Vĩnh Phúc cần tiên phong trong phát triển hạ tầng, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh

Chiều 16/3, trong chuyến công tác tại tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh xã hội thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (Ảnh: TRẦN HẢI).
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (Ảnh: TRẦN HẢI).

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc phải đa dạng hóa ngành nghề, sản phẩm, chuỗi cung ứng để ứng phó tốt tình hình; phát triển nhanh và bền vững, đa dạng hoá thị trường để khai thác tối đa tiềm năng. Đây là tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận để phát triển Vĩnh Phúc thời gian tới; phải có giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập.

Thủ tướng đề nghị Vĩnh Phúc phải tiên phong hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, phát huy tính tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, mảnh đất của mình, tự chủ để phát triển nhanh và bền vững, phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn… làm nền tảng; phải ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng ngày càng cao; bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; giữ được môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”, phát huy truyền thống văn hoá đậm đà bản sắc, biến văn hoá thành nguồn lực; khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua. Điều quan trọng là tăng cường đoàn kết nội bộ, phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các bộ, ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Vĩnh Phúc tham dự cuộc làm việc (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Vĩnh Phúc tham dự cuộc làm việc (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, không để ảnh hưởng nhiệm vụ chính trị; phản ánh trung thực, khách quan mọi vướng mắc; tạo sự đồng thuận trong nội bộ trong sắp xếp bộ máy; "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi"; đẩy mạnh hơn nữa triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Xây dựng chương trình, kế hoạch để bảo đảm tăng trưởng kinh tế ít nhất từ 8% trở lên, nỗ lực đạt tăng trưởng hai con số những năm tiếp theo, do đó phải quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt. Khai thác và huy động tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tích cực chủ động cắt giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tháo gỡ khó khăn về thể chế. Thực hiện “3 không 2 có”: Có lợi cho Nhà nước, Có lợi cho doanh nghiệp, Có lợi cho nhân dân trên tinh thần hài hoà lợi ích, rủi ro chia sẻ; Không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng và Không để thất thoát tài sản của Nhà nước, nhân dân.

Phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…; chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, đẩy mạnh dịch vụ, làm mới 3 động lực tăng trưởng truyền thống, theo đó quyết liệt đầu tư, thúc đẩy và đẩy mạnh hơn nữa các động lực tăng trưởng mới, khai thác tối đa không gian vũ trụ, không gian ngầm.

Thủ tướng lưu ý là tỉnh công nghiệp, Vĩnh Phúc phải đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Người đứng đầu phải có ý thức việc này, phải chăm lo, sát sao, công khai, minh bạch, hỗ trợ người mua nhà. Chủ động nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, xã hội; xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khoẻ cho người dân; xây dựng cơ sở dữ liệu về học sinh, từ đó đưa ra chính sách phù hợp; giữ gìn văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc vì “văn hóa là sức mạnh nội sinh”.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Đặng Xuân Phong phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Đặng Xuân Phong phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc.

Chủ động nguồn lực phát triển hạ tầng; đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất cho phát triển. Xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho các nhà đầu tư, thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước; xây dựng Cổng xúc tiến thu hút đầu tư cấp tỉnh. Giữ môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng để huy động tối đa nguồn lực. Huy động bằng các nguồn lực hợp tác công tư; xây dựng mô hình “lãnh đạo công-quản trị tư”; phát triển Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) thế hệ mới trong đó có công nghiệp, khu đô thị, khu dịch vụ, công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.…; thực hiện “đầu tư công-quản lý tư”, “đầu tư tư-sử dụng công”.

Quang cảnh cuộc làm việc.
Quang cảnh cuộc làm việc.

Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, đảng viên; vận dụng sáng tạo phương thức lãnh đạo của Đảng bằng chính sách, tổ chức bộ máy, cán bộ, công tác tuyên truyền vận động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận cuộc làm việc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận cuộc làm việc.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý tinh thần đoàn kết; ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn; xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, tiến thẳng lên chính quy, hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.