VITA Awards 2026 trao 106 giải thưởng cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp du lịch tiêu biểu

Chiều 9/7, tại Ninh Bình, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026 với thông điệp “Tôn vinh giá trị-Lan tỏa thương hiệu-Kết nối phát triển”.

Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương đã tham mưu ban hành chính sách đột phá, sáng tạo hỗ trợ phát triển du lịch hàng đầu được tôn vinh tại lễ trao giải.
Các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương đã tham mưu ban hành chính sách đột phá, sáng tạo hỗ trợ phát triển du lịch hàng đầu được tôn vinh tại lễ trao giải.

Được triển khai theo Đề án tổ chức Giải thưởng VITA Awards giai đoạn 2026-2030, Giải thưởng VITA Awards 2026 bao quát toàn bộ hệ sinh thái du lịch, từ các địa phương, điểm đến, làng du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp vận chuyển đến các sản phẩm, dịch vụ, sáng kiến chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh và truyền thông số.

Tại mùa giải đầu tiên năm nay, Ban tổ chức trao 106 giải thưởng thuộc 9 nhóm hạng mục cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp du lịch tiêu biểu đến từ 20 tỉnh, thành phố trên cả nước đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam.

z8025056455561-c7750ead838bd983786d8a6a0c3931a0.jpg
Bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội du lịch Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội du lịch Việt Nam cho biết, VITA Awards 2026 là thông điệp hành động của Hiệp hội Du lịch Việt Nam để tôn vinh những giá trị tốt đẹp, lan tỏa thương hiệu, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển du lịch có trách nhiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam kỳ vọng, mỗi giải thưởng được trao không chỉ là sự ghi nhận đối với thành tích của một đơn vị, mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương tiếp tục xây dựng thương hiệu, cùng nhau quảng bá hình ảnh một Việt Nam an toàn, thân thiện, hấp dẫn và giàu bản sắc.

ong-pham-van-thuy-pho-cuc-truong-cuc-du-lich-quoc-gia-viet-nam.jpg
Ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, du lịch Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, thương hiệu, năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, ngành du lịch cần chuyển mạnh từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ khai thác tiềm năng sang sáng tạo giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh để đáp ứng xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch cảm xúc.

Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa.

Sau 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã hoàn thành khoảng 50% mục tiêu đón khách quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành kế hoạch cả năm và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của Nhà nước, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và cộng đồng. Trong đó, doanh nghiệp là lực lượng tiên phong trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ, việc làm, doanh thu và trải nghiệm cho du khách.

ong-bui-van-manh-gd-so-du-lich-tinh-ninh-binh-phat-bieu-tai-le-trao-giai.jpg
Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, địa phương luôn kiên định quan điểm phát triển hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản; giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường; giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cộng đồng.

Thương hiệu của một điểm đến không chỉ được tạo nên bởi một bộ nhận diện với logo hay slogan, mà quan trọng hơn được hình thành từ chính chất lượng của từng sản phẩm, từng dịch vụ; từ sự chuyên nghiệp của mỗi doanh nghiệp; từ sự văn minh, thân thiện và mến khách của mỗi người dân; từ sự hài lòng, tin tưởng và tình cảm tốt đẹp mà mỗi du khách dành cho điểm đến sau mỗi chuyến đi.

Đó là nền tảng bền vững nhất để xây dựng thương hiệu du lịch Ninh Bình cũng như thương hiệu du lịch Việt Nam.

Đây cũng là lý do tỉnh luôn coi doanh nghiệp là đối tác đồng hành, người dân là chủ thể của phát triển du lịch và du khách là trung tâm của mọi hoạt động.

Thông qua VITA Awards 2026, ngành du lịch kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ; qua đó, lan tỏa những mô hình phát triển hiệu quả, nâng cao vị thế của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tới tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: THANH TÙNG)

Phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Khoa Giáo dục đặc biệt, Trường Khoa học phát triển trẻ thơ, Trường đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập với chủ đề “25 năm đánh thức những vì sao”. Đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên đối với lĩnh vực giáo dục đặc biệt.

Lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Quất Lâm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình lấy lời khai đối tượng. (Ảnh: Minh Khôi)

Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới biển tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Ninh Bình đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế biển.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Người dân dũng cảm dùng búa phá mái nhà cứu người thoát nạn trong vụ cháy tại phường Hoàng Mai (Hà Nội). (Ảnh: HÀ NHUNG)

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Huy động sức mạnh của người dân trong phòng cháy, chữa cháy luôn là nội dung được truyền tải trong mỗi dịp hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10. Từ ý thức, sự phối hợp của mỗi cá nhân sẽ tạo nên một thế trận từ nhân dân, của nhân dân, trở thành tấm khiên giáp kiên cố đối mặt với hỏa hoạn khi không may xảy ra.

Hoạt động sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Sản xuất công nghiệp của tỉnh Hưng Yên tăng trưởng cao

Theo Thống kê tỉnh Hưng Yên, Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng qua của tỉnh Hưng Yên tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,34%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,95%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 16,08%; ngành khai khoáng giảm 6,23%.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tặng quà người cao tuổi tiêu biểu từ 90 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bàn thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Ngày 1/10, tại Hải Phòng, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế và thành phố Hải Phòng phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số" và hưởng ứng Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.