VI năm 2025 (dự kiến tháng 11/2025 tại Ninh Bình); phối hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị liên quan tổ chức các liên hoan, cuộc thi theo kế hoạch được phê duyệt trong năm 2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức các hoạt tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất; xây dựng dự án Bảo tàng sân khấu online và trung tâm tưởng niệm Tổ nghề sân khấu tại Ninh Bình…

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh:LINH BẢO).

Tiếp tục phát huy tính sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ

Văn học-nghệ thuật có vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay. Trước tình hình đó, các hội văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình để tổ chức hoạt động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.