Vĩnh Long họp mặt và tuyên dương nhà giáo nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng 15/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022). 
Những cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Những cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long…

40 năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long có những bước phát triển toàn diện.

Mạng lưới trường, lớp học từ mầm non đến phổ thông được rà soát, sắp xếp, xây dựng theo hướng chuẩn hóa; trang thiết bị dạy học hiện đại, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và nhu cầu học tập của nhân dân.

Đến nay, tỉnh đã có hơn 400 trường học các cấp, trong đó có gần 62% trường chuẩn quốc gia. Đội ngũ giáo viên tăng về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng với hơn 15.000 người.

Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng lên, khoảng cách chênh lệch giữa nông thôn và thành thị dần được thu hẹp.

Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, huy động các nguồn lực xã hội, sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân đầu tư cho sự phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh ghi nhận và đánh giá cao sự cống hiến của những thầy cô giáo và ngành giáo dục tỉnh nhà trong thời gian qua.

Ngày 20/11, rất nhiều nhà giáo được tri ân, được vinh danh và biểu dương bởi những đóng góp và cống hiến cho ngành.

Danh sách này dài thêm mỗi năm, trong đó có rất nhiều giáo viên mầm non. Các cô đã dành hầu hết thời gian cho từng đứa trẻ; dành sự chăm chút cho từng đồ dùng dạy học, làm đẹp từng góc của ngôi trường bằng sự tận tâm, sáng tạo và niềm vui, dù tiền lương mỗi tháng chưa đủ để lo chi phí cuộc sống. Điều này để thấy rằng, trong bất kỳ khó khăn nào, bất kỳ giai đoạn nào, thầy cô vẫn luôn tỏa sáng.

“Do đó, thầy cô hãy luôn vững niềm tin, nhìn vào công việc bằng niềm tự hào, tinh thần lạc quan và khơi gợi những điều tích cực để lan tỏa đến đồng nghiệp. Với những điều chưa làm tốt hãy cố gắng kiên trì và tìm giải pháp, huy động sức mạnh và trí tuệ của tập thể, sự ủng hộ của phụ huynh, của cộng đồng và từng bước làm cho tốt hơn, hoàn chỉnh hơn”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.

Dịp này, ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long được các cấp tuyên dương, khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 2 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 13 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 4 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 6 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Có thể bạn quan tâm

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.