Vĩnh Phúc tìm giải pháp cho cán bộ dôi dư, cán bộ nghỉ công tác trước tuổi

Ngày 12/12, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức họp Ban Chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy; thảo luận phương án chi tiết sắp xếp các cơ quan, đơn vị và bàn giải pháp đối với cán bộ dôi dư, cán bộ nghỉ công tác trước tuổi.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp bộ máy.
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp bộ máy.

Phương án của tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản xác định số lượng biên chế, hợp đồng lao động trong từng cơ quan, đơn vị trước và sau khi sáp nhập; số cán bộ cấp trưởng, cấp phó dôi dư cần sắp xếp; đề xuất số lượng, cơ cấu cấp ủy của các cơ quan mới thành lập; dự báo những tác động đối với việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Dự kiến sau khi sắp xếp, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ kết thúc và giải thể 12 tổ chức đảng, thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; hợp nhất 2 ban xây dựng Đảng; kết thúc nhiệm vụ của 1 sở; hợp nhất 10 sở, cơ quan và tương đương; hợp nhất 5 Ban quản lý dự án cấp tỉnh còn 3 ban; nhập 4 công ty thủy lợi thành 1 công ty; giảm 128 đầu mối,…

Sau khi Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Việt Cường trình bày phương án chi tiết sắp xếp tổ chức bộ máy của tỉnh Vĩnh Phúc, những cán bộ dự hội nghị nêu nhiều ý kiến góp ý để phương án mang tính khả thi, chặt chẽ, đầy đủ hơn, trước khi trình Trung ương để xin ý kiến.

Các ý kiến đồng tình cao với phương án dự thảo; đề xuất cần xây dựng chính sách, chế độ riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy; chỉ giữ lại những Ban chỉ đạo thực sự cần thiết; nêu lên những nội dung cần xin ý kiến Trung ương.

Trước đó, ngày 11/12, Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc gặp mặt, trao đổi với cán bộ, công chức, viên chức 3 cơ quan thuộc diện sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy là Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và Sở Ngoại vụ để nêu rõ chủ trương, cách làm, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, công chức.

Tại các hội nghị gần đây, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An nêu rõ quan điểm là tiến hành sắp xếp bộ máy một cách khẩn trương, quyết liệt, chỉ bàn làm, không bàn lùi trên tinh thần Trung ương không chờ tỉnh, tỉnh không chờ huyện, huyện không chờ cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc phải quan tâm bố trí công việc cho cán bộ ở đơn vị mới đảm bảo đúng người, đúng việc để phát huy năng lực, sở trường công tác; xây dựng lộ trình tinh giảm biên chế để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của đội ngũ cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu ý kiến.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu ý kiến.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đề nghị các cơ quan tham mưu sớm xây dựng tiêu chí lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ trong trường hợp phải lựa chọn cán bộ; đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh để hỗ trợ đối với các trường hợp nghỉ việc do dôi dư; nghỉ việc do tinh giản biên chế, nghỉ công tác trước tuổi vì không đủ điều kiện về tuổi để tái cử hoặc tái bổ nhiệm và nghỉ công tác trước tuổi không thuộc diện tinh giản biên chế.

Các cơ quan liên quan cần thực hiện sớm việc thanh quyết toán các khoản thu chi ngân sách, rà soát tài chính, tài sản và công việc, nhiệm vụ khác để sẵn sàng thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn.

Tỉnh sẽ chuẩn bị phương án sử dụng cơ sở vật chất của các đơn vị phải sáp nhập, tinh gọn bảo đảm thuận tiện nhất; có thể đấu giá trụ sở dôi dư không sử dụng cũng như xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất phục vụ cho công việc.

Cán bộ, lãnh đạo các đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, theo phương châm lãnh đạo nêu gương, cán bộ, đảng viên ủng hộ, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân vì mục tiêu, nhiệm vụ chung.

Thực tế công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy, nhiều nội dung cần tiếp tục nghiên cứu kỹ trước khi tiến hành; nhiều vấn đề cần Trung ương đi trước, mở đường, có văn bản hướng dẫn để tạo sự đồng bộ trong hệ thống chính trị trên phạm vi cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.