Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam trao 31 giải thưởng sân khấu năm 2021

Ngày 21/2, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2022 và trao giải tác phẩm sân khấu năm 2021.

Đại diện các Nhà hát nhận Giải A vở diễn sân khấu. (Ảnh: Đào Anh)
Đại diện các Nhà hát nhận Giải A vở diễn sân khấu. (Ảnh: Đào Anh)

Báo cáo về hoạt động năm 2021, Hội Nghệ sĩ sân khấu cho biết dù dịch diễn biến phức tạp, Hội vẫn tổ chức được nhiều hoạt động nghề nghiệp hiệu quả như: Cuộc thi online các tác phẩm nghệ thuật về chủ đề phòng, chống dịch Covid-19; Tuần lễ Kỷ niệm “100 năm Sân khấu kịch nói Việt Nam”; Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ XII...; đồng thời, phối hợp Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức các cuộc thi, liên hoan sân khấu toàn quốc về xiếc, kịch nói.

Năm 2022, phát huy tinh thần chủ động, tích cực sáng tạo, Hội dự kiến sẽ tổ chức nhiều hoạt động nghiệp vụ như: tổ chức trại sáng tác, tập huấn cho các tác giả trẻ, đạo diễn trẻ; phối hợp tổ chức các liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc; Liên hoan Chèo toàn quốc; Liên hoan Xiếc quốc tế; Liên hoan Cải lương toàn quốc; Cuộc thi tài năng Múa rối toàn quốc; Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ 5 tại Hà Nội; Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm...

Tại Hội nghị, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã trao 31 giải thưởng cho các nghệ sĩ, tác phẩm sân khấu xuất sắc năm 2021, trong đó hạng mục Vở diễn sân khấu gồm 3 giải A (“Làng song sinh” - Nhà hát Kịch Hà Nội; “Làm vua” - Nhà hát Tuồng Việt Nam; “Truân chuyên dải yếm đào” - Nhà hát Cải lương Hà Nội), 5 giải B.

Hạng mục Tác giả Kịch bản-Sách nghiên cứu lý luận phê bình gồm 2 giải A (“Mưa đỏ” - Chu Lai; “Mỹ thuật Sân khấu Việt Nam” - PGS,TS Đoàn Thị Tình), 7 giải B, 7 giải Khuyến khích.

Hội cũng trao 7 giải cá nhân xuất sắc cho các diễn viên: Tạ Tuấn Minh (vai Trần Thủ Độ trong vở “Thiên mệnh” của Nhà hát Kịch Việt Nam) Thùy Dương (vai Thỏn trong vở “Làng song sinh” của Nhà hát Kịch Hà Nội); NSƯT Trần Hoàng Khanh (vai Phan Văn Trị trong vở “Tiếng gọi non sông” của Nhà hát Tây Đô); Minh Hải (vai Chử Đồng Tử trong “Cây gậy thần” của Nhà hát Cải lương Việt Nam); Vũ Mạnh Linh (vai Đinh Tiên Hoàng trong “Làm vua” của Nhà hát Tuồng Việt Nam); Thế Quỳnh (vai Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong “Nguyễn Văn Cừ - Tuổi trẻ chí lớn” của Nhà hát Chèo Quân đội); Nguyễn Phương Phú (vai Nguyễn Mại trong “Thanh gươm công lý” của Đoàn Ca kịch Bài chòi Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Bình Định).

Đánh giá về chất lượng nghệ thuật Giải thưởng tác phẩm sân khấu năm 2021, NSND Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam cho biết, nét mới đáng ghi nhận là 49 kịch bản tham gia dự giải gồm đủ các thể loại như: kịch nói, tuồng, chèo, cải lương..., khai thác đa dạng các đề tài từ lịch sử, dã sử, hiện đại, chiến tranh tới hậu chiến, phòng, chống tham nhũng, cuộc sống đời thường... Mảng đề tài về những vấn đề nóng, thời sự của xã hội đã được các tác giả khai thác, phản ánh sinh động, đặc biệt ở thể loại kịch nói.

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao 31 giải thưởng sân khấu năm 2021 -0
Tri ân, tôn vinh các nghệ sĩ cao tuổi. (Ảnh: Đào Anh)

Cũng tại Hội nghị, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã tổ chức tôn vinh, tri ân các nghệ sĩ hội viên lão thành tròn 70, 80, 90 tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.