VinUni rực sáng tinh thần Việt Nam trong buổi chiếu “Tổ Quốc Trong Tim: The Concert Film”

Tối 26/11, chuỗi hoạt động “Tổ Quốc Trong Tim: The Concert Film” Unitour đã chính thức bắt đầu với buổi chiếu phim hòa nhạc tại Trường đại học VinUniversity (VinUni).

Đại diện Báo Nhân Dân, các thầy cô Trường đại học VinUni cùng các bạn sinh viên chụp hình lưu niệm sau buổi chiếu phim. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đại diện Báo Nhân Dân, các thầy cô Trường đại học VinUni cùng các bạn sinh viên chụp hình lưu niệm sau buổi chiếu phim. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Sự kiện có sự tham dự của đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; bà Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học VinUni, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup; bà Nguyễn Hồng Hà, Phó Hiệu trưởng Trường đại học VinUni; cùng các thầy cô và sinh viên Trường đại học VinUni và các Trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại buổi chiếu phim, “Tổ Quốc Trong Tim: The Concert Film” đã khơi gợi mạnh mẽ tinh thần yêu nước và tạo nên sự đồng điệu đặc biệt trong cảm xúc của các bạn sinh viên Trường đại học VinUni.

Khi các ca khúc vang lên, nhiều bạn trẻ đứng dậy hát theo, hòa mình vào những giai điệu cách mạng được phối mới trẻ trung và hiện đại. Không khí hội trường trở nên sôi động, tràn đầy năng lượng khi từng bài hát qua đi. Ánh đèn flash từ điện thoại được giơ cao, chuyển động nhịp nhàng, tạo nên những “điệu nhảy ánh sáng” cuồng nhiệt và ấn tượng.

Concert “Tổ Quốc Trong Tim” cũng được tái hiện sinh động qua từng khung hình, lời nhạc cùng các thước phim hậu trường quý giá, giúp người xem cảm nhận rõ hơn những nỗ lực, thử thách mà Ban tổ chức đã vượt qua để mang đến một chương trình chạm đến trái tim khán giả.

ndo_br_b64a26827418f846a1093.jpg
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh bày tỏ sự xúc động trước tinh thần của sinh viên VinUni. Đồng chí cho biết, UniTour sẽ tiếp tục hành trình tại nhiều trường đại học ở Hà Nội như Trường đại học Văn hóa Hà Nội, Đại Nam, Ngoại thương, trước khi đến Đà Nẵng và các tỉnh, thành phía nam, với quy mô có thể lên tới khoảng 5.000 người.

Theo đó, mong muốn lớn nhất của Ban tổ chức là thông qua bộ phim và các ca khúc trong chương trình để lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ - những sinh viên sẽ gánh vác tương lai đất nước.

“Được chứng kiến sự ủng hộ của các thầy cô và nhiệt huyết của các bạn sinh viên hôm nay, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng thế hệ của các bạn sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

ndo_br_7f52312a64b0e8eeb1a120.jpg
Cảm xúc dâng trào của sinh viên VinUni với “Tổ Quốc Trong Tim: The Concert Film”.

Bà Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học VinUni, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, bày tỏ niềm vui khi VinUni được chọn là điểm dừng chân đầu tiên của UniTour.

Bà cho rằng chương trình đã khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết trong đội ngũ giảng viên, sinh viên, nhất là trong môi trường quốc tế hóa như VinUni. “Các em đã có những phút giây tràn đầy niềm vui bên nhau sau những giờ học miệt mài tại ngôi trường của chúng tôi”, bà chia sẻ.

Trong khi đó, anh Nguyễn Xuân Nghị, Bí thư đoàn Trường đại học VinUni gửi lời cảm ơn Báo Nhân Dân đã đem tới thước phim quý để sinh viên Trường đại học VinUni trải nghiệm những cảm xúc rất tuyệt vời. "Thông qua những bài hát bùng cháy, chúng tôi như được trở lại với bầu không khí Ngày Quốc khánh 2/9 của đất nước với niềm tự hào dân tộc khiến cả hội trường không thể đứng yên".

ndo_br_2c6f36de6344ef1ab65530.jpg
Em Đặng Thu Huyền cùng các bạn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham dự buổi chiếu phim.

Cùng tham dự, em Đặng Thu Huyền, sinh viên năm nhất Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho biết, sau khi xem lại bộ phim, em như được sống lại toàn bộ không khí của Concert “Tổ Quốc Trong Tim”. Những khoảnh khắc hào hùng, những giai điệu giàu cảm xúc và tinh thần tự hào dân tộc tiếp tục khiến em xúc động. Dù đã trực tiếp tham dự, việc xem lại bộ phim vẫn mang đến cảm giác bồi hồi và trân trọng hơn.

Hiểu thêm về quá trình thực hiện chương trình, Thu Huyền bày tỏ sự khâm phục đối với nỗ lực của Ban tổ chức. Sau một chương trình quy mô và nhiều ý nghĩa là khối lượng công việc lớn, áp lực và trách nhiệm nặng nề. Từ chuẩn bị, dàn dựng, điều phối đến khâu hậu kỳ đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và tâm huyết. “Em cảm nhận rất rõ rằng thành công của Concert xuất phát từ tinh thần cống hiến của cả một tập thể”, Huyền chia sẻ.

18 giờ ngày mai (27/11), “Tổ Quốc Trong Tim: The Concert Film” UniTour sẽ tiếp tục hành trình với buổi trình chiếu tại Trường đại học Văn Hóa Hà Nội.

“Tổ Quốc Trong Tim: The Concert Film” là bộ phim hòa nhạc do Báo Nhân Dân chỉ đạo thực hiện, phối hợp sản xuất cùng Công ty Cổ phần Sáng tạo Nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright. Tác phẩm là một sản phẩm văn hóa chiến lược của Báo Nhân Dân, minh chứng cho nỗ lực nâng tầm giá trị văn hóa Việt Nam, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia trong thời kỳ hội nhập, nơi văn hóa và công nghiệp sáng tạo đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Ngay từ khi ra mắt, “Tổ Quốc Trong Tim: The Concert Film” đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả cả nước. Hình ảnh khán giả khoác lên mình sắc đỏ sao vàng, cùng hát vang Tiến Quân Ca và sống trong bầu không khí “concert trong rạp” cho thấy sức lan tỏa của nghệ thuật chân chính và tình yêu Tổ quốc luôn hiện hữu. Đặc biệt, toàn bộ lợi nhuận bán vé đã được chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần chia sẻ với đồng bào vùng bão lũ.

Tiếp nối thành công ấy, Báo Nhân Dân triển khai hành trình UniTour - chiếu phim tại các trường đại học trên cả nước, nhằm khơi dậy cảm hứng yêu nước, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Đây không chỉ là dịp để sinh viên tiếp cận một sản phẩm nghệ thuật quy mô lớn, mà còn là cơ hội để hiểu hơn về hành trình sáng tạo phía sau một tác phẩm văn hóa mang tính tiên phong, qua đó bồi đắp trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.