Vĩnh Phúc: Huyện Bình Xuyên cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm luật đất đai

Trong quá trình xử lý vi phạm đất đai, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc chọn cách làm cương quyết, không chấp nhận thỏa hiệp, bao che hay hợp thức hóa các vi phạm.
Bà Đỗ Thị Hường, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Sáo, thị trấn Thanh Lãng (thứ 2 từ phải sang) cùng người dân giám sát việc tuân thủ pháp luật đất đai.
Bà Đỗ Thị Hường, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Sáo, thị trấn Thanh Lãng (thứ 2 từ phải sang) cùng người dân giám sát việc tuân thủ pháp luật đất đai.

Nhiều trường hợp người dân cố tình lấn, chiếm, xây dựng công trình trái phép bị xử phạt hành chính, cưỡng chế tháo dỡ công trình trái phép. Cán bộ có biểu hiện thiếu tích cực, không xử lý dứt điểm vi phạm đất đai phải nhận những hình thức kỷ luật nghiêm khắc.

Kỷ luật nhiều cán bộ

Mấy năm gần đây, huyện Bình Xuyên rất nóng về vi phạm đất đai, vi phạm cũ chưa xử lý xong đã xuất hiện nhiều vi phạm mới khiến cho cấp ủy, chính quyền địa phương hết sức vất vả. Một bộ phận không nhỏ cán bộ huyện, xã chần chừ, thiếu kiên quyết trong việc xử lý vi phạm đất đai, khiến cho công việc dồn lại; phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, gây bất ổn tình hình tại một số xã.

Trước tình hình đó, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết đơn thư tố cáo liên quan đất đai. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Minh Trung nhấn mạnh quan điểm là xử lý vi phạm đất đai một cách nghiêm minh, đúng pháp luật, nơi nào để xảy ra nhiều vi phạm thì phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Toàn hệ thống chính trị huyện Bình Xuyên xắn tay vào cuộc, tạo thành sức ép liên tục, đẩy guồng máy chính trị vận hành nhanh hơn, hiệu quả hơn. Các xã, thị trấn đã hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với nhiều trường hợp vi phạm. Các phòng, ban chuyên môn của huyện phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn các thị trấn xử lý, cưỡng chế nhiều trường hợp cố tình chây ì, bất hợp tác.

Tháo dỡ công trình vi phạm tại xã Thiện Kế.
Tháo dỡ công trình vi phạm tại xã Thiện Kế.

Xã Thiện Kế là địa bàn nổi cộm về vi phạm đất đai trong thời gian gần đây. Nguyên nhân chủ quan là do cán bộ xã buông lỏng quản lý đất đai trong thời gian dài.

Ông Nguyễn Ngọc Bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên cho biết, huyện rất nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở song tình trạng vi phạm đất đai, lấn, chiếm đất, xây dựng trái phép tại xã Thiện Kế vẫn diễn ra phức tạp. Có khu đất xây tới 80 phòng trọ trái phép, có đoạn đường dựng cả chục ki-ốt bán hàng. Huyện đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành và đưa ra kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai tại xã Thiện Kế vào tháng 8/2022. Kết luận thanh tra của huyện nêu rõ, cán bộ xã thiếu chỉ đạo, kiểm tra, để nhiều hộ dân vi phạm pháp luật về đất đai; tự ý ký nhiều hợp đồng giao khoán thầu cho các hộ gia đình thuê đất nông nghiệp; ký các hợp đồng thuê hồ thủy lợi trái quy định. Nhiều hộ dân xây dựng các công trình trái phép, nhưng không bị xử lý dứt điểm, phát sinh nhiều đơn thư tố cáo cán bộ xã.

Sau thanh tra, Ủy ban nhân dân huyện tiến hành kỷ luật một số cán bộ của xã Thiện Kế liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai. Cụ thể là cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đào Trọng Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã; cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đối với ông Đào Trọng Thành; cảnh cáo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đỗ Hoàng Hà. Huyện ủy Bình Xuyên đang xem xét áp dụng hình thức kỷ luật về Đảng đối với những cán bộ này.

Trước đó, năm 2021, ông Nguyễn Văn Thủy, nguyên Bí thư Đảng ủy và ông Nguyễn Văn Mậu, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân bị xử lý về hình sự do những vi phạm liên quan quản lý đất đai. Một số cán bộ chủ chốt của các xã khác cũng bị kỷ luật do để xảy ra vi phạm đất đai kéo dài. Huyện Bình Xuyên cũng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của những cán bộ liên quan ở cấp huyện, điều chuyển một số trưởng phòng sang vị trí công tác khác.

Nhiều nhà trọ được xây dựng trái phép tại xã Thiện Kế.

Nhiều nhà trọ được xây dựng trái phép tại xã Thiện Kế.

Huy động sự tham gia của người dân

Chứng kiến không khí làm việc căng thẳng của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện với các phòng chuyên môn ngay từ 7 giờ sáng, chúng tôi thấu hiểu cuộc đấu tranh với vi phạm đất đai tại Bình Xuyên thật sự rất vất vả. Cán bộ huyện nhiều lúc phải tranh luận gay gắt để tìm ra bản chất vụ việc vì đơn thư rất dày, nhiều nội dung, có những vụ việc xảy ra đã lâu.

Bên cạnh đó, cán bộ phụ trách đất đai còn phải xử lý thông tin báo chí phản ánh, đối phó với phản ứng của những người vi phạm, luật sư. Chánh thanh tra huyện Trần Ngọc Sinh chia sẻ, áp lực công việc rất cao, chúng tôi mất 2 tháng để ra được kết luận thanh tra về vi phạm đất đai tại xã Thiện Kế. Từ thực tế tại địa phương, tôi cho rằng chính quyền cấp xã, công an cấp xã cần phát hiện sớm, xử lý sớm thì mới hạn chế được tình trạng xây dựng trái phép.

Khảo sát việc xử lý vi phạm đất đai tại xã Tam Hợp cho thấy, xã giải quyết được 17 trường hợp trong năm nay, vượt kế hoạch đề ra. Chỉ có 1 trường hợp vi phạm mới phát sinh, xã đang hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế. Tại xã Hương Sơn, huyện giao giải quyết 4 trường hợp nhưng xã đã giải quyết được 6 trường hợp. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phạm Văn Thọ nêu kinh nghiệm: Nhờ thực hiện tốt công tác vận động, thuyết phục dân, đến nay xã chưa phải cưỡng chế trường hợp nào.

Bên cạnh những xã, thị trấn đau đầu với vi phạm đất đai, thị trấn Thanh Lãng là điểm sáng trong công tác quản lý đất, không để tồn đọng vụ việc vi phạm nào. Năm nay cả xã chỉ có 1 trường hợp manh nha vi phạm song đã bị xử lý ngay.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Huy Lực phân tích, quan trọng nhất là sự tham gia của người dân trong công tác quản lý đất đai. Nếu phát hiện vi phạm ngay lập tức người dân báo cho chính quyền để xử lý. Chính quyền cũng vào cuộc nhanh và dứt khoát, buộc người vi phạm tháo dỡ công trình trái phép.

Tại Thanh Lãng, công tác quản lý đất đai trở thành nội dung thường xuyên trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, họp dân. Bà Đỗ Thị Hường, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Sáo dù đã 75 tuổi nhưng rất tích cực trong tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ pháp luật về đất đai. Bà Hường kể, hễ thấy xe chở đất chạy qua đường thôn là bà lập tức theo dõi xem xe đi đến nhà nào, các nhà đang xây dựng có vi phạm gì không. Người dân trong thôn đều có ý thức cảnh giác rất cao với vi phạm đất đai.

Với sự chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới, từ ngày 1/12/2021 đến ngày 20/10/2022, huyện Bình Xuyên đã giải quyết dứt điểm 248 trường hợp vi phạm đất đai. Trong đó, các cấp chính quyền đã tháo dỡ 44 công trình vi phạm, lập phương án xử lý đối với 109 trường hợp khác. Nhiều xã, thị trấn cơ bản hoàn thành xử lý vi phạm đất đai như Thanh Lãng, Hương Sơn, Gia Khánh.

Mặc dù đã rất cố gắng, song trên địa bàn huyện Bình Xuyên còn nhiều trường hợp vi phạm đất đai chưa được xử lý dứt điểm vì những nguyên nhân khác nhau. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Kiền cho biết, tình hình vi phạm đất đai vẫn diễn biến phức tạp. Huyện ủy đang thành lập 2 đoàn kiểm tra các tổ chức đảng về nội dung quản lý đất đai. Rõ ràng, lập lại trật tự đất đai là công việc khó khăn nhưng không thể không làm để trả lại công bằng cho xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm. (Ảnh: M.H)

Xét xử 30 bị cáo trong vụ sản xuất, buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả

Ngày 23/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các đơn vị liên quan. Các bị cáo bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó có sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm quy định về kế toán, đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ...

(Ảnh minh họa: MK)

Bộ Tư pháp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với số hóa

Trong quý III, Bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thực chất, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; trọng tâm là hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc và kiểm tra về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Xây dựng. (Ảnh: TL)

Đưa pháp luật vào cuộc sống bằng đổi mới tổ chức thi hành

Pháp luật chỉ thực sự có sức sống khi người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ tiếp cận và chủ động tuân thủ. Cùng với hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức thi hành và xây dựng văn hóa tuân thủ đang trở thành yêu cầu quan trọng để thu hẹp khoảng cách giữa quy định và thực tiễn.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: VĂN QUỐC)

Nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm ma túy cho lực lượng chức năng Lào

Ngày 21/9 tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an Việt Nam phối hợp Công an thành phố Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực điều tra tội phạm và kiểm soát ma túy cho lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Tư pháp và đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Tư pháp chủ trì hội thảo.

Đổi mới tư duy trong tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ thực chất

Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm pháp luật được thi hành đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng và hiệu quả thực thi, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và tạo động lực cho phát triển.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: MH)

Xét xử vụ tham ô hơn 6 tỷ đồng từ việc bán dầu trên biển

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án thuyền trưởng, thuyền viên 2 tàu Leopard (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải dầu khí Sao Việt) và tàu Hera (thuộc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ hàng hải Hưng Phát) tham ô hơn 6 tỷ đồng nhờ bán dầu nhiên liệu cho người nước ngoài. 

Nhà xe Tân Lập Thành dừng, đỗ tại khu vực cấm ở điểm trung chuyển thuộc xã Tam Hiệp (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Nhiều phương tiện xe khách thường xuyên đậu, đỗ nơi cấm

Từ vòng xoay Thân Cửu Nghĩa đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương-Thành phố Hồ Chí Minh thuộc xã Tam Hiệp, tỉnh Đồng Tháp có đặt biển báo cấm dừng, đỗ. Tuy nhiên, một thời gian dài, rất nhiều xe vận chuyển hành khách liên tục dừng, đỗ dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, bức xúc trong nhân dân.

Bị cáo Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng. (Ảnh: QUỐC TRINH)

An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù

Sau một tuần nghị án, ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên bị cáo Lê Văn Mót (sinh năm 1966, nguyên Đại tá, Trưởng Công an thành phố Phú Quốc) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1979, ngụ xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”.