Vĩnh Phúc thu ngân sách hơn 11.600 tỷ đồng, đạt 43,1% so với dự toán cả năm

Bốn tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước của Vĩnh Phúc ước đạt 11.645 tỷ đồng, đạt 43,1% dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2024.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên.

Số thu ngân sách 4 tháng cũng bằng 36,3% mục tiêu trong kịch bản phấn đấu tăng trưởng 2 con số của Vĩnh Phúc.

Thu nội địa đóng vai trò chủ lực, đạt 10.500 tỷ đồng, bằng 47,7% dự toán Hội đồng nhân dân và 40% so với kịch bản tăng trưởng của tỉnh. So với cùng kỳ năm 2024, mức thu nội địa tăng 8,5%.

Nếu tính cả số tiền thuế thu được gia hạn nộp theo các Nghị định của Chính phủ thì tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 4 tháng ước đạt 11.550 tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán và bằng 119,4% so với cùng kỳ, là kết quả rất tích cực trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội có nhiều khó khăn, thách thức.

Trong đó, nhìn từ cơ cấu thu có thể thấy được sự ổn định từ hoạt động sản xuất kinh doanh: Thu từ sản xuất kinh doanh 4 tháng ước đạt 8.441 tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán và bằng 112,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Nếu tính cả số tiền thuế được gia hạn nộp thì thu từ sản xuất kinh doanh lũy kế 4 tháng ước đạt 9.491 tỷ đồng, bằng 55,5% dự toán và bằng 126,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đóng góp 82% tổng thu nội địa của tỉnh, còn lại thu từ đất và các khoản thu khác như thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, lệ phí trước bạ...

Trong sản xuất kinh doanh, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài trong 4 tháng qua ước đạt 7.220 tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2024.

Nếu tính cả số tiền thuế được gia hạn 985 tỷ đồng thì thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 4 tháng ước đạt 8.205 tỷ đồng đạt 53,6% dự toán và bằng 126,1% so với cùng kỳ năm 2024 và đóng góp 86% trong thu từ sản xuất kinh doanh.

Lũy kế 4 tháng năm 2025, số thuế phát sinh nộp từ 2 công ty Honda và Toyota ước đạt 6.720 tỷ đồng, bằng 131,3% so với cùng kỳ năm 2024 (tương ứng tăng 1.603 tỷ đồng). Sản lượng xe ô-tô tiêu thụ của 2 công ty ước đạt 30.230 xe, bằng 124,6% so với cùng kỳ năm 2024 (tương ứng tăng 5.960 xe).

Đáng chú ý, thuế thu nhập doanh nghiệp khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2024, tương ứng tăng 261 tỷ đồng. Trong đó, một số doanh nghiệp FDI của tỉnh có kết quả sản xuất kinh doanh rất tích cực như: Công ty cổ phần công nghiệp Á Mỹ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 128 tỷ đồng; Công ty cổ phần Kehin nộp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 19 tỷ đồng…

Số liệu thống kê cho thấy những thay đổi rất tích cực về chất lượng điều hành kinh tế, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp của Vĩnh Phúc.

Kết quả này cũng thể hiện nỗ lực vượt bậc của tỉnh trong bối cảnh hoạt động của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách thuế đối ứng mới của Hoa Kỳ.

Cán bộ Chi cục Thuế Vĩnh Phúc hướng dẫn doanh nghiệp các chính sách thuế mới.

Cán bộ Chi cục Thuế Vĩnh Phúc hướng dẫn doanh nghiệp các chính sách thuế mới.

Để đạt được mục tiêu thu ngân sách nhà nước và đưa GRDP của tỉnh tăng trưởng từ 10-11%, Tỉnh ủy quyết liệt chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu, kế hoạch ngân sách cho các sở, ngành, địa phương; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các chương trình phát triển kinh tế-xã hội gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; tăng cường công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Để duy trì và phát huy đà tăng trưởng đạt được, tỉnh Vĩnh Phúc đang tập trung cao độ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tạo nguồn thu bền vững cho Ngân sách Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.