VINATABA nộp ngân sách Nhà nước gần 14 nghìn tỷ đồng năm 2023

Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường, năm 2023, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (VINATABA) đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chú trọng thực hành tiết kiệm,  giảm chi phí trong bối cảnh giá nguyên phụ liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất tăng cao.
Đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VINATABA trao tặng giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty cho các Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.
Đồng chí Hồ Lê Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VINATABA trao tặng giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty cho các Đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Kết quả năm 2023, tổng doanh thu VINATABA đạt hơn 30 nghìn tỷ đồng, vượt 10%; kim ngạch xuất khẩu đạt 252 triệu USD, vượt 35% so kế hoạch đề ra; nộp ngân sách nhà nước gần 14 nghìn tỷ đồng; bảo đảm cho người lao động có mức thu nhập bình quân đạt gần 23 triệu đồng/ người/tháng, tăng 10% so cùng kỳ năm trước.

Đây là nội dung báo cáo được đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 do VINATABA tổ chức ngày 15/12 tại Hà Nội.

Các đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Nguyễn Long Hải Uỷ viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo Tổng giám đốc VINATABA Hà Quang Hòa, năm 2023 hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn hệ thống tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi những khó khăn của nền kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn. Cùng với đó, áp lực cạnh tranh trong ngành thuốc lá tiếp tục gay gắt khi các sản phẩm thuốc lá nhập lậu, thuốc lá thế hệ mới bày bán tràn lan trên thị trường và chưa có chính sách quản lý.

Tuy nhiên, VINATABA vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách quốc gia, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và bảo đảm mức thu nhập cho gần 8.000 người lao động đạt gần 23 triệu đồng/người/tháng. Toàn hệ thống VINATABA cũng ghi nhận hơn 200 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hơn 7 tỷ đồng.

Năm 2023, tổng doanh thu VINATABA đạt hơn 30 nghìn tỷ đồng, vượt 10% so kế hoạch đề ra và tăng 10% so cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt 252 triệu USD, vượt 35% so kế hoạch đề ra và tăng 29% so cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước gần 14 nghìn tỷ đồng, bằng 101% so kế hoạch đề ra; bảo đảm cho người lao động có mức thu nhập bình quân đạt gần 23 triệu đồng/ người/ tháng, tăng 10% so cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, VINATABA vẫn tiếp tục bền bỉ đồng hành và chung tay chia sẻ khó khăn với cộng đồng, đất nước, chú trọng tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, tiếp tục phụng dưỡng 18 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 5 thương binh nặng; xây tặng 79 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo và gia đình chính sách trên cả nước.

Đồng thời, có nhiều hoạt động ủng hộ trang thiết bị, cơ sở vật chất cho học sinh nghèo, các điểm trường khó khăn tại miền núi, vùng sâu vùng xa; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Chất độc da cam,… với tổng số tiền chi cho công tác an sinh xã hội năm 2023 hơn 13 tỷ đồng.

Trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VINATABA Trần Thị Hoàng Mai cho biết, Đảng bộ VINATABA đã khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, được Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đánh giá xuất sắc.

Cùng với đó, đã tổ chức tốt các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương; các hoạt động giáo dục chính trị quan trọng, giàu ý nghĩa, phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc của cán bộ, đảng viên; ban hành 5 Nghị quyết chuyên đề, trong đó có các định hướng quan trọng về hoạt động sản xuất kinh doanh; kết nạp 96 đảng viên mới trong năm 2023, vượt 92% kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá cao việc VINATABA vẫn bảo đảm ổn định sản xuất, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt mức chỉ tiêu nghị quyết công tác năm 2023 trong bối cảnh khó khăn chung của ngành thuốc lá.

Năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức, vì vậy, VINATABA cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối.

Phương hướng hoạt động năm 2024 được VINATABA đưa ra với nhiều giải pháp, trong đó, làm tốt công tác quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị; giữ vững thị phần thuốc lá điếu nội tiêu, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng; hợp tác nghiên cứu, đầu tư sản xuất sản phẩm mới thay thế thuốc lá nhập lậu,...

Theo đó, năm 2024 VINATABA phấn đấu tổng doanh thu dự kiến đạt gần 30.400 tỷ đồng, tăng 1% so với ước thực hiện của năm 2023; nộp ngân sách nhà nước dự kiến đạt 14.342 tỷ đồng, tăng 4% so ước thực hiện của năm 2023. Đặc biệt, tiếp tục duy trì và nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu đã đề ra, VINATABA cũng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có các giải pháp về thị trường, củng cố và đẩy mạnh xuất nhập khẩu, kiểm soát tài chính và quản trị, giải pháp về công nghệ và phát triển bền vững vùng trồng nguyên liệu thuốc lá.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng cần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh. Trong đó, kiến nghị Bộ Công thương xem xét sửa đổi nội dung quy định của Nghị định số 67/2013/NĐ-Chính phủ của Chính phủ quy định chi tiết một số điều kiện của các nghị định liên quan đến quản lý thuốc lá phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế của ngành thuốc lá Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị.

Chia sẻ với những khó khăn của VINATABA, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho rằng, thuốc lá là một ngành sản xuất đặc thù, không khuyến khích, nhưng trong năm 2023 vẫn đạt được kết quả đáng khích lệ, thành tích cao trong sản xuất kinh doanh cũng như trong công tác xây dựng Đảng.

Dự báo năm 2024, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những khó khăn kéo dài của nền kinh tế thế giới. Do đó, VINATABA cần nghiêm túc đánh giá các tín hiệu của thị trường có thể tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch sát với thực tế của thị trường. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả để tránh thất thu ngân sách, đồng thời cần giữ vai trò nòng cốt và cùng với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện việc đẩy lùi thuốc lá nhập lậu để tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh tin tưởng VINATABA sẽ đạt được mục tiêu, kế hoạch năm 2024 nhờ tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị theo hướng hiệu quả và tiên tiến, đẩy mạnh công tác quản lý, đào tạo nguồn nhân lực theo hướng chuyên nghiệp; chú trọng đến công tác chuyển đổi số, từng bước áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh cũng lưu ý VINATABA phải chú trọng chăm lo tốt đời sống cho cán bộ công nhân viên để họ có sự yên tâm, gắn bó với đơn vị, cũng như bảo đảm mức sống và dần nâng cao thu nhập cho người lao động.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Hồ Lê Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam Hồ Lê Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VINATABA Hồ Lê Nghĩa cho biết, mặc dù năm 2022 tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo và giúp đỡ của lãnh đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, VINATABA đã nhanh chóng có nhiều quyết sách trong chỉ đạo, điều hành để có được kết quả sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Dự báo, các doanh nghiệp ngành thuốc lá còn gặp nhiều khó khăn, cùng với đó còn một số hạn chế nội tại cần tiếp tục khắc phục. Vì vậy, tập thể lãnh đạo, người lao động VINATABA sẽ tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, kết hợp với tinh thần đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và trong những năm tới.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Kỷ niệm chương cho lãnh đạo VINATABA

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Kỷ niệm chương cho lãnh đạo VINATABA

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương cho đồng chí Hồ Lê Nghĩa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VINATABA và trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương cho đồng chí Nguyễn Chí Nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên VINATABA.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chứng khoán ngày 21/4: VN-Index về mức 1.833,38 điểm, xu hướng ngắn hạn tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm

[Infographic] Chứng khoán ngày 21/4: VN-Index về mức 1.833,38 điểm, xu hướng ngắn hạn tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.800 điểm

Kết phiên giao dịch ngày 21/4, VN-Index giảm 3,63 điểm (-0,2%) về mức 1.833,38 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Độ rộng trên HOSE nghiêng về tiêu cực với 227 mã giảm giá; 99 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch tăng 29,2% so phiên trước.  

Hộ kinh doanh chuyển mình cùng giải pháp từ ngân hàng

Hộ kinh doanh chuyển mình cùng giải pháp từ ngân hàng

Trước yêu cầu minh bạch tài chính và thay đổi chính sách thuế, nhiều hộ kinh doanh đang buộc phải chuyển đổi cách vận hành. Sự đồng hành từ các ngân hàng như VPBank đang giúp quá trình này trở nên đơn giản, rõ ràng, khả thi và tối ưu hiệu quả kinh doanh hơn.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trao quà lưu niệm cho Bộ trưởng MOLIT Kim Yun-duk.

Mở rộng hợp tác về hạ tầng giao thông, đô thị với Hàn Quốc

Ngày 21/4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã hội đàm song phương với Bộ trưởng Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông (MOLIT) Hàn Quốc Kim Yun-duk, nhằm thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa hai bên về phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, đặc biệt ở các lĩnh vực đường sắt, đô thị thông minh và tài chính hạ tầng.

Phối cảnh Kho xăng dầu HP OIL Quảng Ngãi có sức chứa 4.800m³ dự kiến xây dựng tại thôn Xuân An, xã Đông Sơn.

Đề xuất xây dựng kho xăng dầu có sức chứa 4.800m³ tại Quảng Ngãi

Ngày 21/4, tại cuộc họp cho ý kiến phương án đầu tư kho xăng dầu có sức chứa 4.800m³ tại xã Đông Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền giao Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với nhà đầu tư rà soát lại tất cả các điều kiện, đặc biệt là tiếp cận đất đai, bảo đảm dự án có tính khả thi cao.

Đại biểu Nguyễn Duy Minh (Đoàn TP Đà Nẵng) tham gia ý kiến thảo luận ở hội trường chiều 21/4. (Ảnh: DUY LINH)

Kiên quyết loại bỏ khỏi danh mục các dự án chưa thực sự cần thiết hoặc chưa đủ điều kiện

Để nâng cao hiệu quả đầu tư công, đại biểu Quốc hội đề nghị rà soát, kiên quyết đưa ra khỏi danh mục đối với các dự án mang tính chất "giữ chỗ", kéo dài nhiều năm nhưng chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, các dự án chưa thực sự cần thiết hoặc chưa đủ điều kiện, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm.

Điện mặt trời mái nhà là một trong các giải pháp hiệu quả trong sử dụng hiệu quả điện tại các cơ sở, hộ gia đình.

Giải pháp nào để giảm áp lực cung ứng điện giai đoạn 2026-2030

Cả nước đang bước vào mùa nắng nóng, đặc biệt tại khu vực phía nam. Nhu cầu tiêu thụ điện đang tăng mạnh trong các tháng cao điểm mùa khô. Điều này đang tạo áp lực lớn đối với việc cung cấp điện, không chỉ tại miền nam, mà còn đối với toàn bộ hệ thống điện quốc gia.

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Sharjah Abdalla Sultan Al Owais. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp)

Tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và UAE

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tiểu Vương quốc Sharjah thuộc Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam; góp phần mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sharjah nói riêng và UAE nói chung.

Khách tham quan trải nghiệm nghệ thuật làm chuồn chuồn tre đặc sắc.

Giới thiệu hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại lễ hội chùa Tây Phương

Trong thời gian diễn ra Lễ hội truyền thống quốc gia chùa Tây Phương năm 2026, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Tây Phương tổ chức Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại khu vực đường vào chùa. Sự gắn kết này góp phần tạo không gian trải nghiệm du lịch văn hóa kết hợp mua sắm, giao thương.

Dãy nhà liền kề thuộc Khu đô thị Văn Khê mở rộng.

Nhiều vi phạm quản lý đất đai, xây dựng tại Hà Nội

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra số 66/KL-TTCP về việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai; quy hoạch xây dựng; cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2022. Bản kết luận chỉ rõ những kết quả đạt được, đồng thời quyết liệt vạch rõ các sai phạm tại nhiều dự án lớn.

Quốc hội thảo luận tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng trưởng hai con số phải đến từ thực chất

Theo các đại biểu Quốc hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số phải dựa trên nền tảng thực chất. Do đó, cần đột phá mạnh mẽ hơn về thể chế, đặc biệt là phân cấp, phân quyền hiệu quả cho địa phương; đồng thời giải phóng các nguồn lực, nhất là đất đai và đầu tư tư nhân, tái cấu trúc cơ chế dẫn vốn...