VNSTEEL - hướng đến một tập đoàn đa ngành, đa sở hữu

Dây chuyền công nghệ sản xuất thép hiện đại
ở công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên
( Tổng công ty thép Việt Nam).
Dây chuyền công nghệ sản xuất thép hiện đại ở công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên ( Tổng công ty thép Việt Nam).

Qua nhiều lần sắp xếp, đổi mới, đến nay sau 15 năm, Tổng công ty đã phát triển lớn mạnh không ngừng, với đội ngũ lao động có tay nghề, trình độ cao, cùng trang thiết bị và công nghệ hiện đại, đưa ngành thép trở thành ngành công nghiệp trọng điểm của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong sự nghiệp CNH, HÐH đất nước. Tổng công ty đã khẳng định vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước, tích cực tham gia bình ổn thị trường thép trước những biến động, đem lại kết quả thiết thực, góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Thực hiện chiến lược đầu tư phát triển

Tổng công ty Thép Việt Nam là một trong 17 Tổng công ty 91 được thành lập và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 1995. Mục đích là xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh đa ngành trên nền tảng sản xuất và kinh doanh thép, hoạt động kinh doanh chủ yếu trên các lĩnh vực như khai thác quặng sắt, than mỡ, sản xuất gang, thép và các kim loại, sản phẩm thép,.... Tổng công ty kế tục sự nghiệp của các đơn vị thuộc Bộ Công nghiệp nặng, Bộ Vật tư trước đây, gắn liền với lịch sử phát triển của đất nước nói chung và ngành công nghiệp luyện kim nói riêng. Ngày 16-3-1996, Tổng công ty chính thức đi vào hoạt động, được xếp doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt theo Quyết định số 185/TTg ngày 28-3-1996 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong năm năm (1995 - 1999), Tổng công ty chủ yếu tập trung cải tạo, nâng công suất các nhà máy hiện có, đẩy mạnh liên doanh, liên kết với nước ngoài để tranh thủ vốn và công nghệ hiện đại. Tổng công ty là đơn vị đi đầu ngành công nghiệp về lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tổng công ty đã cùng các đơn vị trong ngành cơ bản đáp ứng nhu cầu trong nước về chủng loại thép xây dựng thông thường, thực hiện thắng lợi mục tiêu của Bộ Chính trị đề ra là "đáp ứng đủ nhu cầu thép xây dựng thông thường cho xã hội". Ngày 10-9-2001, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 134/2001/QÐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thép Việt Nam đến năm 2010. Ðây là cơ sở pháp lý quan trọng để Tổng công ty thực hiện chiến lược đầu tư phát triển của mình. Theo quy hoạch được phê duyệt, Tổng công ty nghiên cứu chuẩn bị, đầu tư chiều sâu các cơ sở hiện có và đầu tư mới khoảng 11 dự án lớn, trong đó mục tiêu tập trung đầu tư sản xuất phôi thép và thép dẹt. Tổng công ty tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp sâu rộng và có nhiều bước phát triển, liên tục hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2004 đạt 7.945 tỷ đồng, tăng gần 270% so với năm 2000, tốc độ tăng trưởng bình quân năm năm đạt 31,9%; sản lượng thép cán đạt gần tám triệu tấn; phôi thép đạt 2,3 triệu tấn,...

Hướng đến tập đoàn đa ngành

Ngày 23-11-2006, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 267/2006/QÐ-TTg, thành lập công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL), chính thức đi vào hoạt động theo mô hình này từ ngày 1-7-2007. Trong các năm qua, VNSTEEL đã đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng cho các dự án trọng điểm có quy mô lớn, như dự án cải tạo và mở rộng Công ty Gang thép Thái Nguyên giai đoạn I, công suất 240 nghìn tấn phôi thép/năm, tổng mức đầu tư 695 tỷ đồng, đi vào sản xuất năm 2003; dự án Nhà máy Thép cán nguội Phú Mỹ, công suất 405 nghìn tấn thép băng cuộn cán nguội, tổng mức đầu tư 1.878,8 tỷ đồng, đi vào hoạt động năm 2005; dự án Nhà máy Thép Phú Mỹ, công suất 400 nghìn tấn thép cán và 500 nghìn tấn phôi thép, tổng mức đầu tư 2.343,76 tỷ đồng, đi vào sản xuất năm 2005,... Các dự án này đã và đang khai thác có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản lượng, chủng loại và chất lượng thép, đồng thời xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Ngoài ra, Tổng công ty còn tập trung triển khai nhiều dự án đầu tư trọng điểm như dự án Nhà máy thép liên hợp Hà Tĩnh, công suất 4,5 triệu tấn thép/năm, dự kiến đầu tư khoảng 66 nghìn tỷ đồng; dự án cải tạo Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II, công suất 500 nghìn tấn phôi thép/năm, tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng, dự án Nhà máy thép tấm cán nóng 2 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư 10 nghìn tỷ đồng... Tổng công ty đang hợp tác với Tư vấn chiến lược Mc Kinsey & Co xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2015, tầm nhìn năm 2025 phát triển bền vững thành Tập đoàn Thép Việt Nam đa ngành nghề, đa sở hữu.

Ðến năm 2010, năng lực sản xuất thép cán của Tổng công ty đạt 3,5 triệu tấn/năm, tăng gấp 8,5 lần so với năm 1995. Năng lực sản xuất phôi thép năm 2010 đạt 1,5 triệu tấn/năm, tăng gấp 4,5 lần so với năm 1995. Doanh thu năm cao nhất đạt hơn 60 nghìn tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu công ty mẹ 4.700 tỷ đồng,  tổng tài sản trong hệ thống Tổng công ty 36 nghìn tỷ đồng.

Ðội ngũ công nhân, người lao động toàn Tổng công ty gần  20 nghìn người, 30% lao động có trình độ đại học trở lên và hơn 30% lao động có tay nghề cao. Ngoài ra, còn có nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng khác thỏa mãn tiêu chí kinh doanh đa ngành, đa nghề của một tập đoàn kinh tế mạnh. Với thiết bị hiện đại, công nghệ sản xuất đạt mức tiên tiến trong khu vực và thế giới, hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm của các công ty trong hệ thống VNSTEEL có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Sản phẩm của VNSTEEL ngày càng có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước, từng bước vươn ra thị trường khu vực và toàn cầu, đoạt nhiều giải thưởng danh giá, đang hội tụ thành thương hiệu lớn VNSTEEL.

Trong 15 năm qua, song song với hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển, VNSTEEL không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý doanh nghiệp, từng bước hội nhập kinh tế quốc tế. Qua nhiều lần sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, đến nay hệ thống cơ cấu tổ chức của Tổng công ty đã có sự thay đổi căn bản. Tất cả các công ty con và công ty liên kết của VNSTEEL đã hoàn thành tiến trình cổ phần hóa hoặc chuyển đổi mô hình sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Công ty mẹ đang thực hiện tiến trình cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ và Ban chỉ đạo cổ phần hóa Bộ Công thương, dự kiến hoàn thành chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần trước tháng 2-2011. Trong thời kỳ đổi mới, ngoài việc củng cố quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác trong nước, VNSTEEL còn xây dựng quan hệ đối tác với nhiều nhà sản xuất luyện kim hàng đầu thế giới, hợp tác kinh doanh có hiệu quả với nhiều đối tác trên toàn cầu, thể hiện bước tiến vượt bậc trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua, VNSTEEL đã quyên góp, ủng hộ hơn 100 tỷ đồng cho đồng bào bị bão lụt và thiên tai; ủng hộ các Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Vì người nghèo, ủng hộ người tàn tật, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, xây dựng nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, xây dựng trường học, trạm y tế cho đồng bào vùng sâu, phụng dưỡng 26  Bà mẹ Việt Nam Anh hùng,...

Thực hiện vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước đối với xã hội, ngoài việc đóng góp đầy đủ ngân sách cho Nhà nước, VNSTEEL đã làm tốt công tác tham gia bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, VNSTEEL đã tích cực tham gia bình ổn thị trường thép xây dựng trong nước, đem lại kết quả thiết thực, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, khẳng định vai trò chủ đạo, đi đầu của ngành thép Việt Nam. Ðầu năm 2008, VNSTEEL là một trong hai doanh nghiệp được Thủ tướng tặng Bằng khen đột xuất về thành tích bình ổn giá và kiềm chế lạm phát.

Những phần thưởng cao quý

1. Tổng công ty:

- Huân chương Ðộc lập hạng ba, năm 2009;

- Huân chương Lao động hạng nhất, năm 2003.

2. Ðảng bộ Tổng công ty:

- Cờ thi đua của Ðảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư, năm 2008.

3. Công đoàn Tổng công ty:

- Huân chương Lao động hạng nhì, năm 2008;

- Huân chương Lao động hạng ba, năm 2003.

4. Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty:

- Bằng khen của T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, năm 2009.

5. Các đơn vị thành viên, trực thuộc, các công ty con, công ty liên kết và cá nhân:

- Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: 1 tập thể, 1 cá nhân;

- Anh hùng thời kỳ đổi mới: 1 tập thể;

- Huân chương Ðộc lập hạng nhất: 1 tập thể, 1 cá nhân;

- Huân chương Ðộc lập hạng nhì: 2 tập thể;

- Huân chương Ðộc lập hạng ba: 3 tập thể, 2 cá nhân;

- Huân chương Lao động hạng nhất: 10 tập thể, 3 cá nhân;

- Huân chương Lao động hạng nhì : 5 tập thể,

1 cá nhân;

- Huân chương Lao động hạng ba: 6 tập thể,

19 cá nhân;

- Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ: 11 tập thể;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 29 tập thể và 45 cá nhân;

- Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 8 cá nhân;

- Cờ thi đua của Bộ Công nghiệp (Bộ Công thương): 25 tập thể;

- Chiến sĩ thi đua Bộ Công nghiệp (Bộ Công thương): 153 cá nhân;

- Hàng nghìn Bằng khen, Kỷ niệm chương các loại của các bộ, ngành T.Ư; các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các địa phương cho các tập thể và cá nhân thuộc VNSTEEL.

      TÙNG QUANG

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.