Vĩnh Long đẩy mạnh thực hiện nhà ở xã hội

Thực hiện đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Chính phủ, tỉnh Vĩnh Long đang tích cực triển khai nhiều dự án quy mô lớn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu an cư cho hàng nghìn hộ dân và người lao động.

Dự án nhà ở xã hội Công đoàn tại Khu công nghiệp Giao Long (xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long) được khởi công xây dựng vào tháng 9/2025.
Dự án nhà ở xã hội Công đoàn tại Khu công nghiệp Giao Long (xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long) được khởi công xây dựng vào tháng 9/2025.

Nhiều dự án nhà ở xã hội được triển khai

Thời gian qua, hàng loạt công trình nhà ở xã hội đã được khởi công, thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc chăm lo đời sống dân sinh. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp Tập đoàn T&T Group khởi công hai công trình nhà ở xã hội tại phường Phước Hậu. Hai công trình được xây dựng trên khu đất gần 11.000m², gồm 363 căn hộ.

Khi hoàn thành không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân lao động mà còn tạo diện mạo mới cho đô thị địa phương, nâng cao chất lượng đời sống người dân, từng bước bảo đảm an sinh xã hội. Đáng chú ý, vào tháng 9/2025, dự án Nhà ở xã hội Công đoàn tại Khu công nghiệp Giao Long (xã Giao Long) được khởi công với tổng vốn hơn 554 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư; có diện tích 3,2 ha, gồm 624 căn hộ, đáp ứng chỗ ở ổn định cho gần 2.000 đoàn viên, công nhân.

Ngoài khu căn hộ, dự án còn tích hợp nhiều hạng mục thiết yếu như nhà trẻ, sân chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng, công trình thể thao và các tiện ích phụ trợ khác. Đây không chỉ là nơi ở mà còn là không gian sống văn minh, hiện đại, hướng tới phát triển toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn cho biết, thực hiện đề án của Chính phủ, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động, chỉ đạo các ngành, địa phương chủ động bố trí quỹ đất, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để các dự án sớm triển khai.

Công trình nhà ở xã hội cũng là giải pháp quan trọng để thu hút và ổn định lực lượng lao động tại chỗ, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội bền vững. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã triển khai 10 dự án nhà ở xã hội, trong đó 1.199 căn hộ đã hoàn thành và 1.063 căn mới được khởi công. Riêng năm 2025, tỉnh ghi nhận nhiều dự án trọng điểm như 363 căn tại Khu dân cư Phước Thọ 1 và 2.700 căn tại Khu công nghiệp Giao Long, cùng 1.307 căn hộ đã đủ điều kiện để bán. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện bước tiến mới của Vĩnh Long trong thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội.

Giúp người dân an cư

Một trong những dự án được triển khai sớm và mang lại hiệu quả thiết thực là khu nhà ở xã hội Sơn Đông (phường Sơn Đông). Dự án có tổng mức đầu tư 241 tỷ đồng, gồm hai khối chung cư CC1 và CC2 với 240 căn hộ. Trong đó, chung cư CC1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2022, với giá bán trung bình 15,5 triệu đồng/ m². Đến nay, 46 hộ dân đã dọn vào sinh sống, tạo nên khu dân cư văn minh, ổn định.

Gia đình ông Nguyễn Văn Chẩn, 69 tuổi là một trong những hộ đầu tiên được mua nhà ở xã hội tại đây. Ông xúc động chia sẻ: “Nhiều năm liền vợ chồng tôi phải ở nhà thuê, không đủ khả năng mua nhà vì giá quá cao. Nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, tôi được xét duyệt mua căn hộ với giá 760 triệu đồng. Giờ có nhà ổn định, hai vợ chồng rất mừng vì được an cư lạc nghiệp”. Những câu chuyện như ông Chẩn không hiếm.

Chương trình nhà ở xã hội đã và đang mở ra cơ hội mới cho hàng trăm hộ dân có thu nhập thấp, giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Long được giao chỉ tiêu 38.500 căn.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Vĩnh Long đang tập trung đồng bộ nhiều giải pháp: Quy hoạch quỹ đất sạch, ưu tiên khu vực gần khu công nghiệp và các trục giao thông chính; hỗ trợ thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp tham gia; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ dự án; đồng thời phối hợp tổ chức Công đoàn và các ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ người dân vay mua nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi.

Theo định hướng của tỉnh, phát triển nhà ở xã hội không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở trước mắt mà còn gắn với chiến lược phát triển đô thị xanh, bền vững. Các dự án mới đều được thiết kế theo hướng đồng bộ hạ tầng, kết nối giao thông, không gian sinh hoạt cộng đồng và các dịch vụ thiết yếu; qua đó hình thành môi trường sống hiện đại, thân thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.