Vinatex cần tạo ra sự khác biệt để phát triển năng lực cạnh tranh mới

Trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, chiến tranh thương mại leo thang, muốn đạt được những mục tiêu lớn, Vinatex cần tiếp tục phát huy truyền thống 30 năm, không ngừng đổi mới sáng tạo, lấy khoa học, công nghệ làm nền tảng chủ yếu để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm,...

Đồng chí Lê Quốc Minh và Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm cùng lãnh đạo bộ, ngành kích hoạt Website cổng điện tử Vinatex phiên bản mới.
Đồng chí Lê Quốc Minh và Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm cùng lãnh đạo bộ, ngành kích hoạt Website cổng điện tử Vinatex phiên bản mới.

Tối 1/8, tại Hà Nội, Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn. Tới dự buổi lễ có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinatex Lê Tiến Trường khẳng định: 30 năm là một hành trình không ngừng nỗ lực, sáng tạo và khẳng định bản lĩnh của một tập thể đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, để hôm nay, Vinatex có thể tự hào là trụ cột chính của ngành dệt may quốc gia và là một mắt xích có vị thế trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.

Trong mạch nguồn 30 năm, mỗi giai đoạn xây dựng và phát triển đều ghi lại những dấu ấn vàng son từ sự đổi mới, sáng tạo, hợp lực của các thế hệ người Vinatex.

Trong đó, giai đoạn 1995-2005 là thời kỳ hình thành và đặt nền móng phát triển; giai đoạn 2005-2015 là thời kỳ cổ phần hóa sâu rộng các đơn vị thành viên, trong khi công ty mẹ vẫn giữ vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực, đảm nhiệm chức năng điều phối chiến lược và đầu tư vào các lĩnh vực trọng yếu.

Vinatex mở rộng đầu tư vào các chuỗi cung ứng khép kín từ sợi-dệt-nhuộm -may, xây dựng hệ thống thương hiệu mạnh, xúc tiến thương mại tại các thị trường lớn, góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành vượt 26 tỷ USD vào năm 2015, đánh dấu vị thế mới trong tốp 5 thế giới của ngành dệt may Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Từ năm 2015, Công ty Mẹ Tập đoàn chuyển sang mô hình công ty cổ phần, chính thức bước vào giai đoạn hoạt động với cơ chế quản trị hiện đại. Vinatex không ngừng đầu tư công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

21.jpg
Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinatex Lê Tiến Trường phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm.

Giai đoạn 2020-2025, mặc dù đối mặt với đại dịch Covid-19, xung đột địa chính trị, khủng hoảng kinh tế toàn cầu và căng thẳng thương mại, Vinatex vẫn giữ vững đội ngũ, duy trì sản xuất và tăng trưởng ổn định: doanh thu tăng bình quân 6%/năm, lợi nhuận trước thuế tăng 31%/năm, sản phẩm xanh chiếm 25% tổng sản lượng, thu nhập bình quân của người lao động tăng hơn 6%/năm. Những kết quả này thể hiện sự bền bỉ, thích ứng linh hoạt và quyết tâm phát triển bền vững của toàn hệ thống.

Thành công của Vinatex có được nhờ sự định hướng đúng đắn của Đảng, Chính phủ; sự hỗ trợ sát sao của các bộ, ngành, cùng sự tin tưởng của các đối tác, khách hàng, nhà đầu tư.

Bước vào giai đoạn mới cùng những biến động mạnh mẽ về công nghệ, địa chính trị và xu hướng tiêu dùng, Vinatex sẽ kiên định chiến lược "Một điểm đến-cung ứng giải pháp trọn gói về dệt may và thời trang xanh" với tầm nhìn đến năm 2045 trở thành một trong những tập đoàn dệt may có giá trị gia tăng lớn, năng lực cạnh tranh cao, là đối tác tin cậy trong chuỗi dệt may toàn cầu.

“Vinatex cam kết phát triển bền vững, mục tiêu đến năm 2030 tăng gấp đôi lợi nhuận hợp nhất và gấp 3 lần lợi nhuận riêng, bảo đảm thu nhập bình quân của người lao động hàng năm cao hơn CPI thực tế 2-3%, đạt 100% tiêu chuẩn môi trường và giảm phát thải khí nhà kính. Song song đó, đơn vị tiếp tục xây dựng môi trường làm việc hiện đại, an toàn, bình đẳng và truyền cảm hứng, nơi người lao động được tôn trọng, phát triển và gắn bó dài lâu”, ông Lê Tiến Trường nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ Lại Xuân Lâm cho rằng, trong hành trình 30 năm từ 1995-2025, Vinatex đã đồng hành cùng công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ghi dấu bằng những thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia.

Hiện nay, Vinatex đã sở hữu một hệ sinh thái toàn diện hơn 30 đơn vị thành viên cùng các đơn vị liên kết, khối đào tạo, khối truyền thông. Mặc dù còn bị tác động bởi nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn bảo đảm doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 9.000 tỷ đồng, tăng khoảng 8%; lợi nhuận hợp nhất đạt 600 tỷ đồng, tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2024 và là mức lợi nhuận bán niên cao nhất lịch sử doanh nghiệp từ khi thành lập.

31.jpg
Phó Bí thư Đảng uỷ Chính phủ Lại Xuân Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, chiến tranh thương mại leo thang, chuỗi cung ứng xáo trộn, có nguy cơ đứt gãy, muốn đạt được những mục tiêu lớn, Vinatex cần tiếp tục phát huy truyền thống 30 năm, không ngừng đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt một số định hướng trọng tâm như lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng chủ yếu để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đối năng lượng, kinh tế tuần hoàn, thực hiện các cam kết và sáng kiến về môi trường, xã hội, quản trị công ty (ESG); lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, tham gia vào chuỗi cung ứng với vị thế vững chắc, là đối tác ưu tiên của các nhà sản xuất, phân phối lớn trên thế giới. Xây dựng niềm tin với khách hàng trên cơ sở thực lực của doanh nghiệp, năng lực đem lại hiệu quả tối ưu cho toàn chuỗi. Đột phá trong công nghệ và sản phẩm giá trị cao, coi đây là yếu tố then chốt trong việc tạo ra sự khác biệt của doanh nghiệp để phát triển năng lực cạnh tranh mới,…

Tổng Giám đốc Vinatex Cao Hữu Hiếu nhấn mạnh, 30 năm qua là chặng đường đầy gian nan nhưng cũng rất tự hào của đơn vị khi được vun đắp bởi trí tuệ, khát vọng và tâm huyết của các thế hệ. Từ những bước đi đầu tiên, với muôn vàn khó khăn, đến nay Vinatex đã trở thành tập đoàn vững mạnh, với hệ sinh thái sản xuất hoàn chỉnh, từ sợi, dệt, nhuộm, may đến phân phối trở thành trụ cột của ngành dệt may Việt Nam và là một thương hiệu có uy tín trên thị trường quốc tế.

Để đạt được những mục tiêu lớn trong thời gian tới, Vinatex cam kết tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững góp phần nâng cao giá trị chuỗi cung ứng ngành dệt may Việt Nam và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh cuộc họp.

An Giang tiết kiệm hơn 590 tỷ đồng chi thường xuyên năm 2025

Năm 2025, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh An Giang được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Tỉnh đã thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, tương đương hơn 590 tỷ đồng.

Toàn cảnh tọa đàm.

Gỡ nút thắt để bứt phá tăng trưởng từ đầu tư công

Trong giai đoạn phát triển mới, đầu tư công không chỉ là công cụ kích cầu hay thước đo ở tỷ lệ giải ngân, mà cần được nhìn nhận như một đòn bẩy nâng cao năng suất tổng hợp của nền kinh tế. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều "nút thắt" cần được giải quyết nhằm khơi thông các nguồn lực để phục vụ cho sự phát triển.

SeABank hỗ trợ trồng gần 671 nghìn cây xanh tại Hà Tĩnh, vượt mục tiêu 1 triệu cây xanh trên cả nước

SeABank hỗ trợ trồng gần 671 nghìn cây xanh tại Hà Tĩnh, vượt mục tiêu 1 triệu cây xanh trên cả nước

Ngày 11/12 tại Hà Tĩnh, Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank, HOSE:SSB) đã trao tặng 670.800 cây keo giống cho các hộ dân tại xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh nhằm phục hồi hệ sinh thái rừng bị tàn phá nghiêm trọng bởi cơn bão Bualoi, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Ảnh minh họa.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ ba liên tiếp, VN-Index giữ vững đà tăng

Phiên giao dịch ngày 23/12, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì đà tăng nhờ sự hỗ trợ tích cực từ dòng vốn ngoại. Trong khi nhóm bất động sản trở thành động lực chính của thị trường, các nhóm ngân hàng, chứng khoán, nguyên vật liệu và bảo hiểm chịu áp lực điều chỉnh, phản ánh sự phân hóa rõ nét của dòng tiền.

Cầu Mỹ Thuận 2 là cây cầu dây đầu tiên do đội ngũ các kỹ sư, công nhân Việt Nam thực hiện hoàn toàn từ khâu lập dự án, thiết kế cho đến thi công được khánh thành vào ngày 24/12/2023.

Bảo trì cầu dây văng: Cần hành lang pháp lý và công nghệ quan trắc đồng bộ

Sau hơn 20 năm khai thác, nhiều cầu dây văng tại Việt Nam bộc lộ những yêu cầu ngày càng cao về công tác quản lý, bảo trì. Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV, nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới phương thức quản lý, tăng cường quan trắc và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật để bảo đảm an toàn công trình.

7 doanh nghiệp nhận giải thưởng Giải pháp công nghệ hiệu quả năng lượng đổi mới, sáng tạo.

Trao giải các Giải thưởng hiệu quả năng lượng năm 2025

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Bộ Công thương phối hợp Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức Lễ trao giải “Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp-công trình xây dựng năm 2025, Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2025”.

Người dân phường Hòa Xuân phản ánh công trình thi công gây tiếng ồn, rung lắc nhà. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng siết quản lý thi công, giảm ồn và rung lắc khu dân cư

Ủy ban nhân dân phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công chỉ được thi công trong khung giờ theo quy định, thực hiện đầy đủ các biện pháp che chắn, giảm tiếng ồn, rung lắc; đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục nếu việc thi công gây ảnh hưởng, hư hỏng đến công trình liền kề và tài sản của người dân.

Các ngân hàng bảo đảm không để ảnh hưởng đến giao dịch thanh toán rút tiền của người dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2026.

Bảo đảm an toàn, thông suốt hoạt động thanh toán dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán 2026

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Một cửa hàng bạc tại Yogyakarta, Indonesia. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 23/12, giá bạc thế giới giữ vững mức đỉnh lịch sử

Sáng 23/12, giá bạc tiếp tục giữ vững mức đỉnh lịch sử quanh 69 USD/ounce, nhờ nhu cầu đầu tư tăng mạnh và nguồn cung thắt chặt. Khi năm 2025 dần khép lại, bạc đã vươn lên mức tăng ấn tượng gần 140% trong bối cảnh nhiều chuyên gia tiếp tục đưa ra dự báo tích cực về dư địa tăng của kim loại này trong năm tới.

Nông dân kiểm tra quá trình sinh trưởng của cây lúa. (Ảnh: VĂN ÚT-TÙNG ANH)

Ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Từ đòi hỏi của thực tiễn (diện tích đất nông nghiệp dần bị thu hẹp, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng...), những năm qua, nhiều hợp tác xã đã tiên phong ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tiếp tục được Chi cục Thuế Hà Tĩnh phổ biến rộng rãi, bằng nhiều hình thức về các chính sách thuế mới, các quy trình, thủ tục hành chính thuế.

Bắc Trung Bộ nỗ lực tăng thu ngân sách

Năm 2025, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. Tuy nhiên, nhờ chủ động thực hiện linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, bảo đảm chuỗi sản xuất, dịch vụ, các tỉnh Thanh Hóa-Nghệ An-Hà Tĩnh đều đã hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách đặt ra.

Công tác rà soát, sắp xếp và sử dụng lại trụ sở, nhà đất công đang được các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Gần 66% nhà, đất công đã được bố trí lại sau sắp xếp đơn vị hành chính

Triển khai sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác rà soát, sắp xếp và sử dụng lại trụ sở, nhà đất công đang được các bộ, ngành, địa phương thực hiện đồng bộ. Đến đầu tháng 12/2025, tiến độ bố trí, khai thác nhà, đất công đạt gần 66% tổng số phải sắp xếp.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết năm 2025 của VICEM. (Ảnh: Thanh Huyền)

VICEM vượt khó hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Năm 2025, nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng Cờ thi đua Chính phủ cho 3 đơn vị gồm: Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội; Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội; Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị thành phố Hà Nội.

Doanh nhân Thăng Long kiến tạo tương lai

Tối 22/12, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (Hanoisme) long trọng tổ chức lễ tôn vinh Doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2025 với chủ đề "Kỷ nguyên mới-Hào khí Thăng Long-Doanh nhân tiên phong".

Sức hút của tầm nhìn dài hạn và chính sách mở

Sức hút của tầm nhìn dài hạn và chính sách mở

Sau ngày đất nước thống nhất, đầu tư cho hạ tầng cảng biển rất thấp, chủ yếu tập trung hoàn thiện khung pháp lý và duy tu tối thiểu. Suốt nhiều năm sau khi Bộ luật Hàng hải 1990 có hiệu lực, hệ thống cảng biển vẫn chật vật trong vòng quay thiếu vốn, hạ tầng manh mún, không có tính kết nối.

Bảng giá đất cần được tính toán, nghiên cứu trước khi công bố trong bảng giá đất công bố vào ngày 1/1/2026. (Ảnh: SỸ ĐÔNG)

Kiến nghị lần 3 về tăng giá đất nông nghiệp theo đúng định hướng nguyên tắc thị trường

Ngày 22/12, Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ngành kiến nghị về việc tăng giá đất nông nghiệp nhằm áp dụng hiệu quả cho thị trường, theo đúng định hướng nguyên tắc thị trường để áp dụng theo bảng giá đất nông nghiệp từ 1/1/2026.