Vĩnh Phúc ưu tiên thu hút các dự án FDI công nghiệp công nghệ cao

Vĩnh Phúc ưu tiên thu hút các dự án FDI công nghiệp công nghệ cao là thông tin nổi bật trong định hướng thu hút đầu tư được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông chuyển tới các nhà đầu tư Hàn Quốc trong cuộc làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Korcham).
Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh CTV)
Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh CTV)

Chủ tịch Trần Duy Đông cho biết, định hướng chung của tỉnh Vĩnh Phúc trong thu hút đầu tư là ưu tiên các dự án công nghệ cao, cơ khí chế tạo, điện tử, công nghiệp phụ trợ, đặc biệt là dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.

Các dự án sẽ được tập trung xây dựng trong các khu công nghiệp nhằm bảo đảm xử lý các vấn đề về môi trường, cung cấp hạ tầng viễn thông, điện, nước sạch, mặt bằng… theo tiêu chuẩn, yêu cầu của các doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã quy hoạch 27 khu công nghiệp, trong đó, đã có 9 khu công nghiệp đi vào hoạt động, 5 khu đang hoàn thiện hạ tầng.

“Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tạo mặt bằng sạch trong các khu công nghiệp để sẵn sàng giao đất, cho thuê đất đối với dự án trong các lĩnh vực định hướng thu hút đầu tư.

Chúng tôi sẽ làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đang triển khai xây dựng 2 trạm biến áp, xây dựng kế hoạch để bảo đảm cung cấp đủ điện cho doanh nghiệp trên địa bàn vì đây là điều kiện rất quan trọng đối với các dự án công nghệ cao như lĩnh vực công nghiệp bán dẫn”, Chủ tịch Trần Duy Đông nói.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng nhắc đến mục tiêu thu hút các nhà đầu tư lớn để phát triển ngành du lịch trên địa bàn, như du lịch Tam Đảo, dự án công viên chuyên đề nhằm nâng tầm cho ngành du lịch-lĩnh vực mà Vĩnh Phúc có nhiều lợi thế bên cạnh việc phát triển công nghiệp.

“Các doanh nghiệp đến với Vĩnh Phúc là những người bạn của Vĩnh Phúc và sẽ được hỗ trợ tối đa trong hoạt động triển khai dự án đầu tư. Ngoài xúc tiến đầu tư các dự án lớn, tỉnh sẽ tiếp tục chăm lo, xúc tiến hỗ trợ các nhà đầu tư tại chỗ, tạo sức hút thêm các nhà đầu tư mới. Nếu các bạn có bất cứ vướng mắc, khó khăn gì, hãy liên hệ với các sở, ban, ngành của tỉnh hoặc có thể liên hệ trực tiếp với tôi để có phương án xử lý. Vĩnh Phúc mong muốn tiếp tục đón nhận các dự án mới của Hàn Quốc”, Chủ tịch Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 238 dự án đầu tư của Hàn Quốc với tổng vốn hơn 3 tỷ USD, đứng đầu danh sách 20 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Vĩnh Phúc. Các dự án của Hàn Quốc chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực sản xuất ô-tô, xe máy, sản xuất điện, điện tử, dịch vụ thương mại, dệt may.

Trao đổi tại cuộc làm việc, ông Hong Sun, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết Hiệp hội vừa tổ chức tọa đàm về các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ bán dẫn tại Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc rất quan tâm và Kocham tin rằng sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư mới sẽ đến với Vĩnh Phúc. Thông qua chuyến thăm lần này, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục kết nối, trao đổi và làm cầu nối để thúc đẩy hợp tác đầu tư tại Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

Về chiến lược thu hút đầu tư của tỉnh, Kocham sẽ quan tâm giới thiệu đến các nhà đầu tư Hàn Quốc, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có thêm nhiều buổi gặp gỡ, xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.